-
Xôn xao thông tin Trương Bá Chi được thừa kế khối tài sản hơn 7.000 tỷ của "vua hài" Châu Tinh Trì -
Hậu duệ nhà Nguyễn cân nhắc kiện đoàn phim "Hoàng hậu cuối cùng", luật sư lên tiếng -
Jun Phạm góp 100 triệu đồng hỗ trợ đồng bào Lai Châu, hành động ý nghĩa nhận "cơn mưa" lời khen -
Chuyên gia chỉ ra 6 thói quen sinh hoạt tưởng vô hại nhưng lại khiến cơ thể lão hóa cấp tốc -
Clip tranh cãi về BTS và BLACKPINK tại World Cup 2026 gây bão mạng, người hâm mộ chia phe tranh luận -
Mỹ chốt thời điểm xét xử nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro -
Lệ Quyên gây sốt với loạt ảnh chơi pickleball tại Mỹ, sắc vóc tuổi U50 nhận "cơn mưa" lời khen -
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát
Thế giới
30/05/2020 05:52Trung Quốc nói không để Mỹ 'bắt cóc' Liên Hợp Quốc
"Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không phải công cụ Mỹ có thể thao túng theo ý muốn. Trung Quốc và những nước duy trì công lý ở cấp độ quốc tế sẽ không cho phép Mỹ bắt cóc hội đồng này cho mục đích riêng của họ", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm nay.
Ông Triệu cũng cảnh báo Bắc Kinh sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp cần thiết nếu Mỹ khăng khăng can thiệp vào các vấn đề nội bộ cũng như có hành động đáp trả dự luật an ninh Hong Kong đã được quốc hội Trung Quốc (NPC) phê chuẩn.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết thêm nước này đã giao thiệp chính thức với Mỹ, Anh, Canada và Australia để đáp lại tuyên bố chung của 4 nước chỉ trích Bắc Kinh vi phạm các nghĩa vụ quốc tế với Hong Kong.
Sau khi Trung Quốc từ chối đề nghị của phái đoàn Mỹ tại Liên Hợp Quốc về việc đưa dự luật an ninh Hong Kong vào chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an, Mỹ và Anh đã vận động thành công một cuộc thảo luận không chính thức về dự luật vào 29/5. Chi tiết về cuộc thảo luận chưa được công bố.
Luật an ninh Hong Kong cấm các hành vi và hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố và can thiệp nước ngoài ở đặc khu. Các cơ quan an ninh và tình báo Trung Quốc cũng có thể thiết lập cơ sở trong thành phố. Bộ Công an Trung Quốc đã cam kết hướng dẫn và hỗ trợ" cảnh sát Hong Kong sau khi quốc hội thông qua nghị quyết xây dựng luật an ninh.
Tuyên bố mạnh mẽ của Trung Quốc được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ có phản ứng cứng rắn với luật an ninh Hong Kong và sẽ công bố biện pháp trong tuần này.
Mỹ, Anh, Nhật, Canada, Australia, và EU trước đó lên tiếng bày tỏ quan ngại về dự luật an ninh Hong Kong, kêu gọi Trung Quốc tôn trọng các quyền, tự do cũng như quyền tự trị cao của Hong Kong.
Thủ tướng Trung Quốc khẳng định luật an ninh Hong Kong không đồng nghĩa với việc Bắc Kinh từ bỏ mô hình "một quốc gia, hai chế độ" với Hong Kong, mà nhằm đảm bảo sự ổn định lâu dài cho mô hình này cũng như tăng cường sự thịnh vượng của đặc khu.
Theo Ngọc Ánh (Vnexpress.net)
- Hà Nội: Báo cáo UBND Thành phố vụ nam sinh lớp 6 nghi bị nhét bút dài 20cm vào hậu môn (17:31)
- Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế sau sự cố va chạm giữa Trung Quốc và Philippines trên Biển Đông (17:22)
- Vụ cào nát ô tô Mercedes ở Hà Nội: Thủ phạm bật khóc tại tòa, diễn biến cuối cùng gây bất ngờ (17:13)
- SJC quản lý hơn 170.000 viên đá quý ngoài bảng cân đối, giá trị ghi sổ bình quân khoảng 6.000 đồng mỗi viên (56 phút trước)
- Cô gái tìm lại nữ cảnh sát đã âm thầm đổi thay cuộc đời mình sau 26 năm (1 giờ trước)
- Xôn xao thông tin Trương Bá Chi được thừa kế khối tài sản hơn 7.000 tỷ của "vua hài" Châu Tinh Trì (1 giờ trước)
- 4 Ủy viên Trung ương được phân công nhiệm vụ mới (1 giờ trước)
- Mục sư kiện OpenAI sau khi suýt mất mạng vì làm theo tư vấn của ChatGPT (1 giờ trước)
- Hậu duệ nhà Nguyễn cân nhắc kiện đoàn phim "Hoàng hậu cuối cùng", luật sư lên tiếng (1 giờ trước)
- Sống chung với nghi phạm suốt nhiều năm để lần tìm sự thật vụ án mạng bí ẩn (1 giờ trước)