-
Thái Nguyên tan hoang sau trận mưa đá và dông lốc "xé toạc" nhà xưởng -
Chuyện chưa kể về danh xưng "Nữ hoàng chân đất" và sự khắt khe của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn -
Giải mã gia tộc siêu giàu có trong bóng tối ở Nhật Bản và bí mật thịnh vượng suốt 400 năm -
Tuyển sinh đầu cấp bằng bản đồ số: Phụ huynh "đứng ngồi không yên" chờ phân tuyến -
Sự thật về cá sấu "quái vật" 100kg náo loạn sông Tiểu Cần -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 3/5/2026: Sửu nhiều tiền, Ngọ nóng giận -
Ca sĩ Quang Lập bị cưỡng chế, buộc bàn giao nhà cho chủ cũ -
Ngôi mộ 50 năm bất ngờ bị đào trộm, đập phá -
Tử vi 12 con giáp - thứ 7 ngày 2/5/2026: Thân có lộc, Sửu suy diễn -
Sau khi công bố tỷ lệ chọi lớp 10 ở Hà Nội: Học sinh cần chuẩn bị gì để tăng cơ hội trúng tuyển?
Thế giới
08/12/2017 22:45Trung - Ấn tranh cãi vụ rơi máy bay không người lái
Tân Hoa Xã trích phát biểu ngày 7/12 của ông Zhang Shuili, quan chức cao cấp tại chiến khu miền Tây Trung Quốc, bày tỏ sự phản đối đối với Ấn Độ sau khi quân đội nước này phát hiện một máy bay không người lái của New Delhi rơi ở khu vực được Bắc Kinh gọi là lãnh thổ Trung Quốc. Ông Zhang cho rằng hành động của Ấn Độ đã xâm phạm chủ quyền, và cho biết lực lượng biên giới nước này đã xử lý vụ việc trên tinh thần chuyên nghiệp và trách nhiệm khi kiểm tra thiết bị.
Trong khi đó, đại diện quân đội Ấn Độ cho biết máy bay không người lái của nước này gặp sự cố khi đang trong nhiệm vụ diễn tập thường quy tại lãnh thổ Ấn Độ. Máy bay đã gặp lỗi kỹ thuật dẫn đến mất liên lạc với bộ phận điều khiển mặt đất và bay sang phía không phận Trung Quốc. Quân đội Ấn Độ đã ngay lập tức thông báo cho phía Trung Quốc về sự cố.
Thông báo của quân đội Ấn Độ khẳng định nguyên nhân của sự cố đang được điều tra và vụ việc sẽ được giải quyết dựa trên những cơ chế và quy định mà New Delhi và Bắc Kinh đã thống nhất trước đó về việc xử lý các vụ việc diễn ra dọc biên giới 2 nước.
Vụ việc trên trong bối cảnh Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sắp có chuyến thăm chính thức tới Ấn Độ vào ngày 11/12.
Căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ đã leo thang trong những tháng vừa qua. Đỉnh điểm vào giữa năm, hai nước đã cử quân đội tới khu vực cao nguyên Doklam, khu vực giao điểm giữa 3 nước Ấn Độ, Trung Quốc và Bhutan. Căng thẳng biên giới đã kéo dài trong vòng 72 ngày và 2 bên không ngừng cáo buộc lẫn nhau xâm phạm lãnh thổ đồng thời thể hiện quan điểm cứng rắn yêu cầu phía bên kia chiến tuyến phải rút quân không điều kiện.
Tần xuất hoạt động ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương được cho là nguyên nhân khiến Ấn Độ đề xuất mua của Mỹ lô máy bay không người lái. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê duyệt hợp đồng trị giá 3 tỷ USD bán hơn 20 máy bay cho New Delhi.
Theo Đức Hoàng (Dân Trí)
- Tin lời cô ruột nhờ đứng tên nhà đất, người đàn ông bỗng chốc gánh khoản nợ khổng lồ (11 phút trước)
- Quán cà phê do AI điều hành gây chú ý tại châu Âu (13 phút trước)
- Lời giải thích của tài xế ô tô chèn ngã người đi xe máy giữa quốc lộ, đã có kết quả nồng độ cồn và ma túy (23 phút trước)
- Vụ ôtô bốc cháy khiến 2 người chết ở Đà Nẵng: Tài xế khai hoảng loạn, bỏ chạy khi xe phát nổ (31 phút trước)
- ACV đẩy mạnh tuyển dụng đợt 2, quyết tâm giải bài toán nhân sự tại Dự án sân bay Long Thành (45 phút trước)
- Ca sĩ Quang Lập thua kiện, bị cưỡng chế bàn giao nhà sau tranh chấp kéo dài (53 phút trước)
- Chủ tịch Kim Jong Un gửi thông điệp truyền lửa cho thế hệ trẻ giữa bối cảnh thế giới biến động (57 phút trước)
- Arsenal có 79% cơ hội vô địch, nhưng Man City vẫn là ẩn số đáng gờm (1 giờ trước)
- Mưa đá, giông lốc hoành hành miền Bắc: 5 người bị thương, 350 nhà tốc mái (1 giờ trước)
- Rủi ro từ quy định kiểm định mới: iPhone đối mặt nguy cơ bị “khai tử sớm” tại Mỹ (1 giờ trước)