Thế giới

Tổng thống Trump thừa nhận 'một phần trách nhiệm' vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ

Tổng thống Donald Trump thừa nhận có "một phần trách nhiệm" trong vụ người biểu tình xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ tuần trước, lãnh đạo đảng Cộng Hòa Kevin McCarthy nói với các nghị sĩ hôm 11/01.

McCarthy, người tin rằng ông Trump chịu trách nhiệm về vụ bạo loạn, chia sẻ thông tin một cuộc điện đàm với ông Trump trong một cuộc gọi kéo dài 2 tiếng rưỡi với các thành viên đảng Cộng Hòa, Reuters dẫn các nguồn tin cho biết.

Tổng thống Trump thừa nhận 'một phần trách nhiệm' vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ

Hàng ngàn người ủng hộ ông Trump đã xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 06/01, khiến các nghị sĩ đang chứng nhận chiến thắng của tổng thống đắc cử Joe Biden phải sơ tán. Năm người đã thiệt mạng trong vụ việc, trong đó có một cảnh sát.

Vụ việc xảy ra chỉ ít lâu sau khi ông Trump kêu gọi người biểu tình đi tới tòa nhà Quốc hội Mỹ trong một sự kiện vận động nơi ông nhắc lại nhiều cáo buộc sai sự thật rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã có "gian lận".

Ông Trump ban đầu bỏ qua những lời kêu gọi chỉ trích vụ việc, nhắc lại những cáo buộc sai sự thật về gian lận bầu cử và gọi những người ủng hộ liên quan tới vụ bạo loạn là "rất đặc biệt".

Một ngày sau ông miêu tả vụ bạo loạn là "vụ tấn công ghê tởm" và cam kết chuyển giao quyền lực suôn sẻ, dù vẫn không nhận thua.

"Tôi đã rất rõ ràng với tổng thống. Ngài ấy có trách nhiệm về lời nói và hành động của mình," ông McCarthy nói với các nghị sĩ đảng Cộng Hòa hôm 11/01, theo các nguồn tin.

"Hôm nay tôi hỏi liệu ngài ấy có nhận trách nhiệm về những gì đã xảy ra, liệu ngài ấy có thấy tệ về những gì đã xảy ra hay không. Ngài ấy nói có một phần trách nhiệm về những gì đã xảy ra", ông McCarthy cho biết.

Lãnh đạo Thiểu số đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Mỹ cũng cho biết ông đã đề nghị tổng thống Trump gọi điện cho ông Biden.

"Tôi có một yêu cầu cá nhân với ngài. Hãy gọi điện cho ông Joe Biden, vì đất nước này," ông McCarthy bổ sung thêm.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)