-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Thế giới
13/09/2024 20:50Triều Tiên hé lộ hình ảnh hiếm hoi về cơ sở hạt nhân
Không rõ địa điểm này có nằm trong khu phức hợp hạt nhân chính Yongbyon của Triều Tiên hay không, nhưng đây là lần đầu tiên Triều Tiên tiết lộ hình ảnh cơ sở làm giàu uranium kể từ khi nước này cho phép nhóm học giả Mỹ đến thăm cơ sở tại Yongbyon năm 2010.
Việc tiết lộ này có thể là cách để gây thêm áp lực lên Mỹ và các đồng minh, nhưng cũng giúp những người bên ngoài có thêm thông tin chính thống và có giá trị để ước tính lượng hạt nhân mà Triều Tiên đã sản xuất.
Trong chuyến thăm Viện Vũ khí Hạt nhân và cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân cấp độ vũ khí, ông Kim nhiều lần thể hiện "hài lòng về sức mạnh kỹ thuật tuyệt vời của mảng năng lượng hạt nhân" mà Triều Tiên đang có, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin.
Bản tin cho biết ông Kim đã đi quanh phòng điều khiển của cơ sở làm giàu uranium và một công trường xây dựng , nơi sẽ giúp mở rộng năng lực sản xuất vũ khí hạt nhân.
Những bức ảnh trên truyền thông nhà nước Triều Tiên cho thấy ông Kim đang nghe các nhà khoa học báo cáo khi đi dọc theo những dãy ống cao màu xám dài.
KCNA đưa tin, ông Kim nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng thêm số lượng máy ly tâm nhằm "tăng vũ khí hạt nhân theo cấp số nhân để tự vệ", một mục tiêu mà ông đã nhiều lần tuyên bố trong những năm gần đây.
Cũng theo bản tin của KCNA , ông Kim đã chỉ đạo các quan chức thúc đẩy việc đưa vào sử dụng một máy ly tâm loại mới, hiện đã đến giai đoạn hoàn thiện. Ông Kim cho biết Triều Tiên cần có khả năng phòng thủ và tấn công phủ đầu lớn hơn vì "các mối đe dọa hạt nhân chống lại (Triều Tiên)… từ các lực lượng do Mỹ đứng đầu đã… vượt qua ranh giới đỏ".
Bộ Thống nhất Hàn Quốc lên án mạnh mẽ việc Triều Tiên công bố cơ sở làm giàu uranium và việc ông Kim chỉ đạo tăng cường năng lực hạt nhân của đất nước. Tuyên bố của bộ này cho rằng việc Triều Tiên theo đuổi vũ khí hạt nhân là "bất hợp pháp" và là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình quốc tế.
Triều Tiên lần đầu tiên cho thế giới bên ngoài xem cơ sở làm giàu uranium ở Yongbyon vào tháng 11/2010, khi cho phép một đoàn học giả của Đại học Stanford do nhà vật lý hạt nhân Siegfried Hecker dẫn đầu tham quan các máy ly tâm.
Hình ảnh vệ tinh trong những năm gần đây cho thấy Triều Tiên đang mở rộng nhà máy làm giàu uranium tại khu phức hợp hạt nhân Yongbyon. Vũ khí hạt nhân có thể được chế tạo bằng cách sử dụng uranium hoặc plutonium làm giàu cao, và Triều Tiên có các cơ sở để sản xuất cả hai loại tại Yongbyon.
Năm 2018, ông Hecker và các học giả của Đại học Stanford ước tính kho uranium làm giàu cấp độ cao của Triều Tiên là 250 - 500kg, đủ cho 25 - 30 thiết bị hạt nhân. Một số chuyên gia của Mỹ và Hàn Quốc suy đoán Triều Tiên đang bí mật vận hành ít nhất một nhà máy làm giàu uranium khác.
Năm 2018, một quan chức cấp cao của Hàn Quốc nói với quốc hội nước này, rằng Triều Tiên đã sản xuất khoảng 60 vũ khí hạt nhân.
Từ năm 2022, Triều Tiên tăng cường hoạt động thử vũ khí để mở rộng và hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân nhằm đối phó với Mỹ và Hàn Quốc.
Giới phân tích nhận định, Triều Tiên có thể thực hiện các vụ nổ thử hạt nhân hoặc thử tên lửa tầm xa trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, nhằm tác động đến kết quả và tăng vị thế trong các cuộc thương lượng với Mỹ sau này.
Theo Thu Loan (Tiền Phong)
- Phát hiện mộ gạch cổ 2.000 năm tại Quảng Ninh: Giải mã trung tâm văn hóa sầm uất bên dòng Bạch Đằng (9 phút trước)
- Clip du khách dùng chuối chọc ghẹo đàn khỉ ở Sơn Trà gây phẫn nộ: Ban quản lý vào cuộc khẩn (37 phút trước)
- Doanh nghiệp gây sốt khi cho nhân viên nghỉ Tết 35 ngày, tặng thêm tiền để yên tâm mua sắm (1 giờ trước)
- HLV Troussier nhận định về Bán kết U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam và Trung Quốc đều "mừng thầm" khi gặp nhau (1 giờ trước)
- "Hỏa Vân Tà Thần" của siêu phẩm Tuyệt đỉnh Kungfu qua đời (1 giờ trước)
- Hàng nghìn người dân Greenland xuống đường biểu tình phản đối ông Trump: "Hòn đảo này không phải để bán!" (1 giờ trước)
- Vợ ca sĩ Khánh Phương bị Thanh tra Chứng khoán phạt hàng trăm triệu đồng: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- Phẫn nộ "nhân tính" kẻ buôn người: Bán 2 bé gái vào quán karaoke rồi ngang nhiên tống tiền cha mẹ (1 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong trên Quốc lộ 6 (2 giờ trước)
- TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn (2 giờ trước)