Sau đợt tập kích khiến nhiều người thương vong, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh đẩy nhanh việc chuyển giao hệ thống phòng không, đồng thời khẳng định Ukraine sẵn sàng tham gia đàm phán hòa bình dưới mọi hình thức.

Sau cuộc tấn công quy mô lớn của Nga trong đêm 4/8 và rạng sáng 5/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng chỉ trích các đồng minh vì tiến độ chuyển giao hệ thống phòng không quá chậm, trong bối cảnh lực lượng phòng thủ của Kiev không thể đánh chặn bất kỳ tên lửa đạn đạo nào.

Theo số liệu sơ bộ của Không quân Ukraine, nước này đã bắn hạ 98 trong tổng số 115 máy bay không người lái do Nga phóng, nhưng toàn bộ các tên lửa đạn đạo đều không bị đánh chặn. Nhà chức trách Ukraine cho biết ít nhất 17 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong cuộc tấn công.

05-1785942095-tong-thong-zelensky-chi-trich-viec-cham-vien-tro-phong-khong-khang-dinh-ukraine-san-sang-tham-gia-hoa-dam
Tổng thống Volodymyr Zelensky trao đổi với các tướng lĩnh hàng đầu của quân đội Ukraine. Ảnh: Ukrainska Pravda

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 5/8, ông Zelensky cho rằng các tên lửa đánh chặn có thể đã cứu được nhiều sinh mạng nếu được chuyển giao kịp thời. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh việc chậm cung cấp tên lửa hoặc do dự trong chuyển giao các hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo sẽ dẫn đến những tổn thất nặng nề về người và cơ sở hạ tầng.

Trong nhiều tháng qua, Kiev liên tục kêu gọi các đối tác viện trợ thêm tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ sản xuất để tăng cường năng lực phòng không trước các đợt tập kích ngày càng dồn dập. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đề cập khả năng cho phép Ukraine tự sản xuất hệ thống Patriot, nhưng sau đó cho rằng công nghệ cốt lõi của tổ hợp này rất khó để chuyển giao.

Theo ông Zelensky, lượng vũ khí đánh chặn tên lửa đạn đạo mà Ukraine tiếp nhận từ các đối tác trong năm nay đã giảm đáng kể. Ông cho biết số tên lửa phòng không được viện trợ chỉ còn bằng khoảng một phần ba so với năm 2025 và tình trạng này kéo dài trong suốt nửa đầu năm 2026.

Tổng thống Ukraine cũng tiết lộ các cơ quan quân sự, Bộ Quốc phòng, lực lượng an ninh, tình báo và Văn phòng Tổng thống đã thống nhất những biện pháp bổ sung nhằm tăng cường bảo vệ hạ tầng trọng yếu. Bên cạnh đó, ưu tiên trong tháng 8 đối với chiến dịch "trừng phạt tầm xa" nhằm vào Nga sẽ tập trung vào các cơ sở năng lượng và nhà máy lọc dầu.

Trước đó, trong bài phát biểu tối 4/8, ông Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán hòa bình dưới bất kỳ hình thức nào. Theo nhà lãnh đạo này, Kiev vẫn đang phối hợp với các đối tác để thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao cũng như đáp ứng những yêu cầu về an ninh.

QT (SHTT)