-
Truy nã toàn quốc đối tượng đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hữu Nghĩa
-
Xe tải lao vào chợ làm 12 người thương vong: Đau đớn nhìn vợ mang bầu tử nạn
-
Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Người vi phạm bị xử lý ra sao?
-
"Sếp" doanh nghiệp nhà nước có lương cơ bản cao nhất 80 triệu đồng/tháng
-
Áp thấp nhiệt đới tiến vào Biển Đông, sắp mạnh lên thành bão số 8
-
"Ôm" tiền tỷ, cha mẹ chật vật mua nhà Hà Nội cho con học đại học
-
Tử vi hàng ngày 18/9/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Dần vô tư
-
Lan Phương ly hôn chồng Tây
-
Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh
-
Vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế
Thế giới
28/01/2021 09:08Trung Quốc nói diễn tập Biển Đông không liên quan tàu sân bay Mỹ
"Quân đội Trung Quốc luôn giám sát hoạt động của Mỹ trên Biển Đông, những thông tin hiện có cho thấy những đợt diễn tập của Trung Quốc không nhất thiết liên quan đến tàu sân bay Mỹ", Global Times, tờ báo thuộc People's Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, hôm 27/1 dẫn lời một nhà phân tích quân sự giấu tên cho hay.
Quân đội Trung Quốc đã tổ chức ít nhất 4 cuộc diễn tập tại vùng biển gần bán đảo Lôi Châu trong 3 tháng qua, cho thấy khu vực này là nơi thường được sử dụng cho các hoạt động huấn luyện quân sự.
Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của hải quân Mỹ cuối tuần trước thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã tiến vào Biển Đông từ ngày 23/1 để "thực hiện các chiến dịch thường kỳ".
Ảnh vệ tinh hôm 25/1 cho thấy nhóm tàu sân bay USS Theodore Roosevelt di chuyển gần bãi cạn Scarborough, đồng nghĩa với việc nó ở cách khu vực diễn tập của Trung Quốc hơn 1.000 km.

Chuyên gia Trung Quốc giấu tên cho biết cuộc diễn tập được tổ chức trên vùng biển có chiều dài gần 20 km và tiếp giáp với đất liền, cho thấy nó liên quan tới hoạt động phòng thủ bờ biển hoặc tiến công đổ bộ, không phải huấn luyện tác chiến chống tàu sân bay.
Một chuyên gia khác giấu tên nhận định các cuộc diễn tập của Mỹ và Trung Quốc đều được lên kế hoạch từ trước và diễn ra định kỳ, thêm rằng sẽ cần thời gian để chính sách mới của chính quyền Tổng thống Joe Biden được áp dụng vào hoạt động quân sự.
Cục Hải sự Trung Quốc thông báo thiết lập khu vực cấm ở vùng biển phía tây nam bán đảo Lôi Châu vào ngày 27-30/1 để phục vụ diễn tập quân sự. Tuy nhiên, cơ quan này và quân đội Trung Quốc không cung cấp thông tin về quy mô và các nội dung huấn luyện trong đợt diễn tập.
Truyền thông Trung Quốc cho biết các tàu đổ bộ lớp Type-071 gồm Ngũ Chỉ Sơn, Trường Bạch Sơn và Côn Lôn Sơn sẽ tham gia huấn luyện tác chiến và đổ bộ trong đợt diễn tập. Hải quân Trung Quốc cũng dự kiến điều nhiều chiến hạm cho hoạt động này.

Trung Quốc ngày 25/1 chỉ trích việc Mỹ thường xuyên điều máy bay và chiến hạm vào khu vực Biển Đông để "phô trương sức mạnh" và cho rằng hành động như vậy "không có lợi cho hòa bình và ổn định trong khu vực".
Hồi tháng 7/2020, nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz và Ronald Reagan đã hai lần diễn tập chung tại Biển Đông. Nhóm tác chiến tàu sân bay Ronald Reagan hồi giữa tháng 8 cũng tổ chức diễn tập phòng không trên khu vực Biển Đông, song không công bố vị trí cụ thể.
Theo Vũ Anh (VnExpress.net)








- Truy nã toàn quốc đối tượng đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hữu Nghĩa (07:33)
- Xe tải lao vào chợ làm 12 người thương vong: Đau đớn nhìn vợ mang bầu tử nạn (07:26)
- Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Người vi phạm bị xử lý ra sao? (07:15)
- "Sếp" doanh nghiệp nhà nước có lương cơ bản cao nhất 80 triệu đồng/tháng (07:08)
- Áp thấp nhiệt đới tiến vào Biển Đông, sắp mạnh lên thành bão số 8 (07:06)
- "Ôm" tiền tỷ, cha mẹ chật vật mua nhà Hà Nội cho con học đại học (07:01)
- Khởi tố tài xế vụ xe tải lao vào chợ khiến 12 người thương vong (42 phút trước)
- Bức ảnh được cư dân mạng truyền tay nhau nhiều nhất ngày hôm nay: Chưa bao giờ thấy cuộc sống áp lực như vậy! (46 phút trước)
- Vụ phụ huynh phải mua tivi 40 triệu đồng tặng trường ở Hà Nội: Hiệu trưởng nói sẵn sàng trả lại (51 phút trước)
- "Triển Chiêu" sinh ra ở Việt Nam: 3 đời vợ đều toàn mỹ nhân, giờ thành "tỷ phú không tuổi" khét tiếng Cbiz (1 giờ trước)




