Sau thời gian điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, 5 trong tổng số 8 nạn nhân bị ngộ độc khí hydro sulfide (H₂S) tại một trang trại chăn nuôi lợn ở Thanh Hóa đã đủ điều kiện xuất viện.

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai ngày 23/7 cho biết, trong số 8 bệnh nhân nhập viện sau vụ ngộ độc khí H₂S, có 5 người đã phục hồi tốt và được cho xuất viện. Hai bệnh nhân từng rơi vào tình trạng ngộ độc nặng vẫn còn một số tổn thương được ghi nhận qua các kết quả xét nghiệm nên tiếp tục ở lại điều trị và theo dõi.

Ngoài ra, một bệnh nhân khác được phát hiện thêm vấn đề sức khỏe trong quá trình điều trị cũng chưa thể ra viện. Theo dự kiến của các bác sĩ, cả ba trường hợp này sẽ được xuất viện trong thời gian tới nếu diễn biến sức khỏe tiếp tục cải thiện.

23-1784796891-vu-ngo-doc-khi-tai-trang-trai-lon-o-thanh-hoa-5-nan-nhan-da-hoi-phuc-va-duoc-xuat-vien
BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai khám cho bệnh nhân ngộ độc khí.

Trong suốt quá trình điều trị, đội ngũ y bác sĩ đã trực tiếp tư vấn cho từng bệnh nhân và người thân về tình trạng sức khỏe, ý nghĩa của các chỉ số xét nghiệm cũng như những nguy cơ có thể gặp phải sau khi bị ngộ độc khí độc. Việc được giải thích đầy đủ giúp người bệnh yên tâm hơn và hiểu rõ lý do cần tiếp tục theo dõi dù các biểu hiện lâm sàng đã giảm đáng kể.

Đến ngày 22/7, toàn bộ các bệnh nhân đều đã tỉnh táo hoàn toàn, có thể tự thở bằng khí phòng, các chỉ số sinh tồn ổn định. Kết quả kiểm tra cũng cho thấy chức năng gan, thận bình thường, trong khi hình ảnh chụp MRI sọ não và CT ngực chưa phát hiện tổn thương nhu mô đặc hiệu.

Theo Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, khí hydro sulfide (H₂S) là loại khí cực độc, không màu nhưng có thể gây ngộ độc nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến tử vong gần như ngay lập tức nếu hít phải ở nồng độ cao. Những vụ ngộ độc loại khí này vẫn xảy ra rải rác hằng năm tại nhiều địa phương, phần lớn xuất phát từ việc thiếu hiểu biết về nguy cơ cũng như các biện pháp phòng tránh.

Các chuyên gia khuyến cáo biện pháp hiệu quả nhất là chủ động phòng ngừa bằng cách nhận diện và cảnh giác với những khu vực kín, ít lưu thông không khí, nơi có khả năng tích tụ khí H₂S ở nồng độ cao.

Khí độc này có thể phát sinh từ quá trình phân hủy các chất hữu cơ trong tự nhiên tại các bể chứa, hầm, giếng bỏ hoang lâu ngày, cống, hang hoặc những khu vực chứa rác và chất thải. Ngay cả khi các khu vực này không còn chứa chất thải, khí H₂S vẫn có thể tích tụ và gây nguy hiểm.

23-1784796891-vu-ngo-doc-khi-tai-trang-trai-lon-o-thanh-hoa-5-nan-nhan-da-hoi-phuc-va-duoc-xuat-vien
Các bệnh nhân của vụ ngộ độc khí bình phục sau điều trị tích cực.

Ngoài ra, khí H₂S còn có thể xuất hiện từ các nguồn tự nhiên như suối nước nóng có mùi hôi, hang động hoặc khu vực núi lửa; đồng thời phát sinh trong nhiều hoạt động sản xuất công nghiệp như sản xuất giấy, bột giấy, lưu hóa cao su, sản xuất viscose rayon, công nghiệp da hay lọc dầu.

Trung tâm Chống độc khuyến nghị cần thường xuyên thông gió, tạo sự lưu thông không khí tại các khu vực có nguy cơ để hạn chế khí độc tích tụ. Đồng thời, các vị trí nguy hiểm cần được treo biển cảnh báo rõ ràng để người dân nhận biết và thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn trước khi tiếp cận.

Trong trường hợp buộc phải làm việc tại những khu vực có nguy cơ tồn tại khí độc, cần mở thông thoáng tối đa hoặc sử dụng quạt, máy bơm khí sạch để đẩy khí độc ra ngoài. Những người thường xuyên làm việc trong môi trường này nên được trang bị thiết bị cầm tay phát hiện khí H₂S. Nếu chưa thể xác định khu vực đã an toàn, người lao động cần sử dụng mặt nạ có bình dưỡng khí và tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình bảo hộ.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh tuyệt đối không tự ý đi vào những khu vực nghi có khí độc khi chưa có biện pháp bảo vệ thích hợp. Nếu phát hiện nạn nhân đã được đưa ra khỏi vùng nguy hiểm nhưng bất tỉnh, cần nhanh chóng hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn trong điều kiện cho phép, cung cấp oxy với nồng độ tối đa và khẩn trương đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

Biên Thùy (SHTT)