Thế giới

Triều Tiên sẽ đáp trả bằng vũ khí hạt nhân nếu Hàn Quốc tấn công phủ đầu

Triều Tiên phản đối chiến tranh, nhưng nếu Hàn Quốc chọn đối đầu quân sự hoặc tấn công phủ đầu, thì lực lượng hạt nhân Triều Tiên sẽ phải tấn công, em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho biết hôm 5/4.

"Nếu không có bất kỳ ai khiêu khích chúng tôi, chúng tôi sẽ không bao giờ tấn công họ trước. Chúng tôi sẽ không bắn dù chỉ một viên đạn về phía Hàn Quốc. Nói cách khác, trừ khi quân đội Hàn Quốc có bất kỳ hành động quân sự nào chống lại chúng tôi, nếu không họ sẽ không là mục tiêu tấn công của chúng tôi", bà Kim Yo-jong - phó chủ nhiệm Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên cũng là em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố hôm 5/4, đồng thời bà nhấn mạnh một lần nữa, Triều Tiên là một quốc gia có vũ khí hạt nhân.

Yonhap dẫn lời cảnh báo của bà Kim cho biết, mặc dù Bình Nhưỡng phản đối một cuộc chiến có thể đưa bán đảo Triều Tiên vào một "thảm họa" như những năm 1950, tuy nhiên, mọi thứ có thể thay đổi, tùy thuộc vào động thái của miền Nam.

Bà thậm chí còn tiết lộ một kịch bản về việc Triều Tiên huy động lực lượng tác chiến hạt nhân để "chủ động cuộc chiến ngay từ đầu " và ngăn chặn các hành động thù địch kéo dài.

Trong trường hợp Hàn Quốc lựa chọn đối đầu quân sự với chúng tôi, lực lượng tác chiến hạt nhân của chúng tôi chắc chắn sẽ phải thực hiện nhiệm vụ của mình”, bà Kim cho biết.

Bà Kim cho hay "nhiệm vụ chính" của các lực lượng tác chiến hạt nhân là hoạt động như một biện pháp răn đe, nhưng nếu một cuộc xung đột vũ trang nổ ra, những vũ khí đó sẽ được sử dụng để "loại bỏ các lực lượng vũ trang của đối phương".

Triều Tiên sẽ đáp trả bằng vũ khí hạt nhân nếu Hàn Quốc tấn công phủ đầu
 Bà Kim Yo Jong, Phó chủ nhiệm Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên

Tuyên bố đanh thép của bà Kim được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook hôm 1/4 cho biết nước này có nhiều loại tên lửa với tầm bắn, độ chính xác và uy lực được cải thiện đáng kể, với "khả năng bắn chính xác và nhanh chóng bất kỳ mục tiêu nào ở Triều Tiên.", theo Reuter.

Bà Kim Yo-jong cho rằng việc Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đưa ra tuyên bố về các cuộc tấn công nhằm vào Triều Tiên là một "sai lầm rất lớn".

"Nếu Hàn Quốc, vì bất kỳ lý do gì, lựa chọn các hành động quân sự, chẳng hạn tấn công phủ đầu như (Bộ trưởng Suh Wook) tuyên bố, thì tình hình sẽ thay đổi. Trong trường hợp đó, chính Hàn Quốc sẽ trở thành mục tiêu", bà Kim nhấn mạnh.

Bà Kim tuyên bố, nếu quân đội Hàn Quốc xâm phạm dù chỉ một tấc lãnh thổ Triều Tiên, họ sẽ phải đối mặt với "thảm họa khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng".

"Đây không phải là lời đe dọa. Đây là lời giải thích chi tiết về phản ứng của chúng tôi đối với hành động quân sự liều lĩnh có thể xảy ra của Hàn Quốc", bà Kim nói, đồng thời lưu ý rằng Hàn Quốc có thể tránh kịch bản này bằng cách từ bỏ bất kỳ "giấc mơ" nào về việc tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu vào một quốc gia có vũ khí hạt nhân như Triều Tiên.

Bài phát biểu của bà Kim phản ánh nỗ lực của Triều Tiên "nhằm tăng cường đoàn kết nội bộ để chuẩn bị cho khả năng xảy ra thay đổi đột ngột trong quan hệ liên Triều trước khi chính phủ mới của Hàn Quốc ra mắt vào tháng 5".

Đặc biệt, Triều Tiên đang chuẩn bị kỷ niệm 110 năm ngày sinh của cố lãnh tụ sáng lập đất nước Kim Nhật Thành vào ngày 15/4.

Theo Yohap, Hàn Quốc và Mỹ được cho là sẽ bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung vào cuối tháng này.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/trieu-tien-se-dap-tra-bang-vu-khi-hat-nhan-neu-han-quoc-tan-cong-phu-dau-tintuc817363