Một cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran cho biết Tehran đã chuẩn bị tấn công ba mục tiêu tại Ukraine để đáp trả vụ tập kích tàu hàng trên Biển Caspi, nhưng cuối cùng quyết định hủy bỏ sau khi Kiev đưa ra lời xin lỗi.
04-1785813421-iran-noi-tung-len-ke-hoach-tra-dua-ukraine-nhung-huy-bo-sau-loi-xin-loi-tu-kiev
Binh sĩ Iran tham gia một cuộc diễu binh. Ảnh: MERH News Agency

Theo thông tin được công bố ngày 3/8, Thiếu tướng Mohsen Rezaee, thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và là cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei, cho biết Tehran từng xây dựng kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào ba địa điểm tại Ukraine để đáp trả vụ tập kích một tàu hàng của Iran trên Biển Caspi.

Trước đó, ngày 25/7, lực lượng Ukraine được cho là đã sử dụng máy bay không người lái tấn công một tàu hàng của Iran với cáo buộc con tàu đang vận chuyển thiết bị quân sự cho Nga. Vụ việc khiến một thủy thủ thiệt mạng.

Phía Iran bác bỏ cáo buộc này, khẳng định con tàu chỉ chở hàng dân sự và lên án vụ tấn công là hành động gây hấn.

Ông Mohsen Rezaee cho biết kế hoạch trả đũa đã được chuẩn bị nhưng không được triển khai sau khi phía Ukraine gửi lời xin lỗi. Theo hãng tin Fars, Kiev giải thích vụ tấn công xảy ra do nhầm lẫn, trong khi Tehran quyết định tiến hành điều tra đối với lời giải thích này.

Dù vậy, vị tướng Iran nhấn mạnh rằng ngay cả khi vụ việc là một sai lầm thì vẫn phải có những hậu quả nhất định.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga, phía Kiev khẳng định vụ tấn công tàu trên Biển Caspi là ngoài ý muốn và không nhằm mục đích làm leo thang căng thẳng. Ông Araghchi đồng thời yêu cầu Ukraine bồi thường cho thiệt hại phát sinh từ vụ việc.

Ban đầu, Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga bác bỏ các cảnh báo trả đũa từ Iran, cho rằng những tuyên bố này thiếu căn cứ. Tuy nhiên, sau đó ông chuyển sang lập trường mềm mỏng hơn và khẳng định Ukraine không bao giờ có chủ đích nhắm vào tàu hàng hoặc dân thường.

Nga xác định phương tiện bị tập kích là tàu chở hàng khô mang tên Ana và cho rằng cuộc tấn công của Ukraine là hành động trái với luật pháp quốc tế.

Đến nay, Iran vẫn phủ nhận việc cung cấp viện trợ quân sự cho Nga, ngoại trừ việc từng chuyển giao một số lượng hạn chế máy bay không người lái cảm tử Shahed-136 trước khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022.

Trong khi đó, Nga khẳng định toàn bộ các máy bay không người lái Geran-2, được cho là phát triển dựa trên mẫu Shahed-136, đều được sản xuất trong nước. Moscow cũng bác bỏ thông tin cho rằng nước này đã chuyển giao vũ khí cho Iran trong chiến dịch ném bom do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào quốc gia Hồi giáo này.

QT (SHTT)