Một sai sót trong quy trình trao đổi thông tin giữa quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã khiến lực lượng Hàn Quốc nhận diện nhầm UAV quân sự Mỹ là mục tiêu lạ, suýt dẫn đến một vụ đánh chặn ngoài ý muốn.

Theo hãng thông tấn Xinhua, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 3/8 đã công bố kết quả điều tra về sự cố xảy ra trước cuộc tập trận chung Hàn Quốc - Mỹ tại thành phố Paju, khu vực giáp Khu phi quân sự (DMZ).

Kết quả điều tra cho thấy một lỗi trong quá trình phối hợp giữa hai bên đã khiến quân đội Hàn Quốc suýt triển khai biện pháp đánh chặn đối với một máy bay không người lái (UAV) quân sự của Mỹ hoạt động gần khu vực DMZ.

03-1785747467-loi-phoi-hop-khien-han-quoc-suyt-danh-chan-nham-uav-quan-su-cua-my
Binh lính Hàn Quốc và Triều Tiên trong một hoạt động tại Khu phi quân sự (DMZ) vào năm 2018. Ảnh: Xinhua

Theo JCS, ngày 29/7, phía quân đội Mỹ đã gửi kế hoạch bay của chiếc UAV cho một sĩ quan thuộc Quân đoàn số 1 của Hàn Quốc thông qua tin nhắn trên điện thoại di động. Sau khi tiếp nhận thông tin, sĩ quan này phản hồi rằng chuyến bay không gặp bất kỳ hạn chế nào.

Tuy nhiên, người này không báo cáo hoặc chuyển tiếp nội dung cho cấp trên cũng như các đơn vị liên quan vì cho rằng đây chỉ là chuyến bay của UAV hoạt động ở độ cao thấp và thuộc phạm vi xử lý của đơn vị mình.

Việc không tuân thủ đầy đủ quy trình báo cáo khiến thông tin về kế hoạch bay không được chia sẻ theo quy định. Khi UAV của Mỹ thực tế hoạt động ở độ cao cao hơn dự kiến, các đơn vị quân đội Hàn Quốc không nắm được việc chuyến bay đã được phê duyệt.

Do thiếu dữ liệu về kế hoạch bay, hệ thống giám sát của Hàn Quốc nhận diện phương tiện này là một vật thể bay không xác định. Lực lượng quân đội sau đó đã triển khai các bước chuẩn bị đánh chặn trước khi xác minh đây là UAV của Mỹ và hủy bỏ phương án.

Một quan chức JCS cho biết nguyên nhân của sự cố xuất phát từ việc không thực hiện đầy đủ quy trình báo cáo cùng thói quen trao đổi thông tin không chính thức giữa các đơn vị ở cấp tác nghiệp.

Theo quy định của quân đội Hàn Quốc, mọi kế hoạch bay quân sự đều phải được gửi bằng văn bản chính thức và nhận phê duyệt từ Bộ Chỉ huy Tác chiến Không quân hoặc Bộ Chỉ huy Tác chiến Mặt đất trước khi triển khai.

JCS nhấn mạnh vụ việc không bắt nguồn từ lỗi kỹ thuật của hệ thống kiểm soát không lưu hay các thiết bị giám sát, mà chủ yếu do sai sót trong công tác phối hợp và chia sẻ thông tin giữa các đơn vị.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận chung gần Khu phi quân sự, khu vực được đánh giá có độ nhạy cảm cao trên bán đảo Triều Tiên. JCS cho biết sẽ rà soát lại quy trình phối hợp với phía Mỹ nhằm ngăn ngừa những sự việc tương tự tái diễn.

QT (SHTT)