Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth khẳng định quân đội Mỹ luôn trong trạng thái sẵn sàng triển khai chiến dịch quân sự nhằm vào Iran với quy mô được mô tả là lớn nhất kể từ sau Thế chiến 2, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

Ngày 3/8, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đăng tải thông điệp trên mạng xã hội X, cho biết lực lượng quân sự nước này đã và đang duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở mức độ chưa từng có kể từ Thế chiến 2 nếu phải tiến hành các đòn tấn công nhằm vào Iran.

Trong bài viết, ông nhấn mạnh quân đội Mỹ đã chuẩn bị đầy đủ cho mọi kịch bản và khẳng định lực lượng vũ trang luôn ở trạng thái sẵn sàng hành động.

Kèm theo bài đăng là cuộc phỏng vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên Fox News. Tại đây, ông Trump tiết lộ Washington từng xây dựng kế hoạch tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô rất lớn nhằm vào Iran. Tuy nhiên, kế hoạch này sau đó được hoãn lại sau khi nhận được đề nghị từ một số đồng minh, gồm Ả Rập Xê-út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Qatar.

03-1785769739-my-tuyen-bo-san-sang-tan-cong-iran-voi-quy-mo-chua-tung-co-ke-tu-sau-the-chien-ii
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại một cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc trong tháng 4 năm 2026. Ảnh: Reuters

Ở chiều ngược lại, truyền thông nhà nước Iran bác bỏ thông tin cho rằng nước này từng đề nghị ông Trump hủy bỏ kế hoạch tấn công.

Trong khi đó, Tư lệnh Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ (EUCOM), Tướng Alexus Grynkewich, được cho là đã gửi bản ghi nhớ tới Lầu Năm Góc, bày tỏ quan ngại rằng các hoạt động quân sự liên quan đến Iran đang tạo áp lực đáng kể lên năng lực triển khai của quân đội Mỹ.

Hiện Washington vẫn duy trì 5 tàu khu trục được trang bị hệ thống radar và tên lửa phòng thủ tại khu vực phía Đông Địa Trung Hải để hỗ trợ lá chắn phòng không cho Israel.

Tuy nhiên, việc các tàu chiến bổ sung chưa thể điều động do phải tham gia những nhiệm vụ liên quan đến chiến dịch đối phó Iran được cho là có thể ảnh hưởng đến khả năng duy trì lực lượng của Mỹ trong khu vực.

Bên cạnh đó, nhiều quan chức Mỹ cũng bày tỏ sự lo ngại về khả năng duy trì một chiến dịch quân sự kéo dài. Theo một quan chức giấu tên, sau nhiều tháng liên quan đến xung đột tại Trung Đông, kho dự trữ tên lửa phòng không cùng các loại đạn dược tầm xa của Mỹ đang phải chịu sức ép đáng kể.

Thùy Dương (SHTT)