Những tuyên bố trái chiều giữa Iran và Mỹ về một vụ việc tại eo biển Hormuz đang thu hút sự chú ý, khi Tehran khẳng định đã tấn công tàu chiến Mỹ, trong khi Washington bác bỏ hoàn toàn thông tin này.

Ngày 4/5, phía Iran cho biết lực lượng hải quân nước này đã buộc các tàu chiến Mỹ phải rút lui khi tìm cách tiến vào khu vực eo biển Hormuz, sau khi đưa ra cảnh báo “nhanh chóng và dứt khoát”. Truyền thông Iran, trong đó có hãng Fars, thậm chí còn đưa tin hai tên lửa đã đánh trúng một tàu chiến Mỹ gần cảng Jask, vị trí chiến lược ở cửa ngõ phía nam của eo biển.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Mỹ đã lên tiếng phủ nhận hoàn toàn thông tin này trong cuộc trao đổi với Axios, khẳng định không có tàu chiến nào bị trúng tên lửa như phía Iran tuyên bố.

04-1777902783-tranh-cai-quanh-thong-tin-tau-chien-my-bi-tan-cong-tai-eo-bien-hormuz
Lực lượng Mỹ tuần tra gần tàu chở hàng M/V Touska mang cờ Iran sau khi tàu này bị lực lượng Mỹ lên tàu và bắt giữ hôm 19/4, tại một địa điểm được xác định là biển Arab. Ảnh minh họa: Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ

Trước đó, Iran đã phát đi cảnh báo yêu cầu lực lượng Mỹ không tiến vào eo biển Hormuz, sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo kế hoạch hỗ trợ các tàu đang mắc kẹt tại vùng Vịnh di chuyển qua khu vực này. Dù không công bố chi tiết, ông Trump cho biết Mỹ sẽ giúp các tàu rời khỏi khu vực một cách an toàn để tiếp tục hoạt động.

Trong bối cảnh xung đột kéo dài hơn hai tháng, nhiều tàu thuyền bị mắc kẹt tại vùng Vịnh đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lương thực và nước uống, buộc phải chờ hỗ trợ từ bên ngoài.

Đáp lại động thái từ Mỹ, Bộ chỉ huy thống nhất của Iran yêu cầu các tàu thương mại và tàu chở dầu không được tự ý di chuyển qua eo biển Hormuz nếu chưa phối hợp với lực lượng quân sự nước này. Đại diện phía Iran nhấn mạnh an ninh tại khu vực nằm dưới sự kiểm soát của Tehran và cảnh báo sẽ tấn công bất kỳ lực lượng vũ trang nước ngoài nào, đặc biệt là Mỹ, nếu có ý định tiến vào.

Kể từ khi căng thẳng bùng phát, Iran đã siết chặt hoạt động hàng hải tại vùng Vịnh. Ở chiều ngược lại, Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đang triển khai các biện pháp nhằm hỗ trợ các tàu bị mắc kẹt, đồng thời duy trì sức ép bằng việc phong tỏa các cảng của Iran.

Theo CENTCOM, lực lượng tham gia nhiệm vụ bao gồm khoảng 15.000 binh sĩ, hơn 100 máy bay cùng nhiều tàu chiến và thiết bị không người lái. Giới chức Mỹ nhấn mạnh đây là hoạt động cần thiết nhằm đảm bảo an ninh khu vực cũng như ổn định kinh tế toàn cầu, trong khi vẫn tiếp tục duy trì các biện pháp kiểm soát đối với Iran.

Thùy Dương (SHTT)