Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) sáng 29/10 xác nhận nước này vừa tiến hành một vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược từ biển vào đất liền. Đáng chú ý, động thái quân sự này diễn ra ngay trước thời điểm ông Trump dự kiến đến Hàn Quốc, trong bối cảnh Bình Nhưỡng tuyên bố đây là bước tiến quan trọng nhằm hiện thực hóa lực lượng hạt nhân và mở rộng năng lực răn đe chiến tranh.
29-1761706695-trieu-tien-phong-ten-lua-hanh-trinh-chien-luoc-ngay-truoc-them-chuyen-tham-cua-ong-trump-den-han-quoc.jpg
Một vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Theo thông tin từ KCNA, vụ thử nghiệm được thực hiện vào ngày 28/10 trên vùng biển Hoàng Hải, do Tổng cục Tên lửa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tiến hành.

Bản tin mô tả chi tiết rằng các tên lửa hành trình này đã được cải tiến đặc biệt để có thể phóng từ tàu chiến. Sau khi được phóng theo phương thẳng đứng, các tên lửa đã bay hơn 7.800 giây (khoảng 130 phút) dọc theo một quỹ đạo đã được định sẵn trên Hoàng Hải trước khi đánh trúng mục tiêu trên đất liền.

Sự kiện này có sự giám sát của một loạt quan chức quân sự cấp cao, bao gồm ông Pak Jong Chon, Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương và Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên; ông Kim Jong Sik, Ủy viên Ủy ban Quân sự Trung ương; và ông Jang Chang Ha, Tổng cục trưởng Tổng cục Tên lửa Triều Tiên, cùng các kỹ sư và chỉ huy hải quân.

Phát biểu sau vụ thử, ông Pak Jong Chon nhấn mạnh rằng thành công này cho thấy "tiến triển quan trọng" trong việc thực hiện kế hoạch chiến lược của Trung ương Đảng nhằm mở rộng phạm vi áp dụng năng lực răn đe chiến tranh của quốc gia.

Ông cũng nêu rõ quan điểm rằng việc liên tục kiểm tra độ tin cậy của các phương tiện tấn công chiến lược và thể hiện khả năng của chúng trước đối phương chính là "sự mở rộng và thực hành răn đe chiến tranh một cách có trách nhiệm".

KCNA cũng công bố lập trường của nhà lãnh đạo Triều Tiên, người đã khẳng định rằng năng lực răn đe được bảo đảm bằng "sức mạnh tấn công hùng hậu" chính là "khả năng phòng thủ và ngăn chặn chiến tranh hoàn hảo nhất". Ông đã kêu gọi quân đội phải không ngừng nâng cao năng lực tác chiến, đặc biệt là củng cố vững chắc "tư thế chiến đấu hạt nhân".

Cũng trong ngày 28/10, ông Pak Jong Chon đã tiến hành kiểm tra công tác huấn luyện của các thủy thủ trên hai tàu khu trục Choe Hyon và Kang Kon, đồng thời giao nhiệm vụ tăng cường hơn nữa trình độ quân sự và kỹ năng thực hành cho lực lượng này.

QT (SHTT) (SHTT)