Thế giới

Tổng thống Ukraine kêu gọi người dân làm điều đặc biệt vào ngày 16.2 khi có tin đồn Nga cũng sẽ 'động binh'

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm thứ Hai đã kêu gọi người dân đất nước treo cờ và hát quốc ca đồng loạt vào ngày 16 tháng 2, ngày mà một số phương tiện truyền thông phương Tây cho rằng Nga có thể tiến hành một cuộc tiến công.

Tổng thống Ukraine kêu gọi người dân làm điều đặc biệt vào ngày 16.2 khi có tin đồn Nga cũng sẽ 'động binh'
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tham dự cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Kyiv, Ukraine ngày 14 tháng 2 năm 2022. Ảnh Reuters

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ra sắc lệnh kêu gọi người dân biến ngày 16.2, ngày mà tình báo phương Tây cho rằng Nga có thể sẽ tấn công Ukraine, thành ngày đoàn kết toàn dân. Tờ Bưu điện Kyiv ngày 15.2 cho hay.

"Họ nói rằng ngày 16 tháng 2 sẽ là ngày xảy ra cuộc tấn công. Chúng tôi sẽ biến nó thành một ngày của sự đoàn kết", tổng thống Zelenskiy nói trong một video phát biểu trước quốc gia.

“Họ đang cố gắng làm chúng tôi sợ hãi bằng cách đặt ra một ngày bắt đầu hành động quân sự. Vào ngày đó, chúng tôi sẽ treo cờ tổ quốc, đeo biểu ngữ màu vàng và xanh lam, và cho cả thế giới thấy sự đoàn kết của chúng tôi." ông Zelenskiy tiếp tục chia sẻ.

Tổng thống Zelenskiy từ lâu đã nói rằng ông tin Nga vẫn đang đe dọa tấn công đất nước của mình, nhưng khả năng về một cuộc tấn công sắp xảy ra đã bị các đồng minh phương Tây phóng đại quá mức.

Văn phòng của Zelenskiy đã công bố một sắc lệnh kêu gọi tất cả các làng mạc và thị trấn ở Ukraine treo cờ của đất nước vào thứ Tư, và cho cả nước hát quốc ca lúc 10 giờ sáng, đồng thời kêu gọi tăng lương cho binh lính và lực lượng biên phòng.

Tuy nhiên các quan chức Mỹ lại cho biết họ không dự đoán về một cuộc tấn công do Tổng thống Putin ra lệnh vào một ngày cụ thể, nhưng đã lặp đi lặp lại những cảnh báo rằng nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết: "Chúng tôi sẽ không xác định một ngày cụ thể nhưng Moscow vẫn đang bổ sung các khả năng quân sự của mình ở biên giới Ukraine."

Ngoại trưởng Antony Blinken thì cho biết hầu hết các nhà ngoại giao và chuyên gia Mỹ đều đã được sơ tán về nước. Văn phòng ngoại giao và một số nhân viên còn lại ở Ukraine sẽ được chuyển từ Kyiv tới thành phố Lviv ở phía tây, xa hơn nhiều so với biên giới Nga. 

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã đưa ra cảnh báo công dân Mỹ nên rời cả Belarus, quốc gia có biên giới gắn liền với cả Nga và Ukraine.

Hiện Nga đã có hơn 100.000 quân tập trung gần biên giới Ukraine. Các nhà lãnh đạo Nga phủ nhận cáo buộc của phương Tây rằng họ đang lên kế hoạch xâm lược, nhưng nói rằng họ có thể thực hiện hành động "quân sự-kỹ thuật" trừ khi một loạt các yêu cầu được đáp ứng, bao gồm cả việc cấm Ukraine gia nhập liên minh NATO. Hôm thứ Hai, Nga cũng đã tiếp tục đề nghị tiếp tục đối thoại với phương Tây để tìm cách xoa dịu cuộc khủng hoảng an ninh khu vực.

Ở phía đối diện, các nước phương Tây đã đe dọa các biện pháp trừng phạt chưa từng có nếu Nga tiến hành tấn công Ukraine. Nhóm Bảy nền kinh tế lớn (G7) hôm thứ Hai cảnh báo về "các biện pháp trừng phạt kinh tế và tài chính sẽ gây ra những hậu quả to lớn và tức thì đối với nền kinh tế Nga nếu Moscow tiến hành động bình".

Sau khi nói chuyện với ngoại trưởng Nga và Ukraine, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết ông vẫn tin tưởng và hy vọng sẽ không có cuộc xung đột nào xảy ra.

 

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/tong-thong-ukraine-keu-goi-nguoi-dan-lam-dieu-dac-biet-vao-ngay-162-khi-co-tin-don-nga-cung-se-dong-binh-tintuc809842