Cơ quan khí tượng nhận định khả năng cao cơn bão sẽ hướng về tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 19h ngày 23/7, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển phía Đông Philippines, tại vị trí khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc và 126,9 độ Kinh Đông. Hệ thống này đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h. Gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 7, tương đương 50-61km/h, giật cấp 9.

Cơ quan khí tượng dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão. Đến khoảng đêm 24 và rạng sáng 25/7, bão sẽ tiến vào khu vực phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 2 hoạt động trên Biển Đông trong năm 2026.

24-1784847941-bao-so-2-co-the-hinh-thanh-trong-24-gio-toi-du-bao-khu-vuc-do-bo
Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão. Nguồn: NCHMF.

Đến 19h ngày 25/7, bão được dự báo tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc trên vùng biển phía Đông Bắc Bắc Biển Đông với tốc độ từ 20-25km/h. Trong giai đoạn này, cường độ bão có khả năng tăng lên cấp 10-11, gió giật cấp 13.

Sau đó, trong khoảng thời gian từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão được dự báo chuyển hướng chủ yếu theo Tây Bắc, tốc độ giảm còn khoảng 15-20km/h và cường độ cũng suy yếu dần.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, khả năng bão đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) trong ngày 26/7 lên tới khoảng 80%. Vì vậy, khả năng cơn bão tác động trực tiếp đến đất liền Việt Nam được đánh giá là không cao.

Mặc dù vậy, hoàn lưu của bão vẫn gây ảnh hưởng đáng kể trên biển. Từ chiều tối 24/7, khu vực phía Đông Bắc Bắc Biển Đông sẽ có gió tăng dần lên cấp 6-7, sau đó mạnh lên cấp 8-9. Vùng gần tâm bão có thể ghi nhận sức gió cấp 10-11, giật cấp 13. Sóng biển cao phổ biến từ 3-5m, riêng khu vực gần tâm bão có thể đạt 4-6m, khiến biển động dữ dội.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo các tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm cần đặc biệt lưu ý nguy cơ dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn do ảnh hưởng của bão.

Cùng với diễn biến trên biển, khu vực Bắc Bộ cũng bước vào một đợt mưa diện rộng từ ngày 23 đến 25/7. Lượng mưa phổ biến dao động từ 70-150mm, trong khi một số nơi có thể vượt 300mm. Trọng tâm mưa lớn tập trung tại các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Ngoài ra, từ đêm 23 đến 25/7, mực nước trên nhiều sông ở Bắc Bộ được dự báo sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ tăng từ 2-5m. Đỉnh lũ trên các sông nhỏ cùng khu vực thượng nguồn các sông Thao, Chảy, Lô, Cầu và Thương có khả năng đạt mức báo động 1 đến báo động 2, thậm chí một số nơi có thể vượt trên báo động 2.

Biên Thùy (SHTT)