Bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, vừa thị sát giới tuyến liên Triều và thông báo kế hoạch lắp đặt lại hệ thống loa tuyên truyền công suất lớn trong tháng 10, giữa lúc căng thẳng với Hàn Quốc gia tăng.
21-1792596963-trieu-tien-chuan-bi-tai-trien-khai-loa-tuyen-truyen-tuyen-bo-don-vi-hoa-luc-vao-vi-tri-chien-dau
Bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Yonhap

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 21/10 đưa tin bà Kim Yo-jong, Chủ nhiệm một ủy ban trung ương của đảng Lao động Triều Tiên, cùng nguyên soái Pak Jong-chon đã kiểm tra các vị trí trọng yếu dọc giới tuyến với Hàn Quốc hôm 20/10. Chuyến thị sát nhằm đánh giá tiến độ triển khai dự án gia cố khu vực biên giới.

Theo Reuters, căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên gia tăng từ năm 2024, khi Bình Nhưỡng bắt đầu củng cố giới tuyến. Phía Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã điều động 7.000 công nhân đến khu vực này trong năm nay, đồng thời ghi nhận khoảng 50 vụ vượt qua Đường phân giới quân sự.

Trong chuyến thị sát, ông Pak Jong-chon, cố vấn của Bộ Quốc phòng Triều Tiên, cáo buộc Hàn Quốc cố tình đưa ra những thông tin sai lệch về việc binh sĩ miền Bắc vượt qua giới tuyến. Ông khẳng định lực lượng Triều Tiên hiểu rõ đường ranh giới hơn bất kỳ bên nào khác.

Ông Pak cũng kêu gọi các lực lượng biến khu vực biên giới thành một “pháo đài bất khả xâm phạm”, đồng thời nhanh chóng triển khai những biện pháp quân sự hiệu quả và áp đảo để ứng phó với các hành động từ phía đối phương.

Về phần mình, bà Kim Yo-jong nhấn mạnh việc củng cố giới tuyến là mệnh lệnh do nhà lãnh đạo Kim Jong-un đưa ra và khẳng định quá trình này sẽ không bị cản trở.

“Lãnh đạo quân đội của chúng ta đã nhấn mạnh cần phải cho những kẻ nổi loạn đó biết rằng các đơn vị hỏa lực mới của chúng ta đã vào vị trí chiến đấu”, bà Kim tuyên bố.

Đáng chú ý, bà Kim thông báo Triều Tiên sẽ tái triển khai hệ thống loa tuyên truyền tại khu vực giới tuyến trong tháng 10. Động thái này được xác định nhằm phục vụ hoạt động chiến tranh tâm lý nhắm vào Hàn Quốc.

Thông báo từ Bình Nhưỡng được đưa ra chỉ một ngày sau khi Seoul cam kết sẽ trừng phạt mọi hành động khiêu khích từ phía Triều Tiên nếu nước này thực hiện các lời đe dọa tăng cường sức mạnh quân sự dọc biên giới.

Tính đến thời điểm được đề cập trong thông tin trên, Hàn Quốc chưa đưa ra bình luận về kế hoạch tái lắp đặt hệ thống loa tuyên truyền của Triều Tiên. Diễn biến này tiếp tục thu hút sự chú ý trong bối cảnh hai bên gia tăng các tuyên bố liên quan đến an ninh và hoạt động quân sự tại khu vực giới tuyến liên Triều.

QT (SHTT)