-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
23/11/2017 16:34Triều Tiên tố Mỹ ‘khiêu khích nghiêm trọng và vi phạm bạo lực’
Việc đưa Triều Tiên vào danh sách trên đồng nghĩa Mỹ sẽ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt và đào sâu căng thẳng với quốc gia Đông Á này.
Câu chuyện vẫn xoay quanh quan điểm phản đối của Washington đối với chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Trong động thái phản ứng đầu tiên với quyết định của ông Trump, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng đất nước này dính dáng tới khủng bố.
Vị phát ngôn viên khẳng định "cái gọi là danh sách khủng bố ấy chẳng qua chỉ là một công cụ theo phong cách độc tài của Mỹ, vốn có thể đưa ra rồi xóa bỏ bất kỳ lúc nào miễn là phù hợp với lợi ích của chúng". Và nói thêm rằng quyết định trên chỉ khiến Triều Tiên càng quyết tâm giữ lại vũ khí hạt nhân.
"Nếu Mỹ tiếp tục chính sách thù địch chống lại Triều Tiên thì quyết tâm ngăn chặn của chúng tôi càng mạnh mẽ hơn. Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả những hậu quả kéo theo sự khiêu khích trơ trẽn đối với Triều Tiên", quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói với Hãng thông tấn KCNA.
Trước đó ngày 20-11, ông Trump tuyên bố Triều Tiên đã liên tục ủng hộ các hành động khủng bố quốc tế, bao gồm hành động ám sát ở lãnh thổ nước ngoài.
Năm 2008, Tổng thống Mỹ George W. Bush đã xóa tên Triều Tiên khỏi danh sách khủng bố. Trong tuyên bố của mình về vấn đề này, ông Trump khẳng định đáng ra đã phải hành động từ "nhiều năm trước".
Theo Nhật Đăng (Tuổi Trẻ)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)