Chính quyền Hàn Quốc đã phải kích hoạt quy trình báo động khẩn cấp và yêu cầu hàng loạt người dân vùng biên giới sơ tán xuống hầm trú ẩn sau khi phát hiện một thiết bị bay không xác định áp sát tuyến phòng thủ liên Triều.

Chiều ngày 30/7, lực lượng quân sự Hàn Quốc phát hiện một vật thể bay lạ xuất hiện tại khu vực phía Bắc tỉnh Gyeonggi, nằm ở phía Nam tuyến phòng thủ tiền tiêu (GOP) giáp ranh biên giới liên Triều.

Ngay lập tức, quy trình ứng phó rủi ro khẩn cấp được kích hoạt. Đến khoảng 14h30 (giờ địa phương), chính quyền địa phương đã phát thông báo khẩn tới các trưởng thôn tại khu vực huyện biên giới Cheorwon (phía Bắc tỉnh Gangwon), yêu cầu người dân sinh sống ở phía Bắc Đường Kiểm soát Dân sự khẩn trương di chuyển đến các hầm trú ẩn hoặc địa điểm an toàn gần nhất. Thông báo nhấn mạnh đây là tình huống thực tế nguy hiểm cần xử lý ngay lập tức.

30-1785416962-phat-hien-vat-the-bay-la-sat-bien-gioi-trieu-tien-han-quoc-khan-cap-so-tan-dan
Ảnh minh họa.

Đến 15h30 cùng ngày, Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc (JCS) chính thức lên tiếng đính chính: vật thể nghi vấn trên thực chất là một thiết bị bay không người lái (UFO/drone) của quân đội Mỹ đang tham gia một bài huấn luyện.

Giải thích về lý do đưa ra quyết định sơ tán dứt khoát, đại diện JCS cho biết hệ thống radar cảnh báo sớm ban đầu chỉ ghi nhận sự xuất hiện của thiết bị bay mà chưa thể xác định ngay lập tức đó là của phe đồng minh hay phía Triều Tiên.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công chúng và duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, lực lượng chức năng buộc phải thực thi đầy đủ quy trình ứng phó tiêu chuẩn cho tình huống xấu nhất.

Nhận định ban đầu từ giới chức quân sự Hàn Quốc cho thấy, nguyên nhân dẫn đến màn báo động nhầm này xuất phát từ việc kế hoạch bay huấn luyện của quân đội Mỹ chưa được thông báo đầy đủ hoặc chưa được chia sẻ kịp thời tới các đơn vị tác chiến biên giới của Hàn Quốc.

Hiện tại, Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc đang làm việc trực tiếp với đại diện lực lượng Mỹ để đối chiếu lại toàn bộ lộ trình bay, đồng thời thắt chặt quy trình trao đổi thông tin tác chiến nhằm tránh lặp lại những sự cố tương tự tại khu vực biên giới vốn nhạy cảm.

TN (SHTT)