Thế giới

Triều Tiên thừa nhận thử tên lửa chiến thuật mới

CHDCND Triều Tiên đã phóng thử nhiều tên lửa tầm ngắn vào cuối tuần qua nhưng chính quyền Mỹ nói rằng hành động này không vi phạm quy định của Liên Hiệp Quốc.

Theo tờ The Washington Post ngày 23.3, Triều Tiên phóng nhiều tên lửa tầm ngắn vào cuối tuần qua sau khi lên án Mỹ vì tổ chức tập trận chung với Hàn Quốc. Quân đội Mỹ và Hàn Quốc chưa công khai xác nhận thông tin này.

Trong khi đó, Yonhap dẫn nguồn tin quân sự tại Hàn Quốc tiết lộ Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa hành trình từ bờ biển phía tây nước này vào hôm 21.3. Vụ phóng thử được cho là không vi phạm nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.

Triều Tiên thừa nhận thử tên lửa chiến thuật mới
Triều Tiên thừa nhận thử tên lửa chiến thuật mới. Ảnh: KCNA

The Washington Post dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ nói rằng động thái mới nhất không vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và là cuộc thử nghiệm bình thường. Quan chức cũng nhấn mạnh rằng thách thức trong việc đối phó với Triều Tiên là rất lớn và Mỹ không ảo tưởng về khó khăn của nhiệm vụ này.

Thông báo của Thông tấn xã trung ương Triều Tiên (KCNA) cho hay, vũ khí mới này dựa trên công nghệ hiện có nhưng được cải tiến để có thể mang đầu đạn 2,5 tấn. Hai tên lửa đã bắn trúng mục tiêu cách xa 600km, ở ngoài khơi bờ biển phía đông nước này.

Giới chức Nhật và Hàn Quốc ước tính, tên lửa của Triều Tiên bay xa khoảng 420-450km.

Theo KCNA, Học viện Khoa học quốc phòng đã tiến hành vụ thử và thành công như dự đoán.

KCNA dẫn lời ông Ri Pyong Chol, một lãnh đạo cấp cao của Triều Tiên, người giám sát cuộc thử nghiệm cho biết: “Việc phát triển hệ thống vũ khí này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy sức mạnh quân sự của Triều Tiên và đẩy lùi mọi đe doạ quân sự”.

KCNA cho biết, vụ thử hôm qua đã xác nhận khả năng của tên lửa trong việc thực hiện chế độ bay lượn ở độ cao thấp. Đây là một tính năng khiến vũ khí này khó bị phát hiện và bắn rơi.

Đức Minh (nguoiduatin.vn)