Từ chiều tối 23/7 đến hết ngày 25/7, khu vực Bắc Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp vùng hội tụ gió trên cao.

Mưa lớn bao trùm Bắc Bộ, tập trung tại khu vực miền núi

23-1784804486-bac-bo-hung-mua-lon-don-dap-nguy-co-xuat-hien-dot-lu-tu-2-5m-va-sat-lo-dat-dien-rong
Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Thái Nguyên và Tuyên Quang trong những ngày tới.

Tác động của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió tầng cao đã kích hoạt mây dông phát triển mạnh từ cuối chiều 23/7, gây mưa cho Hà Nội, Phú Thọ, Bắc Ninh và Cao Bằng.

Cơ quan khí tượng dự báo từ tối 23/7 đến ngày 25/7, vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh: Mưa vừa, mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 70–150mm, nhiều nơi vượt mốc 300mm. Trọng tâm mưa dồn vào các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La. Việc mưa dồn dập tại các địa phương vừa hứng chịu đợt thiên tai nghiêm trọng giữa tháng 7 làm tăng đáng kể rủi ro sạt lở.

Đồng bằng Bắc Bộ (bao gồm Hà Nội) xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40–100mm, có nơi trên 150mm.

Cảnh báo lũ dâng cao và nguy cơ thiên tai đi kèm

Do mưa dầm dề kéo dài, giai đoạn từ đêm 23/7 đến 25/7 trên các lưu vực sông khu vực Bắc Bộ khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 2 đến 5m.

Đỉnh lũ trên các sông nhỏ và khu vực thượng lưu các sông Thao, sông Chảy, sông Lô, sông Cầu, sông Thương dự kiến đạt từ Báo động 1 (BĐ1) đến Báo động 2 (BĐ2), một số sông có thể vượt BĐ2. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi (đặc biệt là Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Thái Nguyên, Tuyên Quang) và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp là rất cao.

Diễn biến thời tiết tại các khu vực khác

Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều tối và đêm 23/7 có mưa rào và dông rải rác (10–30mm, cục bộ >50mm). Sang ngày 24/7, lượng mưa tiếp tục duy trì từ 20–40mm/24h, có nơi mưa to vượt 80mm/24h.

Thanh Hóa – Nghệ An: Chiều tối 23/7 có mưa rào rải rác. Riêng tại Thanh Hóa, từ chiều tối 24/7 đến 25/7 sẽ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30–70mm, có nơi trên 150mm.

Trên biển, chiều 23/7, một áp thấp nhiệt đới trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương (cách đảo Luzon, Philippines khoảng 600km về phía Đông) đang di chuyển và dự báo sẽ mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới.

Khoảng đêm 24 rạng sáng 25/7, cơn bão này nhiều khả năng tiến vào vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Theo kịch bản có xác suất cao nhất (khoảng 80%), bão sẽ đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) trong ngày 26/7 và ít có khả năng tác động trực tiếp tới đất liền Việt Nam.

TN (SHTT)