Thế giới

Trung Quốc cử đặc phái viên đến Trung Đông để hạ nhiệt xung đột

Trung Quốc sẽ bắt đầu nỗ lực giảm nhiệt cuộc xung đột Israel-Hamas bằng cách cử đặc phái viên đến Trung Đông, sau khi Washington kêu gọi Bắc Kinh dùng ảnh hưởng của mình để ngăn chặn nguy cơ xảy ra chiến tranh tại khu vực.

Trung Quốc cử đặc phái viên đến Trung Đông để hạ nhiệt xung đột
Đặc phái viên Trung Quốc về Trung Đông Trạch Tuyển. (Ảnh: Xinhua)

Washington hy vọng quan hệ hữu nghị của Trung Quốc với Iran, quốc gia ủng hộ phong trào Hồi giáo Hamas, có thể giúp xoa dịu xung đột, đặc biệt sau khi Bắc Kinh làm trung gian giảm căng thẳng giữa hai kẻ thù lâu năm là Iran và Ả-rập Xê-út hồi đầu năm nay.

Iran đã cảnh báo về khả năng triển khai “hành động phủ đầu” với Israel, khi Tel Aviv chuẩn bị mở chiến dịch tấn công trên bộ vào Dải Gaza. Cũng có lo ngại rằng lực lượng Hezbollah ở Li-băng sẽ mở mặt trận thứ hai với Israel.

“Thông điệp của chúng tôi là việc ngăn chặn xung đột lan rộng phục vụ lợi ích chung của chúng ta”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói với các phóng viên hôm 14/10, sau khi Ngoại trưởng Antony Blinken điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị.

Sau đó, Trung Quốc thông báo Đặc phái viên Trạch Tuyển sẽ đến thăm Trung Đông trong tuần này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, mục tiêu của ông Trạch là "tập hợp sự đồng thuận quốc tế, kêu gọi các bên liên quan chấm dứt thù địch, hạ nhiệt tình hình và tạo điều kiện cần thiết cho giải pháp chính trị".

Chưa có thông tin cụ thể nào về lịch trình và thời gian chính xác chuyến đi của ông Trạch được công bố.

Israel tuyên chiến với Hamas sau khi các tay súng của lực lượng này vượt qua biên giới để tấn công, khiến khoảng 1.400 người Israel thiệt mạng.

Theo chính quyền Palestine, chiến dịch không kích của Israel vào Dải Gaza đã san phẳng các khu dân cư và giết chết ít nhất 2.750 cư dân ở dải đất hẹp nghèo khó này.

Theo một số chuyên gia, việc Mỹ kêu gọi Trung Quốc dùng ảnh hưởng của mình có thể dựa trên hy vọng rằng sự gần gũi của Trung Quốc với một số bên ở Trung Đông, như Palestine, Iran và Ả-rập Xê-út, có thể hữu ích cho nỗ lực giảm xung đột.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với cuộc xung đột Israel-Hamas có thể yếu hơn nhiều so với vai trò của nước này trong thỏa thuận giữa Ả-rập Xê-út và Iran, theo các nhà quan sát.

Trong nhiều năm qua, Trung Quốc không đạt được tiến bộ nào để giải quyết thế bế tắc kéo dài hàng thập kỷ giữa Israel và Palestine, dù liên tục kêu gọi giải pháp hai nhà nước tại Liên Hợp Quốc.

Bắc Kinh có thiện cảm với người Palestine, nhưng ủng hộ Tổ chức Giải phóng Palestine theo chủ nghĩa dân tộc hơn Hamas.

Trung Quốc không lên án Hamas trong đợt tấn công ngày 7/10. Hôm 15/10, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phát biểu rằng Israel đang hành động “vượt quá quyền tự vệ”, đồng thời chỉ trích điều ông gọi là “sự trừng phạt tập thể đối với người dân Dải Gaza”.

Một trở ngại lớn cho nỗ lực hoà giải của Bắc Kinh là việc họ thiếu liên lạc trực tiếp với Hamas, nghĩa là Trung Quốc sẽ phải thông qua Iran để gây áp lực lên phong trào Hồi giáo này. Cách này có thể không hiệu quả cao vì dù Iran khen ngợi cuộc tấn công của Hamas, nhưng Cộng hoà Hồi giáo phủ nhận có bất kỳ vai trò nào trong đó.

Theo Thu Loan (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/trung-quoc-cu-dac-phai-vien-den-trung-dong-de-ha-nhiet-xung-dot-post1579119.tpo