Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chính thức lên tiếng xác nhận một vòng đàm phán mới giữa Washington và Tehran sắp sửa được khởi động.

Tuyên bố này được đưa ra ngay sau quyết định hủy bỏ đòn tập kích quân sự quy mô lớn nhắm vào Iran, mở ra kỳ vọng về các thỏa thuận liên quan đến an ninh eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân của Tehran.

03-1785719858-tong-thong-donald-trump-xac-nhan-sap-dam-phan-truc-tiep-voi-iran-sau-khi-huy-don-tap-kich-lich-su
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty Images.

Bước ngoặt từ những cuộc điện đàm hậu trường

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một vào ngày 2/8, Tổng thống Donald Trump chia sẻ: "Iran biết quy mô của cuộc tấn công vì họ đã thấy mọi thứ đang được chuẩn bị khi đó. Điều chúng tôi đang làm là trao đổi với họ dưới hình thức đàm phán. Cuộc đàm phán sẽ bắt đầu vào chiều mai và chúng ta sẽ chờ xem kết quả ra sao". Mặc dù vậy, nhà lãnh đạo Mỹ không tiết lộ thêm thông tin chi tiết về địa điểm tổ chức cũng như các thành phần cụ thể sẽ tham dự cuộc gặp này.

Theo ông Trump, quyết định hoãn kế hoạch quân sự xuất phát từ lời đề nghị trực tiếp từ Iran cùng các đồng minh khu vực của Mỹ như Arab Saudi, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar. Họ tin rằng các bên hoàn toàn có thể đạt được một tiếng nói chung mà không cần đến vũ lực.

"Mọi thứ đã sẵn sàng để hành động. Nhưng khi đồng minh đề nghị hủy bỏ, chúng tôi bắt đầu nghĩ rằng 'thôi, cứ chờ xem'. Họ làm vậy bởi họ tin có thể đạt được thỏa thuận. Sẽ có thỏa thuận về eo biển Hormuz, sau đó là thỏa thuận về vấn đề hạt nhân. Tôi gọi đó là phi hạt nhân hóa Iran", Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Tổ chức truyền thông nhà nước Arab Saudi cùng ngày 2/8 cũng xác nhận việc Thái tử Mohammed bin Salman đã tiến hành điện đàm với ông Trump để kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng. Tiết lộ thêm về nội dung trao đổi, ông Trump cho biết Thái tử Arab Saudi đã cảnh báo về những hệ lụy ngoài dự tính nếu đòn không kích diễn ra, bao gồm nguy cơ bùng nổ một thảm họa và làn sóng người tràn qua biên giới Arab Saudi.

Nhìn lại kế hoạch đã bị hủy bỏ, Tổng thống Trump tiếp tục mô tả đó là "cuộc tấn công lớn nhất kể từ Thế chiến II", đồng thời khẳng định nếu chiến dịch diễn ra, Iran sẽ mất rất nhiều năm để tái thiết và điều đó thậm chí khó có thể khả thi. Dù vậy, ông từ chối xác nhận liệu mục tiêu ban đầu có nhắm vào các cơ sở năng lượng của Iran hay không.

Phản ứng trái chiều từ phía Tehran

Tính đến thời điểm hiện tại, chính quyền Iran vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về thông tin xoay quanh vòng đàm phán mới với phía Mỹ.

Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Iran vào ngày 2/8 đã thẳng thừng bác bỏ phát biểu của ông Trump về việc Tehran chủ động đề nghị Washington ngừng không kích, đồng thời nhận định rằng chính nhà lãnh đạo Mỹ mới là bên phải lùi bước trước tình hình.

Bên cạnh đó, liên quan đến các tin tức do truyền thông Israel đăng tải cho rằng Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã chấp thuận một thỏa thuận phân chia quyền kiểm soát eo biển Hormuz do Mỹ và Qatar làm trung gian, hãng thông tấn Fars News (đơn vị thân cận với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran - IRGC) dẫn lời đại diện đoàn đàm phán khẳng định thông tin trên là "hoàn toàn sai sự thật". Nguồn tin quân sự từ hãng này cũng nhấn mạnh thêm rằng tuyến hàng hải chiến lược qua eo biển Hormuz hiện vẫn bị đóng cửa đối với tất cả các tàu thuyền không có sự phối hợp trước với lực lượng IRGC.

PV (SHTT)