Cuộc khẩu chiến giữa Nhà Trắng và phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ vừa chính thức bùng nổ sau thảm kịch tấn công trường học tại Iran. Trong khi Tổng thống Donald Trump ám chỉ Tehran tự sở hữu tên lửa Tomahawk, Lãnh đạo phe Dân chủ Chuck Schumer đã ngay lập tức lên tiếng phản bác, gọi đây là những tuyên bố "ngớ ngẩn" và thiếu căn cứ.

Tâm điểm của sự tranh cãi bắt nguồn từ vụ tấn công kinh hoàng vào trường tiểu học nữ sinh Shajarah Tayyebeh tại tỉnh Hormozgan (Iran) hôm 28/2. Sự việc xảy ra đúng thời điểm Mỹ và Israel đang tiến hành chiến dịch không kích vào lãnh thổ Iran, khiến ít nhất 175 người thiệt mạng, phần lớn là học sinh.

Mảnh vỡ có dòng chữ Globe Motors và "sản xuất tại Mỹ" được Iran trưng bày tại ngôi trường trúng tên lửa. Ảnh: IRIB

Phía Iran ngay sau đó đã cáo buộc quân đội Mỹ nhắm mục tiêu vào cơ sở giáo dục này, đồng thời đưa ra các bằng chứng là mảnh vỡ tên lửa thu được tại hiện trường. Đáng chú ý, một trong số các mảnh vỡ có dòng chữ "SDL ANTENNA" – linh kiện liên lạc vệ tinh đặc trưng trên các biến thể tên lửa hành trình Tomahawk mới nhất của Mỹ. Các mã số nhận dạng cho thấy linh kiện này thuộc đơn hàng cung cấp cho quân đội Mỹ từ năm 2014.

Trước những cáo buộc về việc vũ khí Mỹ gây ra thương vong dân thường, Tổng thống Donald Trump vào ngày 9/3 tuyên bố rằng Iran "cũng sở hữu một số quả Tomahawk" và không loại trừ khả năng chính Tehran đã tập kích ngôi trường này. Tuy nhiên, tuyên bố này không đi kèm bất kỳ bằng chứng cụ thể nào.

Phát biểu vào ngày 11/3, Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer đã công khai chỉ trích Tổng thống. Ông khẳng định: "Iran không hề có tên lửa Tomahawk đâu Donald Trump! Tuyên bố này thật ngớ ngẩn". Theo dữ liệu quân sự công khai, loại vũ khí chiến lược này hiện chỉ được Mỹ cung cấp cho một số ít đồng minh thân cận bao gồm Anh, Nhật Bản, Australia và Hà Lan. Cả Iran lẫn Israel đều không nằm trong danh sách sở hữu loại tên lửa này.

Ông Schumer cáo buộc Tổng thống đang cố tình đưa ra những thông tin sai lệch trong một vấn đề nghiêm trọng. Ông nhấn mạnh rằng ngay cả các quan chức cấp cao trong chính quyền như Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cũng chưa từng đưa ra khẳng định tương tự về kho vũ khí của Iran.

Lãnh đạo phe đa số Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer - Ảnh: REUTERS

Không dừng lại ở việc phản bác, phe Dân chủ yêu cầu mở một cuộc điều tra độc lập, minh bạch để làm rõ lý do vì sao nhiều dân thường vô tội phải thiệt mạng. Ông Schumer cũng bày tỏ lo ngại về "thói quen gây hỗn loạn" của Tổng thống đang đẩy nước Mỹ vào khó khăn khi Iran đáp trả bằng cách phong tỏa Eo biển Hormuz.

Việc tuyến đường vận tải huyết mạch này bị đình trệ đã khiến giá dầu và khí đốt thế giới tăng vọt, kéo theo bóng ma lạm phát đe dọa người dân Mỹ. Trái ngược với thái độ "nếu tăng thì cứ tăng thôi" của Tổng thống, phe Dân chủ cho rằng cuộc chiến này đang gây tổn hại trực tiếp đến đời sống của đa số người dân. Lãnh đạo phe Dân chủ yêu cầu Tổng thống cùng Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng Marco Rubio phải điều trần công khai trước Quốc hội về mục tiêu của các hoạt động quân sự tại Trung Đông.

Trong khi các cuộc tranh luận chính trị tại Washington vẫn chưa có hồi kết, tình hình thực địa tại Trung Đông tiếp tục diễn biến tồi tệ. Sau 12 ngày giao tranh, con số thương vong đã lên tới khoảng 2.000 người, trong đó hơn 1.300 người tại Iran và hơn 600 người tại Lebanon. Về phía quân đội Mỹ, chiến sự đã khiến 8 binh sĩ thiệt mạng và 140 người khác bị thương.

QT (SHTT)