Sau đợt nắng nóng được đánh giá khắc nghiệt nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, thời tiết trong tháng 6 được dự báo vẫn diễn biến phức tạp khi nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục hứng chịu các đợt nắng nóng diện rộng, với nền nhiệt có nơi vượt mốc 40 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 1 đến 3/6, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, một số địa phương có thể ghi nhận mức nhiệt trên 37 độ C.

Trong khi đó, từ ngày 1 đến 7/6, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng cùng vùng phía đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục trải qua những ngày nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ phổ biến dao động từ 35-38 độ C và có nơi vượt ngưỡng 38 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định trong tháng 6 sẽ còn xuất hiện thêm từ một đến hai đợt nắng nóng diện rộng khác. Trong các đợt này, nhiệt độ cao nhất thường ở mức 36-39 độ C, riêng một số khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Huế có thể vượt 40 độ C. Nhìn chung, nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước trong tháng này được dự báo cao hơn mức trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C.

01-1780300046-thang-6-tiep-tuc-doi-mat-nang-nong-gay-gat-nhieu-noi-co-the-vuot-nguong-40-do-c
Ảnh minh họa: Internet

Tại Hà Nội, nhiệt độ trung bình tháng dự kiến duy trì ở mức 30-31 độ C. Lượng mưa phổ biến từ 140-270 mm và có xu hướng tăng dần về giữa và cuối tháng. Trong những ngày đầu tháng, lượng mưa dao động khoảng 40-70 mm trước khi tăng lên 50-100 mm ở các giai đoạn tiếp theo.

Khu vực miền núi phía Bắc cũng ghi nhận nền nhiệt khá cao. Tại Lào Cai, nhiệt độ trung bình tháng được dự báo từ 30,5-31,5 độ C, thuộc nhóm cao nhất trong khu vực. Tổng lượng mưa trong tháng dao động từ 150-300 mm và phân bố tương đối đều.

Trung Bộ tiếp tục là tâm điểm nắng nóng của cả nước. Thành phố Vinh được dự báo có nhiệt độ trung bình tháng đạt 31-32 độ C, thuộc nhóm cao nhất tại các trạm khí tượng đại diện. Trong khi đó, lượng mưa chỉ ở mức 70-140 mm, cho thấy tình trạng khô nóng vẫn là hình thái thời tiết chủ đạo trong khu vực.

Ở Tây Nguyên, nền nhiệt trung bình phổ biến từ 26-27 độ C. Riêng khu vực Buôn Ma Thuột được dự báo có lượng mưa từ 150-300 mm, tăng dần trong nửa cuối tháng khi gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh hơn.

Tại Nam Bộ, nhiệt độ trung bình ở TP.HCM dao động từ 29-30 độ C, trong khi Cần Thơ phổ biến từ 28-29 độ C. Lượng mưa tại hai khu vực này lần lượt ở mức 150-300 mm và 140-270 mm. Dự báo từ giữa tháng, mưa giông sẽ xuất hiện nhiều hơn, tuy nhiên trước thời điểm mưa vào chiều tối, một số nơi vẫn có thể xảy ra các đợt nắng nóng cục bộ.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo nền nhiệt cao kéo dài cùng tần suất nắng nóng gia tăng có thể làm tăng nguy cơ sốc nhiệt, đột quỵ do nhiệt, cháy rừng, cháy nổ tại khu dân cư cũng như tình trạng thiếu nước cục bộ. Người cao tuổi, trẻ nhỏ và lao động ngoài trời là những nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng đáng kể từ điều kiện thời tiết khắc nghiệt này.

Bên cạnh đó, sau mỗi đợt nắng nóng, khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như giông lốc, sét và gió giật mạnh cũng tăng lên do sự tương tác giữa khối không khí nóng với các đợt không khí lạnh yếu cuối mùa. Người dân được khuyến cáo chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng, sử dụng điện an toàn và thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo thời tiết để ứng phó kịp thời với những diễn biến bất thường.

PN (SHTT)