Trung Quốc đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó khi cơ quan khí tượng dự báo có thể xuất hiện ba cơn bão liên tiếp trong những ngày tới, trong bối cảnh nhiều khu vực vẫn chưa khắc phục xong hậu quả thiên tai trước đó.
24-1784898418-trung-quoc-cang-minh-truoc-nguy-co-3-con-bao-co-the-do-bo
Biển động mạnh khi bão Bavi đổ bộ Trung Quốc hôm 11/7 (Ảnh: China News).

Các tỉnh miền Nam và miền Đông Trung Quốc đang tăng cường công tác phòng chống thiên tai trước nguy cơ xuất hiện thêm một cơn bão mới, sau khi liên tiếp hứng chịu các đợt bão và mưa lũ diện rộng trong tháng này.

Ngày 22/7, cơ quan phụ trách kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán của Trung Quốc đã triệu tập cuộc họp liên ngành khẩn cấp nhằm phối hợp triển khai các phương án ứng phó với cơn bão được dự báo sẽ là cơn bão thứ 12 của mùa bão năm nay.

Trong khi đó, nhiều khu vực trên cả nước vẫn ghi nhận mưa lớn kéo dài, kể cả những địa phương đang khắc phục hậu quả do các cơn bão trước gây ra. Mực nước tại nhiều sông, hồ tiếp tục dâng cao, đất đã bão hòa nước, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống và sạt lở đất. Giới chức nhận định sự xuất hiện của thêm một cơn bão khiến công tác phòng chống thiên tai trở nên phức tạp và nghiêm trọng hơn.

Cuộc họp có sự tham gia của Cục Khí tượng, Bộ Tài nguyên Nước, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên cùng nhiều cơ quan liên quan.

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC), trong khoảng 10 ngày tới, khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông có khả năng hình thành tới ba cơn bão.

Một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở phía đông Philippines được dự báo sẽ mạnh dần, di chuyển theo hướng tây - tây bắc với tốc độ khoảng 30km/h và tiến vào phía bắc Biển Đông vào đầu ngày 25/7. Nếu đạt cấp bão nhiệt đới, hệ thống này sẽ được đặt tên là Noul.

Đài khí tượng Hong Kong dự báo cơn bão có thể đổ bộ vào khu vực phía nam tỉnh Quảng Đông trong ngày 26/7 với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão khoảng 120km/h. Trong khi đó, các cơ quan dự báo của Trung Quốc đại lục nhận định bão có thể đổ bộ trong đêm 25/7 dọc bờ biển phía nam và đông nam, từ Chu Hải (Quảng Đông) đến Chương Phố (Phúc Kiến).

Nếu tiếp tục mạnh lên, Noul sẽ trở thành cơn bão thứ ba đổ bộ Trung Quốc chỉ trong hơn ba tuần, sau Maysak và Bavi hồi đầu tháng 7. Chính quyền Quảng Đông và Quảng Tây đã được yêu cầu chuẩn bị cho tình huống bất lợi nhất nếu bão đổ bộ trực tiếp.

Các địa phương được chỉ đạo tăng cường cảnh báo sớm, triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống và tổ chức sơ tán người dân tại những khu vực có nguy cơ cao.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cũng yêu cầu thường xuyên kiểm tra các công trình hạ tầng trọng yếu như đường bộ, đường sắt, hệ thống tiện ích và các không gian ngầm, đồng thời đưa lực lượng cứu hộ cùng vật tư khẩn cấp vào trạng thái sẵn sàng.

Bộ Tài nguyên Nước Trung Quốc cảnh báo trong 10 ngày tới, nhiều khu vực thuộc lưu vực sông Châu Giang, sông Trường Giang và sông Tùng Hoa có thể tiếp tục xuất hiện mưa lớn. Đây đều là những khu vực đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ các cơn bão trước, khiến một số sông vừa và nhỏ có nguy cơ vượt mức báo động.

Cơ quan này cũng xác định sáu nhiệm vụ trọng tâm trong công tác ứng phó, gồm tăng cường giám sát và dự báo, điều tiết lũ tại các lưu vực sông, bảo đảm an toàn hồ chứa, tuần tra đê điều và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống lũ.

Trước đó, ngày 11/7, bão Bavi với sức gió vùng gần tâm đạt 144km/h và phạm vi ảnh hưởng khoảng 1.000km đã hai lần đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, buộc hơn 2 triệu người phải sơ tán. Vài ngày trước đó, bão Maysak gây lũ lụt nghiêm trọng tại Quảng Tây, khiến gần 40 người thiệt mạng, nhiều người mất nhà cửa, gia súc bị cuốn trôi, phương tiện ngập nước và các cánh đồng hoa nhài bị tàn phá.

QT (SHTT)