-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Thế giới
06/02/2023 23:16Tranh cãi việc nữ học sinh Nhật Bản vẫn phải mặc váy 'siêu ngắn' không áo khoác giữa trời đông khắc nghiệt
Theo Nhật báo quốc gia Mainicho, tại một số trường học phía tây nam Nhật Bản có quy định hạn chế đồng phục mùa đông cho học sinh. Chính vì nội quy trường học nghiêm ngặt một cách vô lý này đã làm dấy lên những tranh cãi trong người dân ở xứ Hoa anh đào.
Vào giữa tháng 1/2023, một học sinh 17 tuổi phải đi bộ trong giá lạnh khi trên người chỉ mặc một bộ đồng phục mong manh khiến nhiều người xót xa. Theo truyền thông địa phương, cậu bé đang là học sinh năm thứ ba của một trường trung học ở thành phố Kagoshima.
"Trời ạ, em lạnh quá. Em đã thấy một học sinh khác bị giáo viên nhắc nhở sau khi mặc áo khoác đến trường.", em học sinh cho biết.
Dù không được mặc áo khoác trên đường đến trường nhưng nam học sinh này vẫn may mắn khi biết cách mặc áo len quần giữ nhiệt bên trong.
Theo yêu cầu về quyền tự do thông tin đối với Hội đồng Giáo dục Thành phố Kagoshima, người ta được biết rằng các quy tắc của trường nam sinh này bao gồm một đoạn có nội dung: "Chúng tôi cấm học sinh mặc áo khoác ngoài, áo liền quần, v.v. Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho một số trường hợp." Nói cách khác, trường cấm mặc áo khoác khi chưa được phép.
Trong khi đó, để không bị nhà trường bắt phạt, một học sinh khác được nhìn thấy đã cởi áo khoác sau khi xuống ở trạm xe buýt gần đó trước khi đến trường.
Một nam sinh 18 tuổi sau đó phàn nàn: "Thầy cô thì được mặc áo khoác mà sao chúng em không được phép? Ngay cả khi em mặc áo của câu lạc bộ khi đi học, em cũng phải cởi nó ra khi đến gần trường".
Tờ Mainichi Shimbun cho biết, một trường học có thể có nhiều quy định về áo khoác khác nhau dành cho học sinh nam và nữ. Nội quy ghi rõ "Nam sinh không được phép mặc áo khoác và các trang phục bên ngoài khác. Tuy nhiên, trong trường hợp đi xa hoặc bị ốm, các em có thể xin phép nhà trường thông qua giáo viên chủ nhiệm". Riêng nữ sinh, nhà trường cho phép các em mặc áo khoác, miễn là áo khoác do nhà trường chỉ định.
Tại sao các trường thiết lập lệnh cấm áo khoác như vậy? Phó hiệu trưởng trường cấp 3 mà nam sinh nêu ở đầu bài theo học cho biết: “Nội quy có từ lâu rồi nên tôi cũng không rõ mục đích. Học sinh giữ ấm bằng cách mặc áo nhiều lớp bên trong đồng phục và cũng có thể mặc áo khoác nếu được phép gọi điện cho trường vào buổi sáng."
Một trường trung học khác có quy định về áo khoác riêng cho học sinh nam và nữ cho biết họ cũng không chắc chắn về ý nghĩa giáo dục của quy tắc này. Một giáo viên nam suy đoán, "Có thể là do trong khi học sinh nữ không thể mặc nhiều dưới bộ đồng phục, thì học sinh nam có thể mặc bên dưới bộ đồng phục của họ." Tuy nhiên, nhà trường cho biết những giáo viên bày tỏ thắc mắc của mình đều sẽ bị kiểm điểm từ năm học tới..
Vào tháng 8/2022, Đoàn luật sư tỉnh Miyazaki đã phân phát một tài liệu có tiêu đề "Hỏi đáp về sửa đổi nội quy trường học" cho các hội đồng giáo dục địa phương trong Tỉnh Miyazaki.
Taiki Takeuchi, luật sư và trưởng nhóm dự án tổ chức tài liệu, cho biết: "Trẻ em cũng có quyền con người. Điều quan trọng là phải phân biệt xem các nguyên tắc đó có ý nghĩa giáo dục hay không. Chúng tôi muốn họ phải cân nhắc lại sự cần thiết của những nội quy trên."
Việc các trường học làm dấy lên những tranh cãi về vấn đề mặc áo khoác bở thời gian qua Nhật Bản và một số nước Châu Á đang phải trải qua một mùa đông khắc nghiệt khi nhiệt độ luôn ở dưới 0 độ.
Tuy nhiên trong văn hóa Nhật Bản, phụ nữ luôn coi trọng vẻ đẹp hình thể và muốn mình được nhìn với hình dáng cao gầy. Vì vậy, khi mùa đông đến, không khó để hình dung ra sự lựa chọn của họ. Để giảm cân, các cô gái vẫn luôn hô khẩu hiệu "hoặc gầy hoặc là chết" chứ họ không quan tâm đến cái giá lạnh, đặc biệt là học sinh.
Nhi (Nguoiduatin.vn)
- Phẫn nộ: Tài xế xe buýt bị hành khách hành hung ngay khi xe đang chạy trên đường, gây hoảng loạn cho hành khách (19:09)
- Đồng Nai ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm, nguồn lây nhiễm chưa rõ ràng (19:05)
- Ngày đầu SEA Games 33 đầy biến động: Chủ nhà Thái Lan liên tục mắc lỗi, Việt Nam và Philippines đồng loạt kiện trọng tài taekwondo thiên vị (49 phút trước)
- Kinh hoàng tại Nigeria: Phá đường dây khách sạn - nhà xác kiêm “lò mổ” nội tạng, nghi ngờ bắt cóc và giết người hàng loạt (55 phút trước)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (1 giờ trước)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (2 giờ trước)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (2 giờ trước)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (2 giờ trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (3 giờ trước)
- Dấu hiệu bất thường tại công ty của chủ tiệm vàng Kim Chung: Vốn 50 tỷ nhưng chỉ có chỉ 8 lao động (3 giờ trước)