Trong một nỗ lực xóa sổ các đế chế tội phạm lừa đảo đang bủa vây khu vực, tòa án Trung Quốc vừa chính thức thi hành án tử hình đối với các nhân vật cốt cán thuộc một đường dây tội phạm khét tiếng, đánh dấu một bước đi quyết liệt trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia.
Phiên tòa tuyên án 5 thành viên "gia tộc Bạch", đứng sau mạng lưới trung tâm lừa đảo ở miền bắc Myanmar, tháng 11/2025. Ảnh: CCTV

Ngày 2/2, Tòa án Nhân dân Trung cấp Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông) thông báo đã hoàn tất việc thi hành án tử hình đối với 4 đối tượng thuộc "gia tộc Bạch" bao gồm: Bạch Ứng Thương, Dương Lập Cường, Hồ Tiểu Khương và Trần Quảng Ích. Đây là những mắt xích quan trọng trong một hệ thống tội phạm phức tạp với hàng loạt tội danh gây rúng động dư luận.

Theo hồ sơ vụ án, nhóm đối tượng này đã xây dựng những khu tổ hợp lừa đảo quy mô lớn tại khu vực Kokang, miền Bắc Myanmar. Thông qua các hợp đồng xây dựng và hợp tác phát triển, chúng thu hút nhà tài trợ và thậm chí tự thành lập đội bảo vệ vũ trang riêng để duy trì hoạt động. Tổng số tiền bất chính mà băng nhóm này thu được từ các hoạt động đánh bạc và lừa đảo lên tới con số khổng lồ 29 tỷ nhân dân tệ (tương đương khoảng 4 tỷ USD).

Không chỉ dừng lại ở việc chiếm đoạt tài sản, "gia tộc Bạch" còn gieo rắc nỗi kinh hoàng với các hành vi tàn độc như giết người, bắt cóc, tống tiền, cưỡng ép mại dâm và gây thương tích. Các hoạt động tại trung tâm lừa đảo do chúng vận hành đã dẫn đến cái chết của ít nhất 6 công dân Trung Quốc và khiến nhiều người khác bị thương. Đặc biệt, bị cáo Bạch Ứng Thương còn bị cáo buộc liên quan đến việc sản xuất và mua bán 11 tấn ma túy đá.

Trước đó, vào cuối năm 2025, sau khi bị tuyên án sơ thẩm, các bị cáo đã tiến hành kháng cáo nhưng bị Tòa án Cấp cao tỉnh Quảng Đông bác bỏ do tính chất phạm tội "đặc biệt nghiêm trọng". Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc sau quá trình rà soát kỹ lưỡng đã khẳng định các chứng cứ đều đầy đủ, định tội chuẩn xác và thủ tục pháp lý hoàn toàn đúng quy định, quyết định giữ nguyên án tử hình để răn đe.

Được biết, một thành viên khác của nhóm là Bạch Sở Thành cũng đã nhận án vào năm ngoái nhưng đã qua đời vì bệnh tật trong thời gian chờ thi hành án. Trước khi ra pháp trường, các phạm nhân đã được tạo điều kiện gặp mặt thân nhân lần cuối theo quy định của pháp luật.

Việc thi hành án tử hình đối với "gia tộc Bạch" diễn ra ngay sau khi 11 thành viên của một tổ chức tội phạm khác là "gia tộc Ming" cũng vừa bị xử tử tại Chiết Giang vì các tội danh tương tự. 

QT (SHTT)