-
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 17/5/2026: Mùng 1 Hợi lắm tiền, Sửu hăng hái -
Cô gái bị nhóm người đi Lexus đánh hội đồng ở Hà Nội kể lại sự tình, tất cả bắt đầu từ 1 câu hỏi? -
Báo động đỏ: Nhiều bạn trẻ đón tuổi 20 với chỉ số huyết áp "chạm ngưỡng tử thần" vì nghiện trà sữa -
Khởi tố người đàn ông lái Jeep đi ngược chiều, truy đuổi và đe dọa tài xế xe ôm công nghệ -
Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam Nguyễn Hải Bình bị khởi tố -
Thông tin mới vụ nhóm nam nữ đi Lexus đánh 2 cô gái dã man giữa phố nghi vì trêu ghẹo không được -
Showbiz Việt đầu năm 2026: Hàng loạt bê bối và đổ vỡ gây chấn động dư luận -
Đề xuất đầu tư hơn 261.000 tỷ đồng xây dựng Vành đai 5 vùng Thủ đô -
Công an Hà Nội xác minh vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến trên phố Huế, một cô gái gục xuống vỉa hè -
Giải mã sự thật clip Tổng thống Donald Trump bị đồn "nhìn trộm" tài liệu của ông Tập Cận Bình
Thế giới
16/05/2025 16:16Trung Quốc bùng phát dịch COVID-19 trở lại, chuyên gia cảnh báo đỉnh dịch
Dữ liệu mới nhất cho thấy tỷ lệ nhiễm virus COVID-19 đang tăng đáng kể, khiến các chuyên gia đưa ra cảnh báo về khả năng đỉnh dịch đã gần kề.
Bùng phát dịch COVID-19 trở lại
Sự việc ca sĩ nổi tiếng Trần Dịch Tấn phải hoãn buổi hòa nhạc vì dương tính với COVID-19 gần đây đã làm dấy lên mối lo ngại và sự chú ý của công chúng về diễn biến của dịch bệnh tại Trung Quốc. Các số liệu giám sát từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC Trung Quốc) đã xác nhận những lo ngại này, cho thấy một xu hướng gia tăng rõ rệt các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước kể từ tháng 4/2025.
Báo cáo giám sát quốc gia của CDC Trung Quốc công bố vào ngày 8/5 cung cấp cái nhìn chi tiết về sự gia tăng này. Dữ liệu cho thấy từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 5 (tuần 14 đến tuần 18 năm 2025), tỷ lệ xét nghiệm dương tính với virus COVID-19 đã tăng vọt.
Cụ thể, trong các ca bệnh có triệu chứng giống cúm đến khám tại phòng khám và cấp cứu, tỷ lệ dương tính đã tăng từ 7.5% lên 16.2%. Đối với các trường hợp viêm đường hô hấp cấp nặng phải nhập viện, tỷ lệ dương tính cũng tăng từ 3.3% lên 6.3%. Tính đến tuần thứ 18, virus COVID-19 là tác nhân gây bệnh được phát hiện phổ biến nhất trong nhóm các ca có triệu chứng cúm tại phòng khám và cấp cứu, đặc biệt nổi bật ở nhóm người từ 15 tuổi trở lên. Báo cáo cũng ghi nhận tỷ lệ dương tính cao hơn ở các tỉnh phía Nam.
Tình hình dịch bệnh không chỉ nóng lên ở Trung Quốc đại lục mà còn cả ở các đặc khu hành chính lân cận. Tại Hong Kong, dữ liệu của Sở Y tế cho thấy tỷ lệ dương tính với COVID-19 đã tăng đáng kể từ 1.71% vào cuối tháng 3 lên 8.21% vào giữa tháng 4. Đáng báo động hơn, số ca bệnh nặng và tử vong trong tuần cuối tháng 4 và đầu tháng 5 đã tăng gấp đôi so với tuần trước đó, lên tới 31 trường hợp. Các chuyên gia y tế Hong Kong cũng cảnh báo dựa trên kết quả xét nghiệm nước thải và các mẫu bệnh phẩm rằng mức độ hoạt động của virus đang tăng cao, biến thể XDV là chủng chủ đạo.
Tương tự, Cục Y tế Ma Cao báo cáo tỷ lệ dương tính với COVID-19 trong các ca có triệu chứng cúm bắt đầu tăng từ cuối tháng 2 và đạt đỉnh vào giữa tháng 3 (44.3%), dù có biến động gần đây nhưng vẫn duy trì ở mức cao.
Chủng virus chủ đạo là XDV
Các biến thể virus đang lưu hành được xác định thuộc dòng XDV, vốn là một phân nhánh của biến thể JN.1 và đã trở thành chủng ưu thế tại Trung Quốc vào năm 2024. Tại Bắc Kinh, nhánh phụ NB.1 thuộc dòng XDV đang là chủng phổ biến, tuy nhiên CDC quận Triều Dương nhận định chưa thấy khả năng gây bệnh tăng lên đáng kể so với trước.
Theo phân tích của chuyên gia virus học Thường Vinh Sơn, nhánh NB.1 có khả năng trở thành chủng virus chính của đợt dịch tiếp theo, nhưng khả năng gây bệnh của nó được đánh giá là thấp hơn biến thể JN.1 trước đó, do đó tỷ lệ nhập viện dự kiến sẽ không tăng.
Ông Thường lý giải sự gia tăng đột biến này có liên quan đến việc suy giảm khả năng miễn dịch cộng đồng. Ông cho rằng đầu năm 2025, quy mô dịch cúm trong nước nhỏ khiến "hàng rào miễn dịch" trong cộng đồng đối với các bệnh đường hô hấp yếu đi. Thêm vào đó, đã khoảng một năm kể từ đợt dịch COVID-19 lớn gần nhất, khiến mức độ bảo vệ của kháng thể trong cơ thể người dân suy giảm.
Dự báo đỉnh dịch và khuyến cáo phòng ngừa
Tuy nhiên, ông Thường Vinh Sơn cũng đưa ra dự báo lạc quan về thời điểm đỉnh dịch. Ông nhận định đợt dịch này đã gần đạt đến đỉnh điểm và dự kiến sẽ bắt đầu giảm rõ rệt từ đầu tháng 6. Ông ước tính tỷ lệ dương tính tại các bệnh viện điểm giám sát trên toàn quốc sẽ giảm xuống 8-10% vào khoảng ngày 5/6 và tiếp tục giảm xuống 5% hoặc thấp hơn vào giữa hoặc cuối tháng 6. Điều này có nghĩa là tình hình dịch bệnh sẽ được kiểm soát tốt trước kỳ thi tuyển sinh đại học quan trọng sắp tới.
Đối với việc phòng ngừa, chuyên gia Thường khuyến cáo những người thuộc nhóm nguy cơ cao như người có hệ miễn dịch yếu, người từng mắc bệnh nặng hoặc bị nhiễm nhiều lần, nên đặc biệt chú ý bảo vệ bản thân. Cần đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên khi ở những nơi đông người. Nếu không may tái nhiễm, việc sử dụng thuốc kháng COVID trong vòng 48 giờ đầu sau khi phát hiện bệnh có thể giúp giảm nhẹ triệu chứng và giảm nguy cơ gặp phải các biến chứng nghiêm trọng.
Hiện tại, Trung Quốc Đại lục đã có 7 loại thuốc điều trị COVID-19 được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, bao gồm Molnupiravir (Merck Sharp & Dohme), Nirmatrelvir/Ritonavir (Pfizer), Xiannuotewe/Ritonavir (Simcere Pharmaceutical), Azvudine (Genuine Biotech), Deuterium-Remdesivir Hydrobromide (Wangshan Wangshui/Junshi Biosciences), Lairuitewe (ZhongSheng RuiChuang) và Ataite/Ritonavir (Guangshengtang), nhằm phục vụ công tác điều trị cho các bệnh nhân.
- iPhone Neo giá rẻ có thể trở thành bước đi sai lầm của Apple? (09:03)
- Khủng hoảng tại Congo: Số ca tử vong vì dịch bệnh nguy hiểm Ebola chạm mốc 80 người chỉ trong chưa đầy một tháng (23 phút trước)
- HLV Cristiano Roland xúc động sau khi U17 Việt Nam dừng bước ở châu Á: “Cả đất nước có quyền tự hào” (38 phút trước)
- 5 đặc điểm thường thấy ở người có nguy cơ đột quỵ cao, hãy tự kiểm tra bản thân (49 phút trước)
- Thị trường xe bán tải lung lay: Sức mua lao dốc từ những quyết định siết lưu thông nội đô (52 phút trước)
- Chính thức tăng lương cơ sở từ 1/7, hàng triệu cán bộ công chức được điều chỉnh thu nhập (59 phút trước)
- Trào lưu "tiểu thư xuống phố": Giới trẻ mạnh tay chi hàng triệu đồng để hóa thân thành con nhà tài phiệt (1 giờ trước)
- Tình báo Mỹ hé lộ báo cáo mật bất ngờ về kho tên lửa của Iran sau xung đột (1 giờ trước)
- Xe cấp cứu đưa người bệnh đến ngân hàng rút tiền gây tranh cãi (1 giờ trước)
- Sau khi ly hôn, tôi bất ngờ nhận được một 10 t:ỷ không rõ nguồn gốc, kèm theo một bưu kiện chứa đầy ảnh của chính mình (1 giờ trước)