Hiện tượng El Nino được dự báo tiếp tục mạnh lên, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán, bão và cháy rừng tại nhiều khu vực, trong đó châu Á - Thái Bình Dương được đánh giá là nơi chịu tác động đáng kể.

Một công ty bảo hiểm toàn cầu đã lên tiếng cảnh báo về những rủi ro ngày càng lớn do hiện tượng El Nino mạnh gây ra, trong bối cảnh hình thái thời tiết này tiếp tục phát triển trên Thái Bình Dương và có khả năng kéo theo nhiều hiện tượng cực đoan trên phạm vi toàn cầu.

Theo Munich Re, El Nino đang mạnh dần và sẽ góp phần đẩy nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng cao, nối tiếp chuỗi kỷ lục về nhiệt độ cùng các đợt nắng nóng và cháy rừng đã xuất hiện tại châu Âu và Bắc Mỹ kể từ tháng 5.

30-1785398875-canh-bao-sieu-el-nino-co-the-khien-chau-a-thai-binh-duong-hung-chiu-thoi-tiet-cuc-doan
Một hồ cạn nước ở Philippines (Ảnh: Reuters).

Doanh nghiệp này cho biết tình trạng nắng nóng gay gắt trong mùa hè, kết hợp với tác động của biến đổi khí hậu, diễn ra khi thiên tai trên thế giới đã gây thiệt hại ước tính gần 112 tỷ USD chỉ trong nửa đầu năm.

Trong số những thảm họa gây tổn thất lớn nhất có các trận động đất kép tại Venezuela và hàng loạt cơn bão ở Mỹ, với mức thiệt hại ước tính khoảng 30 tỷ USD cho mỗi chuỗi sự kiện. Tuy nhiên, theo Munich Re, mối lo ngại lớn hơn trong thời gian tới vẫn là tác động của El Nino.

Ông Achim Kassow, thành viên hội đồng quản trị Munich Re phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông và châu Phi, nhận định khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhiều khả năng sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo ông, Nhật Bản và Hàn Quốc có nguy cơ đối mặt với nhiều cơn bão hơn, trong khi Đông Nam Á, Ấn Độ và Australia có thể hứng chịu các đợt nắng nóng, hạn hán và cháy rừng.

El Nino là hiện tượng tăng nhiệt định kỳ của vùng nước bề mặt tại khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương xích đạo, tạo ra những thay đổi về gió, áp suất khí quyển và lượng mưa trên phạm vi toàn cầu. Chu kỳ này thường xuất hiện từ hai đến bảy năm một lần và làm gia tăng nhiệt độ toàn cầu khi lượng nhiệt tích tụ trong đại dương được giải phóng.

Trong khi đó, những đợt El Nino mạnh, còn gọi là "siêu El Nino", thường xuất hiện sau mỗi một đến hai thập niên và có thể kích hoạt các hiện tượng thời tiết cực đoan với mức độ thiệt hại lớn về người và tài sản. Trái ngược với El Nino là La Nina, hiện tượng làm lạnh định kỳ vùng biển trung tâm và phía đông Thái Bình Dương, thường mang đến điều kiện thời tiết mát và ẩm hơn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí hậu thuộc chính phủ Mỹ, hiện tượng El Nino hiện nay tiếp tục tăng cường và có khả năng trở thành một trong những đợt mạnh nhất trong hơn 75 năm qua.

Cục Khí tượng Malaysia cũng dự báo nhiệt độ tại nước này có thể lên tới 40 độ C vào đầu năm 2027 nếu El Nino tiếp tục mạnh lên.

Ông Tobias Grimm, nhà khoa học khí hậu trưởng của Munich Re, cho rằng El Nino đang làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan và khiến các rủi ro khí hậu thay đổi trên phạm vi toàn cầu.

Theo ông, dù một số khu vực có thể ghi nhận ít hiện tượng thời tiết cực đoan hơn, nhiều nơi tại châu Á - Thái Bình Dương lại phải đối mặt với nguy cơ cao xảy ra các hình thái thời tiết khắc nghiệt. Đồng thời, biến đổi khí hậu cũng góp phần làm tăng cường độ, kéo dài thời gian và mở rộng mức độ thiệt hại của nhiều loại hình thiên tai liên quan đến thời tiết.

Tại Đông Á, Munich Re nhận định nguy cơ bão có xu hướng gia tăng, kèm theo khả năng thay đổi về quỹ đạo và cường độ. Trong khi đó, khu vực miền Nam và miền Đông Trung Quốc được dự báo có lượng mưa cao hơn trung bình, làm tăng nguy cơ xảy ra lũ lụt.

QT (SHTT)