-
Lễ khai giảng năm học 2026-2027 có nhiều điểm mới, diễn ra đồng loạt trên cả nước -
Tập tạ đúng cách để điều hòa hormone, cải thiện sức khỏe nội tiết -
Giá xăng đồng loạt tăng từ chiều nay -
Nghi phạm 21 tuổi tìm cách đột nhập nhà bạn gái cũ trước khi sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai -
Hủy tổ chức Miss Grand 2026 ở Ấn Độ -
Chi Dân, An Tây và “cô tiên từ thiện” Trúc Phương lĩnh án trong vụ VN10 -
Cháy nhà 6 tầng ở Hà Nội, cảnh sát phá "chuồng cọp" giải cứu người mắc kẹt -
Thanh Hóa: Thu hơn 9 triệu cho 16 km đưa bệnh nhân nặng về nhà, bộ Y tế vào cuộc -
Cay đắng phát hiện chồng có người tình kém 20 tuổi từ lịch sử tìm kiếm trên ChatGPT -
Không có phép màu xảy ra, đã tìm thấy thi thể 2 người mất tích khi đi đánh cá trên sông Lại Giang
Thế giới
03/07/2017 01:13Trung Quốc bắt đầu nếm trái đắng vì bị Trump lạnh lùng quay lưng
Thất vọng với Trung Quốc, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu áp dụng các chính sách khắt khe hơn, thậm chí không ngại chọc giận nước này khi bán vũ khí cho Đài Loan hay Ấn Độ, một đối thủ đáng gờm của Bắc Kinh trong khu vực.
![]() |
Trong tuần qua, chính quyền Trump đã thể hiện thái độ mới, nhiều khắt khe hơn và thậm chí đối đầu với Bắc Kinh.
Đầu tiên là Bộ Tài chính Mỹ công bố trừng phạt ngân hàng Dandong của Trung Quốc vì ngân hàng này hành động “như một đường dây cho hoạt động tài chính trái phép của Triều Tiên”. Điều này đồng nghĩa ngân hàng trên sẽ bị loại khỏi hệ thống tài chính Mỹ, bị cấm tạo tài khoản và thực hiện giao dịch đối với các tổ chức ở Mỹ. Ngoài ra, một công ty và 2 cá nhân Trung Quốc cũng bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt vì có mối liên hệ với Triều Tiên.
Chưa hết, chính quyền Trump cũng được cho là đang cân nhấc các biện pháp trừng phạt thương mại khác đối với Triều Tiên trong đó bao gồm đánh thuế đối với thép nhập khẩu từ con rồng châu Á.
Những động thái này đánh dấu sự đảo ngược trong cách tiếp cận trước đó của Tổng thống Mỹ với Bắc Kinh khi ông Trump xem Trung Quốc là đối tác lớn trong việc giải quyết các vấn đề khu vực, đặc biệt là vấn đề Triều Tiên.
Khi còn tranh cử, ông Trump luôn sử dụng giọng điệu cứng rắn với Trung Quốc. Nói về thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc, vào tháng 5.2016, ông Trump tuyên bố: "Chúng ta không thể tiếp tục cho phép Trung Quốc cướp đoạt từ đất nước chúng ta". Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Trump nhiều lần cam kết sẽ xử lý Trung Quốc nếu được bầu.
"Bạn có thể chiến thắng trước Trung Quốc nếu bạn thông minh", ông Trump nói với các cử tri ở South Carolina. Tuy nhiên, khi nhậm chức, ông Trump dường như lại thích hợp tác hơn là đối đầu với Bắc Kinh. Sau khi gặp Chủ tịch Trung Quốc tại Mar-a-Lago vào đầu tháng 4, ông Trump đã bày tỏ sự lạc quan về việc tìm kiếm quan điểm chung với Trung Quốc về vấn đề Triều Tiên và các vấn đề thương mại.
Ngoài những lời lẽ tích cực như thực sự thích Chủ tịch Tập Cận Bình, ông Trump còn bỏ lửng một số đề xuất táo bạo chống lại Trung Quốc khi còn tranh cử. Ông đã quyết định không cáo buộc Trung Quốc là kẻ thao túng tiền tệ vì việc cần thiết lúc này là phải có được sự ủng hộ của Trung Quốc trong vấn đề Triều Tiên.
Người Trung Quốc đã miễn cưỡng đưa ra một số biện pháp gây áp lực lên Triều Tiên trước sức ép từ Mỹ cũng như cộng đồng thế giới.
Tuy nhiên, theo như chính quyền Trump tuyên bố tuần trước, Trung Quốc đã làm rất ít và điều đó không đủ để kiềm chế Triều Tiên bởi Bắc Kinh muốn duy trì sự tồn tại của chế độ Bình Nhưỡng. Ngay sau đó, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cũng bày tỏ tình cảm thất vọng với Trung Quốc tương tự như ông Trump khi nói với báo chí rằng Trung Quốc có "trách nhiệm tạo ra các áp lực ngoại giao và kinh tế lớn hơn đối với chế độ Bình Nhưỡng nếu họ muốn ngăn chặn sự leo thang tiếp theo trong khu vực".
Theo ông Eric Gomez, chuyên gia phân tích về quốc phòng và nghiên cứu chính sách của Viện Cato, Trung Quốc có lý do để không thể mạnh tay với Bình Nhưỡng.
"Triều Tiên là rào chắn kiên cố giữa các lực lượng Mỹ đóng ở Hàn Quốc và biên giới Trung Quốc. Mối quan ngại về an ninh hạn chế sự sẵn sàng của Trung Quốc để làm bất cứ điều gì có thể dẫn đến bất ổn hoặc sụp đổ cho chính quyền Bình Nhưỡng", ông Gomez tuyên bố.
Hơn nữa, Trung Quốc còn không nắm trong tay đòn bẩy về Triều Tiên như chính quyền Trump tin là họ có.
"Khả năng điều khiển chính quyền Kim Jong-un của Trung Quốc đã bị Mỹ đánh giá quá cao", ông Gomez nhấn mạnh và lấy dẫn chứng là vụ thanh trừng ông Jang Sang Thaek, người chú rể của nhà lãnh đạo Triều Tiên năm 2013. Ông Jang khi đó là người quyền lực thứ 2 ở Triều Tiên và có nhiều mối liên hệ với Trung Quốc nhưng vẫn không tránh được kết cực thảm hại..
Thực tế, việc dựa vào Trung Quốc để tạo ra một bước tiến lớn hơn ở Triều Tiên là một sự đánh cược liều lĩnh và giờ đây chính quyền Trump dường như đã nhận ra họ kỳ vọng quá cao vào Bắc Kinh.
Sự thất vọng của chính quyền Trump đối với Trung Quốc không chỉ dừng lại ở các biện pháp trừng phạt kể trên, Mỹ còn chấp nhận bán vũ khí cho Đài Loan trị giá 1,4 tỷ USD chọc giận Bắc Kinh.
Ngoài ra, chính quyền Mỹ còn chấp nhận bán 20 máy bay không người lái Guardian MQ-9B cho Ấn Độ, một đối thủ trong khu vực của Trung Quốc trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Narendra Modi và ông chủ Nhà Trắng.
Theo Phương Đăng (Dân Việt)
- Lễ khai giảng năm học 2026-2027 có nhiều điểm mới, diễn ra đồng loạt trên cả nước (15:10)
- HLV Thái Lan có thể mất ghế nếu tiếp tục thua Việt Nam (15:08)
- Vợ cũ Bill Gates tiết lộ cách tìm lại cân bằng sau những biến cố lớn (21 phút trước)
- Tập tạ đúng cách để điều hòa hormone, cải thiện sức khỏe nội tiết (25 phút trước)
- Giá xăng đồng loạt tăng từ chiều nay (35 phút trước)
- Người đàn ông ép xe, dùng dép và mũ bảo hiểm đánh tới tấp nam thanh niên ở Vũng Tàu (51 phút trước)
- Hoàng Đức gia hạn với Ninh Bình đến năm 2030, có thể gắn bó tới cuối sự nghiệp (52 phút trước)
- Na Uy bắt giữ tàu Nga tại Svalbard theo yêu cầu của Ukrain (1 giờ trước)
- Bốn trường quân đội tuyển bổ sung hệ dân sự, có ngành yêu cầu trên 24 điểm (1 giờ trước)
- Rã đông thịt sai cách, vi khuẩn có thể sinh sôi nhanh chóng (1 giờ trước)
