Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê duyệt các thương vụ bán vũ khí khẩn cấp với tổng trị giá lên tới 8,6 tỷ USD, theo New York Times.
03-1777792910-tong-thong-trump-that-vong-voi-de-xuat-hoa-binh-cua-iran-chuyen-them-vu-khi-toi-trung-dong

Quyết định này được Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra vào tối 1/5 (giờ miền Đông nước Mỹ), truyền thông địa phương đưa tin.

Trọng tâm của các thỏa thuận này bao gồm việc chuyển giao các hệ thống vũ khí tiêu diệt chính xác tiên tiến (APKWS) sử dụng tên lửa dẫn đường bằng laser cho Israel, Qatar và UAE. Bên cạnh đó, Kuwait dự kiến chi khoảng 2,5 tỷ USD cho hệ thống phòng không hiện đại. 

Đặc biệt, Qatar sẽ chi hơn 4 tỷ USD để sở hữu tên lửa đánh chặn Patriot, loại vũ khí mà nguồn dự trữ toàn cầu đang suy giảm nghiêm trọng do ảnh hưởng từ chiến sự với Iran. Đây được xem là nỗ lực cấp thiết nhằm bảo vệ các quốc gia vùng Vịnh vốn đã hứng chịu nhiều đợt tấn công bằng UAV và tên lửa đạn đạo từ phía Tehran.  

Ngoại trưởng Marco Rubio đã vận dụng điều khoản khẩn cấp, cho phép bỏ qua quyền giám sát của cơ quan lập pháp. Theo ghi nhận từ New York Times, đây là lần thứ ba chính quyền ông Trump sử dụng cơ chế đặc biệt này trong bối cảnh xung đột với Iran vẫn chưa tìm được lối thoát. Mặc dù Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định các giao dịch phục vụ trực tiếp cho lợi ích an ninh quốc gia, nhưng bước đi này đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ các nghị sĩ đảng Dân chủ.  

Nghị sĩ Gregory W. Meeks, thành viên cấp cao tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ hành động này. Ông nhận định: “Thương vụ này phản ánh xu hướng chính quyền phớt lờ luật pháp, bỏ qua Quốc hội và tự đưa ra các quyết định an ninh quốc gia quan trọng một cách thiếu minh bạch, thiếu trách nhiệm giải trình”. 

Dù các thỏa thuận đã được ký kết, thời điểm bàn giao vũ khí thực tế vẫn là một dấu hỏi lớn do quy trình sản xuất có thể kéo dài nhiều năm. Hiện tại, tốc độ sản xuất chậm đang là bài toán nan giải đối với Washington, khi việc ưu tiên đơn hàng cho đối tác nước ngoài có nguy cơ làm suy yếu kho dự trữ chiến lược của chính nước Mỹ.  

Dù lệnh ngừng bắn giữa các bên đã có hiệu lực từ tháng trước, các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran vẫn rơi vào bế tắc do những bất đồng không thể dung hòa về chương trình hạt nhân của Tehran. Tổng thống Trump bày tỏ sự "không hài lòng" với các đề xuất hòa bình mới nhất, trong khi eo biển Hormuz vẫn là điểm nóng đối đầu. Cảnh báo về một cuộc xung đột tái diễn càng trở nên rõ rệt hơn khi tướng Mohammad Jafar Asadi của Iran tuyên bố vào ngày 2/5 rằng khả năng đối đầu vũ trang với Mỹ hoàn toàn có thể xảy ra.

PV (SHTT)