Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo hành tinh có đến 86% khả năng phải hứng chịu năm nóng kỷ lục chưa từng có trong giai đoạn từ 2026 đến 2030.
04-1780539737-trai-dat-doi-mat-nguy-co-cham-nguong-nhiet-lich-su-trong-5-nam-toi
Ảnh: Yonhap

Theo báo cáo "Bản cập nhật khí hậu toàn cầu hàng năm đến thập kỷ 2026-2035" do Cơ quan Khí tượng Anh (UK Met Office) chủ trì, nhiệt độ Trái Đất đang đứng trước những biến động đáng lo ngại. Đây là kết quả tổng hợp từ 250 dự báo mô hình khí hậu của 13 tổ chức uy tín trên toàn thế giới, bao gồm cả Cục Khí tượng Hàn Quốc.

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) dự báo nhiệt độ trung bình gần bề mặt toàn cầu trong giai đoạn 2026-2030 sẽ gia tăng mạnh mẽ, cao hơn từ 1,3 đến 1,9 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp (giai đoạn 1850-1900). Chuyên gia Leon Hermanson từ Cơ quan Khí tượng Anh, người đứng đầu báo cáo, nhận định rằng cột mốc phá kỷ lục tiếp theo có thể xuất hiện ngay vào năm 2027. Nguyên nhân chính được chỉ ra là do sự quay trở lại của hiện tượng El Nino vào cuối năm 2026, khiến nhiệt độ bề mặt biển ở phía đông Thái Bình Dương nhiệt đới ấm lên và đẩy nhiệt độ toàn cầu tăng cao.

Đáng chú ý, cơ quan này ước tính có tới 91% khả năng sẽ có ít nhất một năm trong khoảng thời gian từ 2026 đến 2030 vượt qua ngưỡng tăng 1,5 độ C. Con số này phản ánh xu hướng leo thang liên tục qua các năm, khi các báo cáo trước đó của WMO từng ghi nhận xác suất này ở mức 66% vào năm 2023, tăng lên 80% vào năm 2024 và chạm mức 86% vào năm 2025.

Việc duy trì mức tăng nhiệt độ dưới ngưỡng 1,5 độ C vốn là mục tiêu cốt lõi của Hiệp định khí hậu Paris, nhằm ngăn chặn những hệ lụy khí hậu nghiêm trọng và dồn dập trên diện rộng. Dù vậy, mục tiêu này được tính toán dựa trên mức trung bình dài hạn kéo dài khoảng 20 năm, nên một năm riêng lẻ vượt ngưỡng chưa đồng nghĩa với sự thất bại của Hiệp định Paris. Hiện tại, mức độ nóng lên dài hạn toàn cầu đang dao động trong khoảng từ 1,36 đến 1,41 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Bên cạnh bức tranh nhiệt độ toàn cầu, báo cáo còn đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng về tình trạng ấm lên diễn ra với tốc độ chóng mặt tại Bắc Cực. Trong vòng 5 năm tới, nhiệt độ mùa đông trung bình tại khu vực này được dự báo sẽ cao hơn 2,8 độ C so với giai đoạn 1991-2020, tức là tốc độ nóng lên nhanh gấp khoảng 3,5 lần so với mức trung bình của toàn cầu. Hệ quả là nồng độ băng biển tại các vùng biển thuộc Bắc Cực bao gồm Barents, Bering và Okhotsk được dự báo sẽ tiếp tục suy giảm kéo dài cho đến năm 2035.

QT (SHTT)