-
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ
Thế giới
15/08/2020 03:59Trung Quốc cảnh báo thủ đoạn bán vaccine Covid-19 'rởm'
"Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần vaccine Covid-19. Hàng này được sản xuất để xuất khẩu và số lượng có hạn nên mọi người phải xếp hàng. Sản phẩm sẽ chính thức ra mắt vào ngày 2/9", một quảng cáo rao bán vaccine do Sinovac Biotech, công ty công nghệ sinh học trụ sở tại Bắc Kinh, sản xuất, được đăng gần đây trên mạng xã hội WeChat của Trung Quốc.
Tuy nhiên, các nhà sản xuất vaccine Trung Quốc đã cảnh báo người dân cảnh giác với thủ đoạn rao bán vaccine trên mạng, bởi chưa có vaccine Covid-19 nào được cấp phép lưu hành trên thị trường nước này.
Liu Peicheng, phát ngôn viên của Sinovac Biotech, cho hay quảng cáo trên là không đúng sự thật, bởi vaccine Covid-19 của Sinovac đang trong giai đoạn ba thử nghiệm lâm sàng, chưa được cấp phép bán ra thị trường. Ông Liu không trả lời câu hỏi liệu vaccine trên có thật hay không và có phải được sản xuất bởi Sinovac hay không.
Một loại vaccine khác được cho là của Viện Sản phẩm Sinh học Vũ Hán cũng được "chào hàng" với giá 498 tệ (71 USD)/liều và người mua còn được khuyên dùng ba liều. "Nhân viên y tế và những người đi nước ngoài ưu tiên sử dụng", quảng cáo có đoạn.
Viện Sản phẩm Sinh học Vũ Hán và công ty mẹ là Tập đoàn Biotec Quốc gia Trung Quốc không bình luận thông tin. Nhưng trước đó, viện này cho hay trên nhật báo Jiefang, trụ sở tại Thượng Hải, rằng vaccine của họ vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng và chưa có mặt trên thị trường.
Huang Simin, một luật sư ở Vũ Hán am hiểu về luật vaccine, cho rằng việc các cá nhân bán vaccine trên mạng xã hội là bất hợp pháp, song giới chức cũng nên áp dụng các biện pháp quản lý nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn các trò gian lận.
"Do đại dịch đang hoành hành, mọi người đều nóng lòng có vaccine, khiến một số người sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Không phải ai cũng hiểu các quy định nghiêm ngặt liên quan đến luật quản lý vaccine mới", bà Huang nói.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho hay 6 loại vaccine đang được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba, tức thử nghiệm diện rộng trên người. Mỗi giai đoạn thử nghiệm sẽ kéo dài vài tháng và có tới 30.000 người tham gia. Vaccine của Sinovac và Viện Vũ Hán đều có tên trong danh sách 6 loại vaccine này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 11/8 tuyên bố nước này đã có loại vaccine đầu tiên trên thế giới chống Covid-19. Vaccine được Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ và Vi sinh Quốc gia Gamaleya và Bộ Quốc phòng Nga phát triển. Putin nhấn mạnh vaccine đã trải qua các thử nghiệm cần thiết và Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko nói lô vaccine Covid-19 đầu tiên sẽ sẵn sàng trong hai tuần nữa.
Trước đó, các nhà khoa học phương Tây bày tỏ lo ngại về tốc độ phát triển vaccine của Nga, nghi ngờ giới nghiên cứu nước này có thể đã "đốt cháy giai đoạn" dưới áp lực từ chính quyền. WHO cũng kêu gọi Nga tuân thủ hướng dẫn sản xuất vaccine an toàn và hiệu quả sau khi Moskva công bố kế hoạch khởi động sản xuất hàng loạt vaccine Covid-19, giúp cung cấp "vài triệu liều" mỗi tháng vào năm tới.
Tuy nhiên, thực tế Nga cũng sở hữu nhiều thành tựu về vaccine, như tạo ra vaccine phòng Ebola đã được chính phủ cấp phép dùng trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời được kỳ vọng sớm triển khai ở Congo.
Covid-19 đã xuất hiện tại 213 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn 21 triệu người nhiễm và hơn 757.000 người tử vong. Trung Quốc, nơi khởi phát đại dịch vào tháng 12/2019, ghi nhận gần 85.000 ca nhiễm và hơn 4.600 ca tử vong.
Đại dịch chứng kiến sự huy động kinh phí và nghiên cứu chưa từng có để gấp rút ra mắt loại vaccine có thể bảo vệ hàng tỷ người trên thế giới. Gần 30 quốc gia tham gia cuộc đua sản xuất vaccine, trong đó có Mỹ, Nga, Anh, Trung Quốc.
Theo Mai Lâm (Vnexpress.net)
- Kết quả ĐT nữ Việt Nam 0-0 ĐT nữ Thái Lan: ĐT nữ Việt Nam giành vé vào tứ kết (35 phút trước)
- Bắt đầu xét xử vụ giết hại, phân xác người mẫu nổi tiếng gây rúng động dư luận (1 giờ trước)
- Công an vào cuộc điều tra vụ nam sinh rơi xuống cống tử vong ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Những sai lầm thường gặp khi hâm nóng thức ăn thừa, 1 lỗi nguy hiểm có thể dẫn tới ung thư (1 giờ trước)
- Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh có thể sắp xuất hiện ở miền Bắc (2 giờ trước)
- Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM nói gì về vụ việc của Trường Giang? (2 giờ trước)
- 2 ghế nóng tại tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam bất ngờ đổi chủ (2 giờ trước)
- Thuê anh xe ôm giá 2 triệu đến dự đám cưới người yêu cũ, và cái kết không ngờ tới... (3 giờ trước)
- Carrick đang phá thành quả của Amorim tại MU (3 giờ trước)
- Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? (3 giờ trước)