-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
10/04/2020 21:33Tổng thư ký LHQ cảnh báo nguy cơ khủng bố sinh học từ Covid-19
"Những điểm yếu và sự thiếu chuẩn bị của các nước bị phơi bày bởi đại dịch Covid-19 hé mở những kịch bản xấu về việc các vụ tấn công khủng bố sinh học sẽ diễn ra như thế nào, và có thể sẽ làm tăng các nguy cơ đó. Những tổ chức phi nhà nước có thể sử dụng các chủng virus nguy hiểm chết người, đe dọa tới sự an toàn của các xã hội trên toàn cầu," ông Antonio Guterres phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 09/04.
Bên cạnh đó, tổng thư ký Liên Hợp Quốc tỏ ra lo ngại trước những nguy cơ khủng bố mới, nói rằng "các nhóm khủng bố có thể coi đại dịch là cơ hội để tấn công, khi các chính phủ đang tập trung phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh".
Ngoài ra, trong bối cảnh xung đột, những hoài nghi gây ra bởi dịch bệnh có thể tạo điều kiện cho các bên đẩy mạnh chia rẽ và bất ổn, dẫn tới leo thang bạo lực, kéo dài chiến tranh và gây thêm nhiều khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh trong khu vực và trên toàn thế giới, theo ông Antonio Guterres.
Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, trên thế giới đã ghi nhận 1,6 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 95.000 trường hợp tử vong.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đánh giá cuộc khủng hoảng do dịch bệnh gây ra đã ảnh hưởng xấu tới nỗ lực hòa giải tranh chấp tại nhiều khu vực trên thế giới.
Chưa dừng lại ở đó, nhiều đối tượng cực đoan cũng lợi dụng tình hình dịch bệnh để tuyên truyền kỳ thị, phân biệt chủng tộc, gây ảnh hưởng tới các cộng đồng người trên toàn cầu.
Tháng trước, ông Antonio Guterres đã kêu gọi đình chiến trên toàn thế giới, đề nghị các thế lực thù địch ngừng bắn để tạo điều kiện cho các tổ chức nhân đạo cứu trợ cho người dân vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.
"Từ Nam Mỹ tới châu Phi, từ Trung Đông tới châu Á, chúng ta đã chứng kiến các bên xung đột tạm thời chấm dứt bạo lực và tham gia phòng chóng đại dịch," ông nói.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)