-
Đón 3 cháu nội về quê nghỉ hè, vợ chồng già phải rút tiền dưỡng già nhưng không nỡ nói với con -
Vụ khách hàng tố bị nghi trộm đồ tại Aeon Long Biên: Công an mời nam thanh niên trong clip làm việc -
Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết -
Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở -
Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ -
Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? -
Bộ Chính trị: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10% -
Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông với gió giật cấp 8, 15 tỉnh thành nhận công điện khẩn -
Cái kết cuối vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm ở Hà Nội, 2 gia đình thống nhất gì? -
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư?
Thế giới
25/10/2018 18:10Trung Quốc mong thay đổi hình ảnh sau khi 'hắt hủi' ngoại trưởng Mỹ
Thăm Bắc Kinh hôm 8/10 trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng, Ngoại trưởng Mike Pompeo bị Bắc Kinh lạnh nhạt. Tuy nhiên, theo nguồn tin của South China Morning Post, một số quan chức tại Bắc Kinh không đồng tình với cách thức đón tiếp này và hy vọng tận dụng diễn đàn an ninh thường niên mang tên Hương Sơn để thể hiện hình ảnh "Trung Quốc thân thiện hơn".
"Ông Pompeo mong muốn gặp Chủ tịch Tập Cận Bình nhưng bị từ chối. Sau đó, ông ấy có cuộc gặp chưa đến một giờ với Ngoại trưởng Vương Nghị, và ông Vương dành hầu hết thời gian để chỉ trích chính quyền Trump ‘không ngừng leo thang’ căng thẳng thương mại", người này nói.
"Ông Vương và các quan chức thậm chí còn không chiêu đãi ông Pompeo sau cuộc gặp. Đó là một điều thiếu tôn trọng - Trung Quốc được biết đến là một quốc gia đề cao nghi thức, nghi lễ", nguồn tin nhấn mạnh.
Khi hai ngoại trưởng gặp mặt trước truyền thông, ông Vương Nghị nói rằng Mỹ đang gia tăng xung đột thương mại với Trung Quốc và làm tổn hại niềm tin giữa hai nước. Theo SCMP, bầu không khí lúc đó phản ánh quan hệ song phương ngày càng xấu. Ngoài lĩnh vực thương mại, hai nước đang đối đầu cả trong vấn đề an ninh và Biển Đông khi Washington nhiều lần điều máy bay và tàu chiến tới khu vực này.
Tuy nhiên, nguồn tin tiết lộ một số quan chức quốc phòng Trung Quốc "hy vọng Diễn đàn Hương Sơn sẽ là cơ hội để thể hiện với nước ngoài hình ảnh một Trung Quốc thân thiện hơn".
Tại Diễn đàn an ninh ngày 25/10, Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa dự kiến sẽ phát biểu về "lập trường chính trị hòa bình" của Trung Quốc trong khu vực, động thái được cho là nhằm cam đoan với Washington và Đông Nam Á rằng nước này sẽ không trở thành mối đe dọa.
Hơn 500 đại biểu từ Mỹ, Canada, các quốc gia Đông Nam Á và NATO sẽ góp mặt tại diễn đàn Hương Sơn. Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc Lật Chiến Thư đã tham dự tiệc chiêu đãi vào tối 24/10.
Washington đang áp dụng lối tiếp cận cứng rắn với Trung Quốc và quan hệ song phương trở nên tồi tệ hơn khi Phó tổng thống Mỹ Mike Pence công kích Bắc Kinh với bài phát biểu “nảy lửa” tại Viện Hudson hồi đầu tháng. Ông cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào công việc chính trị nội bộ của Mỹ, điều mà quốc gia châu Á sau đó kịch liệt phủ nhận.
Trong khi các nước ASEAN cử bộ trưởng Quốc phòng tham dự diễn đàn an ninh khu vực, phái đoàn Mỹ sẽ do Lewis Irwin, sĩ quan chỉ huy Trường Lực lượng Liên quân thuộc Đại học Quốc phòng Quốc gia, dẫn đầu. Đại diện Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tới dự diễn đàn và thăm Trung Quốc từ 24-26/10.
Triều Tiên cử phái đoàn 6 người tham dự, dẫn đầu là Kim Hyong Ryong, quyền bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Nhân dân. Bộ trưởng Kim sẽ nói về quản trị an ninh quốc tế, đánh dấu lần đầu tiên đại diện Triều Tiên có bài phát biểu tại diễn đàn an ninh toàn cầu.
Giáo sư Giả Khánh Quốc, chuyên về quan hệ quốc tế tại Đại học Bắc Kinh, nhận định Trung Quốc hy vọng qua sự kiện này tìm được điểm chung với các nước láng giềng châu Á, đặc biệt về vấn đề Biển Đông.
"Bắc Kinh không muốn tranh chấp lãnh thổ với các láng giềng châu Á tại Biển Đông ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao với các thành viên ASEAN. Trung Quốc đề cao quan hệ với mọi nước châu Á bởi họ rất quan trọng với an ninh khu vực", giáo sư cho biết.
Theo SCMP, hôm 23/10, Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN đã có cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên.
Diễn đàn Hương Sơn được tổ chức lần đầu vào năm 2006 nhằm thảo luận về các vấn đề an ninh, quốc phòng tại châu Á - Thái Bình Dương. Năm 2017, diễn đàn từng bị hủy khi các nhà lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc thực hiện cải cách quân đội và đối mặt với nhiều vấn đề ngoại giao.
Theo Ngọc Hà (Tri Thức Trực Tuyến)
- Vì sao nhiều cuộc hôn nhân dễ đổ vỡ ở năm thứ 7? (21:10)
- Cuộc điện đàm phút cuối khiến Israel hủy đòn không kích lớn nhằm vào Iran (21:00)
- Từ bỏ ngành học không yêu thích, nam sinh vượt qua 170.000 thí sinh lập kỷ lục điểm thi đánh giá năng lực (54 phút trước)
- Suzuki Fronx Sport ra mắt: "Quyết đấu" Toyota Raize và Kia Sonet bằng công nghệ hybrid, giá hấp dẫn (1 giờ trước)
- Xác định đối thủ cuối cùng của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Bản doanh tuyển Anh tại Mỹ rung chuyển vì dư chấn động đất 6,1 độ Richter (2 giờ trước)
- Dược phẩm Nam Hà bị phạt 125 triệu đồng (2 giờ trước)
- Vụ tai nạn 4 xe đâm liên hoàn trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ: Sức khỏe 15 nạn nhân giờ ra sao? (3 giờ trước)
- Vụ bé trai nghi bị bạo hành ở Nghệ An: Bà ngoại tiết lộ chi tiết khiến nhiều người nghẹn lòng (3 giờ trước)
- Hà Nội xuất hiện thêm ổ dịch dại trên chó, ngành y tế phát lệnh cảnh báo khẩn (4 giờ trước)