Thế giới

Trung Quốc nâng mức cảnh báo lũ lụt

Cơ quan khí tượng quốc gia Trung Quốc hôm 06/07 phát cảnh báo lũ lụt màu vàng, trong bối cảnh mưa lớn tiếp tục gây thiệt hại ở nhiều địa phương tại nước này.

Trung Quốc sử dụng thang cảnh báo bốn cấp độ, trong đó cao nhất là cảnh báo đỏ. Kế tiếp là các màu cam, vàng và xanh.

Trung Quốc nâng mức cảnh báo lũ lụt
Mưa lớn gây lũ ở huyện Vu Khê, thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) (Ảnh: Xinhua/AP)

Từ sáng 06/07 tới sáng 07/07, mưa lớn được dự báo sẽ diễn ra tại các khu vực Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Trùng Khánh, Quý Châu, Vân Nam và Hắc Long Giang, theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc.

Một số khu vực kể trên sẽ chứng kiến lượng mưa nhiều hơn 80mm mỗi giờ, kèo theo dông và gió mạnh, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết thêm.

Giới chức các địa phương được khuyến nghị cảnh giác trước nguy cơ lũ lụt, sạt lở và lũ bùn. Các chuyên gia cũng đề nghị nhà chức trách cho dừng các hoạt động ngoài trời ở khu vực có nguy cơ xảy ra lũ lụt.

Mưa lớn liên tục diễn ra tại nhiều vùng ở miền Nam Trung Quốc từ tháng 06, khiến mực nước ở các sông trong những khu vực bị ảnh hưởng vượt mức báo động.

Trước đó hôm 04/07, Trung Quốc cũng nâng phản ứng khẩn cấp đối với kiểm soát lũ lụt từ cấp IV lên cấp III, trong bối cảnh mưa lớn tiếp tục kéo dài.

Trung Quốc sử dụng hệ thống phản ứng khẩn cấp đối với kiểm soát lũ lụt với 4 cấp, trong đó cấp I là mức độ nghiêm trọng nhất.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)