Tình hình tại khu vực Trung Đông đang nóng lên từng giờ khi các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao của Iran đồng loạt đưa ra những tuyên bố đanh thép, khẳng định tư thế sẵn sàng cho một cuộc đối đầu quân sự quy mô lớn.

Trong bối cảnh các dấu hiệu về một cuộc tấn công từ phía Mỹ và đồng minh ngày càng hiện hữu, Tehran đã chính thức đặt toàn bộ lực lượng vũ trang vào tình trạng báo động cao nhất từ trước đến nay.

25-1769305752-trung-dong-ben-bo-vuc-chien-tranh-iran-canh-bao-ngon-tay-da-dat-len-co-sung-truoc-de-doa-tu-my.jpg
Binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Ảnh: Getty Images

Theo thông tin từ Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, Tướng Mohammad Pakpour, Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã phát đi thông điệp cảnh báo đầy sức nặng. Ông khẳng định các lực lượng của nước này đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu tối đa, đồng thời nhấn mạnh hình ảnh "ngón tay đã đặt lên cò súng" và chỉ còn chờ mệnh lệnh cuối cùng để khai hỏa đáp trả mọi hành động xâm phạm chủ quyền.

Cùng với tuyên bố của Tướng Pakpour, một quan chức cấp cao giấu tên của Tehran cũng khẳng định lập trường không khoan nhượng của nước này. Vị quan chức này nêu rõ, Iran sẽ xem mọi cuộc tấn công, bất kể quy mô hay hình thức, là một hành động gây ra chiến tranh tổng lực. Do đó, Tehran sẽ không ngần ngại đáp trả bằng một cuộc chiến tương xứng để giải quyết dứt điểm các mối đe dọa.

Những cảnh báo cứng rắn từ phía Iran xuất hiện ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ về việc một lượng lớn khí tài quân sự của Mỹ đang được điều động tiến về phía Iran. Cùng lúc đó, sự hiện diện của Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tại Israel để thảo luận về các vấn đề liên quan đến Iran càng làm gia tăng những đồn đoán về một chiến dịch quân sự mới.

Căng thẳng giữa các bên vốn đã âm ỉ kể từ sau chiến dịch tập kích dữ dội vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6/2025, được biết đến với tên gọi "cuộc chiến 12 ngày đêm". Mới đây nhất, Tổng thống Trump cho biết ông từng ra lệnh hủy bỏ một đòn tấn công vào phút chót, vốn được dự định để đáp trả các hành vi liên quan đến tình hình nội bộ của quốc gia Hồi giáo này. Với những động thái điều quân rầm rộ hiện tại, khu vực này đang đứng trước một phép thử địa chính trị đầy nguy hiểm khi cả Mỹ và Iran đều không có dấu hiệu lùi bước.

PTH (SHTT)