Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vừa tuyên bố chiến lược quân sự đột phá khi huấn luyện 500.000 “chiến binh máy bay không người lái” nhằm khẩn trương mở rộng năng lực tác chiến và ứng phó với các mối đe dọa ngày càng tăng từ Triều Tiên.
26-1782448128-han-quoc-xay-dung-sieu-doi-hinh-500000-chien-binh-khong-nguoi-lai-nham-ap-dao-trieu-tien
Một chiếc drone quân sự trong một cuộc diễn tập tại Pocheon, phía bắc Seoul, vào ngày 28/5. Ảnh: Yonhap.

Thông tin chấn động trên được Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back chính thức công bố trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày 26/6. Theo kế hoạch, bên cạnh việc đào tạo lực lượng nhân sự khổng lồ, Seoul sẽ phân bổ hàng chục nghìn hệ thống không người lái cho các đơn vị đóng quân tại khu vực tiền tuyến. 

Đáng chú ý, quân đội nước này đặt mục tiêu sản xuất tới 110.000 máy bay không người lái vào năm 2029 để triển khai đồng bộ cho toàn bộ các lực lượng lục quân, hải quân, không quân và thủy quân lục chiến. Quyết định này nhằm biến thiết bị bay không người lái thành trang bị tiêu chuẩn cá nhân cho từng binh sĩ.

"Máy bay không người lái không nên chỉ là thiết bị được sử dụng bởi một số đơn vị hạn chế, mà phải là một công cụ chiến đấu đa năng", Bộ trưởng Ahn Gyu-back nhấn mạnh. Ông cho rằng loại khí tài này cần được binh lính làm quen và sử dụng thuần thục như một “vũ khí cá nhân thứ hai”. 

Để triệt tiêu hoàn toàn các mối lo ngại về mặt an ninh, người đứng đầu Bộ Quốc phòng khẳng định Seoul sẽ sử dụng 100% linh kiện được nghiên cứu, sản xuất hoàn toàn trong nước thay vì phụ thuộc vào nguồn linh kiện từ Trung Quốc.

Sự thay đổi chiến lược mang tính bước ngoặt này được đưa ra trong bối cảnh cả Hàn Quốc lẫn Triều Tiên đều đang ráo riết đẩy nhanh tốc độ xây dựng năng lực tác chiến không người lái. Xu hướng này bắt nguồn từ những kinh nghiệm thực chiến đắt giá rút ra từ các cuộc xung đột gần đây tại Ukraine và Trung Đông, nơi hệ thống thiết bị bay không người lái đã chứng minh vai trò như một yếu tố thay đổi hoàn toàn cục diện trên chiến trường. 

Bộ trưởng Ahn cảnh báo rằng những vũ khí không người lái giá rẻ nhưng được vận hành với quy mô số lượng lớn đang làm thay đổi căn bản bản chất của các cuộc xung đột hiện đại. Trong khi đó, phía Triều Tiên cũng đang tích cực phát triển các hệ thống tương tự, làm gia tăng nguy cơ đe dọa trực tiếp đến các cơ sở quân sự lẫn dân sự của Hàn Quốc.

Để hiện thực hóa tham vọng, chiến lược của Hàn Quốc sẽ tập trung mở rộng các hệ thống chống máy bay không người lái thế hệ mới, điển hình như các loại vũ khí laser có công suất cao. Đồng thời, cấu trúc vận hành cũng được chuyển đổi triệt để nhằm cho phép từng quân chủng tự thực hiện độc lập các nhiệm vụ giám sát và tấn công bằng máy bay không người lái, thay vì phải phụ thuộc vào một bộ chỉ huy tập trung như trước đây. 

Theo một quan chức quốc phòng cấp cao, trước mắt quân đội sẽ nhanh chóng mua sắm hơn 20.000 máy bay không người lái giá rẻ thuộc loại dùng một lần, đồng thời đưa vào ứng dụng các hệ thống máy bay không người lái theo bầy đàn được vận hành dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo.

Song song với việc nâng cấp vũ khí, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết sẽ tiến hành sửa đổi sâu rộng các quy tắc mua sắm quốc phòng. Động thái này nhằm mục đích đẩy nhanh tiến trình ứng dụng các công nghệ dân sự tiên tiến vào quân đội, đồng thời định vị lực lượng vũ trang là bên thu mua lớn nhất để kích cầu và xây dựng một hệ sinh thái sản xuất máy bay không người lái vững mạnh ngay trong nước. 

Ngoài áp lực từ đối thủ, việc Hàn Quốc phải đối mặt với thực trạng suy giảm dân số nghiêm trọng cũng trở thành đòn bẩy buộc quân đội nước này phải tập trung mạnh mẽ hơn vào các hệ thống tự động hóa và không người lái để duy trì năng lực chiến đấu tối ưu.

QT (SHTT)