-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Thế giới
15/10/2023 15:45Xung đột Israel-Hamas: Điện đàm 1 giờ đồng hồ, Mỹ hối thúc Trung Quốc sử dụng tầm ảnh hưởng
Mỹ hối thúc Trung Quốc sử dụng tầm ảnh hưởng
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã kêu gọi Trung Quốc sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để thúc đẩy hòa bình ở Trung Đông.
Hiện đang công du Ả Rập Saudi, ông Blinken đã có cuộc điện đàm "hiệu quả" kéo dài 1 giờ đồng hồ với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết.
"Ông ấy [Blinken] cho rằng ngăn chặn cuộc xung đột lan rộng là mối quan tâm chung của hai bên", ông Miller chia sẻ với báo giới, "Ông ấy nghĩ rằng sẽ có hiệu quả nếu Trung Quốc sử dụng tầm ảnh hưởng của mình".
Về phần mình, Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng, Mỹ nên "đóng vai trò xây dựng và có trách nhiệm, thúc đẩy đưa vấn đề quay trở lại quỹ đạo để tiến tới một thỏa thuận chính trị sớm nhất có thể". Thông tin này được đăng tải trong thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
"Khi xử lý các vấn đề điểm nóng quốc tế, các quốc gia lớn phải giữ vững tính khách quan, công bằng, giữ bình tĩnh cũng như kiềm chế, và đi đầu trong việc tuân thủ luật pháp quốc tế", ông Vương Nghị nhấn mạnh trong thông cáo.
Ngoại trưởng Trung Quốc cũng nói thêm rằng, Bắc Kinh kêu gọi "tổ chức một hội nghị hòa bình quốc tế càng sớm càng tốt để thúc đẩy sự đồng thuận rộng rãi".
"Lối thoát cơ bản cho vấn đề Palestine nằm ở việc thực thi 'giải pháp hai nhà nước'", ông Vương Nghị nói.
Washington coi Trung Quốc là thách thức chính của mình trên trường quốc tế nhưng hai cường quốc đang nỗ lực để ổn định mối quan hệ. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Blinken đã thực hiện chuyến công du hiếm hoi tới Bắc Kinh hồi tháng 6.
Ông Miller cho rằng Trung Đông là một ví dụ về những khu vực mà hai cường quốc có thể hợp tác cùng nhau.

Trung Quốc có mối quan hệ ra sao trong khu vực?
Jonathan Fulton, chuyên gia phân tích tại Hội đồng Đại Tây Dương cho biết, Trung Quốc vốn duy trì mối quan hệ thân thiết với các lãnh đạo Palestine.
Ông Mahmoud Abbas, Tổng thống Chính quyền Palestine ở Bờ Tây đã tới thăm Bắc Kinh 5 lần trong vòng gần 2 thập kỷ cầm quyền. Trong chuyến công du mới nhất hồi tháng 6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và ông Abbas đã tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên "đối tác chiến lược".
Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng tăng cường quan hệ kinh tế với Israel trong những năm gần đây, đẩy mạnh đầu tư và thương mại trong nhiều lĩnh vực, từ công nghệ cho tới cơ sở hạ tầng. Israel đã tham gia vào Sáng kiến Vành đai Con đường của Bắc Kinh.
Ngoài ra, Trung Quốc vốn duy trì quan hệ nồng ấm với Iran, quốc gia được cho là có tầm ảnh hưởng với cả Hamas lẫn Hezbollah, nhóm phiến quân Li-băng hiện có khả năng sẽ mở ra mặt trận thứ hai để tấn công Israel.
Đối với tình trạng xung đột ở Trung Đông, Trung Quốc cũng đã có một số nỗ lực trước đó.
Đặc phái viên về Trung Đông của Trung Quốc, Zhai Jun, đã tiếp xúc với các quan chức từ cả Israel và Chính quyền Palestine, cũng như Liên đoàn Ả Rập và Liên minh Châu Âu trong năm ngoái để bàn thảo về giải pháp hai nhà nước và công nhận Palestine tại Liên Hợp Quốc.
Tuy nhiên, các mối quan hệ lâu năm của Trung Quốc trong khu vực đã hạn chế các phương án mà nước này có thể theo đuổi, Reuters nhận định.
Theo Thi Anh (Phụ Nữ Mới)
- Messi bị gọi là "kẻ cầm đầu gian xảo" (20 phút trước)
- Thành Chung gặp sự cố ngoài ý muốn trước ngày tuyển Việt Nam ra quân tại ASEAN Cup 2026 (27 phút trước)
- Giá vàng PNJ diễn biến khác lạ, doanh nghiệp tiếp tục xin lỗi khách hàng (58 phút trước)
- Vượt hơn 700 km đến vùng lũ Mường Than, đội cứu hộ Thanh Hóa quyết ở lại "đến khi bà con ổn định, chúng tôi mới ra về" (1 giờ trước)
- Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ (1 giờ trước)
- Iran đề nghị ngừng bắn 10 ngày với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz (1 giờ trước)
- Thanh Hóa: Lần đầu tiên xử lý hình sự vụ án sản xuất, buôn bán "khí cười" liên tỉnh, tuyên án 44 bị cáo (2 giờ trước)
- Trấn Thành gây bất ngờ khi lọt đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 (2 giờ trước)
- Huy động hơn 100 chiến sĩ dập tắt vụ cháy rừng ven biển tại Gia Lai (2 giờ trước)
- Hình ảnh camera nhà ga ở TPHCM ghi lại điều gì trước khi nữ sinh 21 tuổi mất liên lạc 3 ngày (3 giờ trước)