Giữa bối cảnh Trung Đông đang rung chuyển bởi các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) từ Iran, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đưa ra một đề nghị chiến lược, Kyiv sẵn sàng chia sẻ "bí kíp" đánh chặn UAV thực chiến để đổi lấy sự hỗ trợ ngoại giao nhằm hạ nhiệt cuộc chiến tại Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg ngày 2/3, nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định nước này đang sở hữu đội ngũ chuyên gia vận hành hệ thống phòng thủ UAV hàng đầu thế giới. Ông Zelensky bày tỏ mong muốn cử lực lượng này đến hỗ trợ các quốc gia Trung Đông bảo vệ dân thường, với điều kiện các đối tác này phải sử dụng tầm ảnh hưởng với Moscow để thiết lập một lệnh ngừng bắn.

"Các lãnh đạo Trung Đông có quan hệ rất tốt với Nga. Họ có thể đề nghị Nga thực hiện một lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng tại Ukraine," Tổng thống Zelensky nhấn mạnh qua điện thoại.

Ông cho biết thêm, dù thời gian đình chiến chỉ là hai tuần hay một tháng, đó cũng là điều kiện cần thiết để Ukraine có thể triển khai chuyên gia sang hỗ trợ kỹ thuật cho các nước Trung Đông. Theo số liệu từ phía Ukraine, trong 4 năm qua, Nga đã phóng hơn 57.000 UAV dòng Shahed (do Iran thiết kế) vào nước này. Điều này giúp Kyiv tích lũy được khối lượng kinh nghiệm phòng thủ vô giá mà các nước Trung Đông đang rất cần vào lúc này.

Đề nghị của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực diễn biến cực kỳ phức tạp, đặc biệt khi Qatar đã ngừng sản xuất LNG sau các đòn tấn công của Iran, khiến giá khí đốt tại châu Âu nhảy vọt gần 50%.

Thủ tướng Anh Keir Starmer trước đó cũng tuyên bố sẽ hỗ trợ các nước Trung Đông bằng chuyên gia từ Ukraine. Tuy nhiên, ông Zelensky cho biết tại thời điểm đó ông vẫn chưa nhận được yêu cầu chính thức nào.

Việc đề nghị chia sẻ kinh nghiệm đánh chặn UAV lấy giải pháp ngoại giao cho thấy nỗ lực mới nhất của Ukraine trong việc tìm kiếm đồng minh tại khu vực Trung Đông, đồng thời tận dụng thế mạnh công nghệ quốc phòng để tạo sức ép lên Điện Kremlin.

TN (SHTT)