-
Khởi tố Chủ tịch CCV Group lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng -
Tăng mạnh mức phạt đối với hành vi dắt chó không đeo rọ mõm ra đường từ tháng 8 -
Hà Nội: Một xã lên kế hoạch mua 50 xe đạp cho trưởng thôn đi thăm dân -
Nghịch lý thị trường nhà ở xã hội: Nơi tranh giành, chốn bỏ hoang -
Cái kết cho nam thanh niên ở Cao Bằng ghép ảnh mạo danh CSGT để "đi bắt xe" -
Tìm người thân bé trai bị bỏ trước nhà dân ở TPHCM, nội dung bức thư hé lộ uẩn khúc phía sau -
Ông ngỡ cháu ngoại chê quê nên không muốn về nghỉ hè, đến khi nghe lý do mới lặng người vì quá xấu hổ -
Vụ người đàn ông nhảy cầu Bãi Cháy: Thi thể được tìm thấy sau 2 ngày, hé lộ danh tính nạn nhân -
Chiết khấu xăng dầu xuống 200 đồng/lít, nhiều cửa hàng phải bù lỗ khi xăng E10 tăng thị phần -
El Nino chính thức hình thành: Cảnh báo đợt nắng nóng, hạn hán có thể khốc liệt nhất trong 75 năm qua
Thế giới
02/05/2016 22:44Trả thù, thiêu chết bé trai 15 tháng tuổi
Hai người đàn ông Ấn Độ bị cáo buộc thiêu chết một bé trai 15 tháng tuổi vì nghi ngờ gia đình em báo cảnh sát dẫn đến vụ bắt giữ 2 người thân của họ về tội trộm cắp.
Tờ The Tribune (Ấn Độ) cho biết 2 nghi phạm Billa và Hari Singh đến nhà cậu bé Harman, 15 tháng tuổi, ở TP Amritsar hồi cuối tuần qua. Sau đó, họ nhẫn tâm đổ dầu hỏa thiêu sống đứa trẻ khiến em tử vong tại bệnh viện do bỏng 90% cơ thể.
Lúc xảy ra vụ việc, cậu bé đang ở cùng mẹ, bà Bholi. Tuy nhiên, do bất ngờ nên người phụ nữ không kịp trở tay. Sau khi gây án, 2 nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường. Theo đơn khiếu nại do chú của Harman, Satnam Singh, gửi đến cảnh sát, các nghi phạm được cho là muốn trả thù gia đình cậu bé.
Trước đó, 2 ông Billa và Hari Singh nghi gia đình Harman báo cảnh sát khiến 2 người thân của họ là Gurpreet và Gopi Singh bị bắt vì tội trộm cắp. Phát ngôn viên cảnh sát địa phương Jagjit Singh thông báo đang mở cuộc điều tra và hiện chưa bắt được các nghi phạm vụ thiêu chết tàn nhẫn em bé nói trên.
![]() |
| Cậu bé Harman trước khi bị thiêu sống. Ảnh: THE TRIBUNE |
Trong một diễn biến khác tại Ấn Độ, một thiếu niên vô tình dùng súng bắn vào đầu khi cố gắng chụp một bức hình “tự sướng” bằng khẩu súng ngắn của cha mình. Tờ The Indian Express cho biết cậu bé tên Ramandeep Singh, 15 tuổi, được chuyển tới bệnh viện TP Ludhiana, bang Punjab nhưng qua đời hôm 1-5.
Cảnh sát Manoj Kumar dẫn lời cha của Singh bước đầu xác nhận cậu bé tự dùng súng bắn vào đầu, gây thương tích nặng. “Chúng tôi nghĩ một phần lỗi do cha cậu bé không cất khẩu súng cẩn thận” – ông Kumar nói.
Ấn Độ trong những năm gần đây ghi nhận hàng loạt trường hợp chấn thương hoặc tử vong do chụp hình “tự sướng”. Tháng 1-2016, cảnh sát Mumbai cảnh báo 16 địa điểm chụp ảnh “tự sướng” gây nguy hiểm trong thành phố sau khi một phụ nữ rơi xuống biển lúc chụp hình và may mắn được một người đàn ông cứu sống.
Cũng trong tháng đó, một thanh niên chụp hình “tự sướng” từ trên cao, sau đó té xuống chết ở bang Jammu và Kashmir. Hồi tháng 4, một người đàn ông bị voi làm trọng thương khi chụp hình với con vật lúc nó bị xích tại bang Kerala.
Khoảng 27 trường hợp tử vong do chụp hình “tự sướng” trên toàn thế giới năm ngoái thì có đến một nửa trong số này xảy ra ở Ấn Độ.
![]() |
| Nga: Uống rượu say, quăng lựu đạn Ít nhất 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương trong một vụ nổ lựu đạn ở miền Tây nước Nga. Hiện trường là một trạm xe buýt tại thị trấn Pasha, phía Đông TP Saint Petersburg. Theo đài RT đưa tin hôm 1-5, sự cố xảy ra lúc khoảng 15 giờ (giờ địa phương). “Một nhóm cư dân địa phương đã uống rượu và xảy ra tranh cãi. Một trong số họ mang theo lựu đạn và nó phát nổ, giết chết chủ nhân, đồng thời làm 3 người xung quanh bị thương” – quan chức Bộ Nội vụ Nga Vyacheslav Stepchenko nói với RT. Cảnh sát đang điều tra nguồn gốc quả lựu đạn. |
Theo P.Nghĩa (Nld.com.vn)
- Khởi tố Chủ tịch CCV Group lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng (39 phút trước)
- Đứt mạch bất bại, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua trận lịch sử tại giải châu Á (1 giờ trước)
- Khẩn trương làm rõ vụ nam thanh niên bị hai người đàn ông dùng điếu cày đánh tới tấp (1 giờ trước)
- Tăng mạnh mức phạt đối với hành vi dắt chó không đeo rọ mõm ra đường từ tháng 8 (2 giờ trước)
- Hà Nội: Một xã lên kế hoạch mua 50 xe đạp cho trưởng thôn đi thăm dân (2 giờ trước)
- Nghịch lý thị trường nhà ở xã hội: Nơi tranh giành, chốn bỏ hoang (2 giờ trước)
- Trung Quốc bắt giữ người đứng đầu tổ chức nghiên cứu của Mỹ với cáo buộc gián điệp (2 giờ trước)
- Cái kết cho nam thanh niên ở Cao Bằng ghép ảnh mạo danh CSGT để "đi bắt xe" (3 giờ trước)
- FIFA cải tổ thị trường chuyển nhượng, mọi hợp đồng cầu thủ bắt buộc có điều khoản giải phóng từ năm 2027 (4 giờ trước)
- Bộ GD&ĐT lên tiếng về câu hỏi “Steve Jobs Việt Nam” trong đề Ngữ văn (4 giờ trước)

