-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Thế giới
22/06/2021 23:24Tra tấn người giúp việc đến chết, lãnh 30 năm tù
Channel News Asia ngày 22-6 đưa tin bà Gaiyathiri Murugayan đã thừa nhận 28 tội danh, bao gồm cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người, bỏ đói hay giam cầm bất hợp pháp... hồi tháng 2. Nạn nhân, cô Piang Ngaih Don (24 tuổi), bị gãy xương cổ họng và tổn thương não không thể phục hồi và qua đời sáng 26-7-2016 sau khi bị Gaiyathiri và mẹ bà này tấn công.
Piang Ngaih Don, người phụ nữ gốc Myanmar, đến Singapore giúp việc cho bà Gaiyathiri vào tháng 5-2015. Trong khoảng thời gian 14 tháng, cô Piang nhiều lần bị đấm đá và đánh đập bằng nhiều loại đồ vật như chổi và muôi kim loại.
Bà Gaiyathiri còn giật tóc của Piang mạnh đến nỗi cô bị đứt một mảng tóc và dùng bàn ủi làm bỏng tay của người giúp việc. Ban đầu, bị cáo bị buộc tội giết người theo đề nghị của tổng chưởng lý nhưng sau đó tội danh này bị giảm nhẹ xuống còn cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người nhờ các bằng chứng trong quá trình điều tra.
Hồi tháng 4, luật sư mới của bà Gaiyathiri, ông Joseph Chen, đã tìm cách giảm nhẹ tội danh cho thân chủ để bà này không bị kết án chung thân. Tranh luận tại tòa ngày 22-6, ông Chen đề nghị không kết án thân chủ quá 9 năm tù giam vì bà Gaiyathiri đã bị giam trong 5 năm.
Sau khi lắng nghe đơn xin giảm nhẹ hình phạt để tránh án tù chung thân của bà Gaiyathiri, thẩm phán See Kee Oon đã kết án bà này 30 năm tù kể từ ngày bị bắt vào năm 2016. Ông See nhắc đến hành vi tàn nhẫn khủng khiếp của bị cáo khi đọc phán quyết và khẳng định bản án thể hiện "sự phẫn nộ của xã hội và sự ghê tởm" đối với tội ác.
Tuy nhiên, khi xét đến chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của bị cáo và chứng trầm cảm mà bà Gaiyathiri mắc phải trong khoảng thời gian sinh con, ông See cho rằng án tù chung thân là không "công bằng và thích hợp".
Theo Bảo Hạnh (Nld.com.vn)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (17:28)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (17:21)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (17:18)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (1 giờ trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (1 giờ trước)
- Dấu hiệu bất thường tại công ty của chủ tiệm vàng Kim Chung: Vốn 50 tỷ nhưng chỉ có chỉ 8 lao động (1 giờ trước)
- Giám khảo Rap Việt 2024 bênh vực đàn em bị tố hát nhép ở SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Bí quyết khoa học giúp nam giới sau tuổi 40 giảm mỡ bụng cứng đầu (1 giờ trước)
- Không phải iPhone hay Android, đây mới chính là huyền thoại di động, siêu camera khuấy động thị trường (1 giờ trước)
- Gia đình Chủ tịch Thiên Long nhận khoản cổ tức hàng trăm tỷ trước thời điểm dự kiến bán vốn (1 giờ trước)