Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Trung Quốc phát triển vật liệu nano hứa hẹn diệt mọi biến thể SARS-CoV-2

Một nhóm nghiên cứu Trung Quốc phát triển vật liệu nano có thể tìm thấy virus SARS-CoV-2 trong tế bào sống và tiêu diệt chúng.

Trung Quốc phát triển vật liệu nano hứa hẹn diệt mọi biến thể SARS-CoV-2
Hình ảnh cho thấy sự tương tác giữa CIPS và virus SARS-CoV-2 (Ảnh:Nature Nanotechnology)

Không giống hầu hết các loại thuốc điều trị Covid-19, vật liệu này có khả năng ức chế virus thuộc tất cả các biến thể lớn, bao gồm Alpha, Beta, Delta và Omicron với mức độ an toàn sinh học cao, nhóm nghiên cứu nhấn mạnh.

"Đây có thể là phương pháp hứa hẹn để đối phó với đại dịch trong tương lai," SCMP dẫn lời một nhà nghiên cứu giấu tên cho biết.

Nghiên cứu mới được công bố hồi tháng 08, trên tuần sân Nature Nanotechnology.

Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Công nghệ Tiên tiến Thâm Quyến, Trung tâm Quốc gia Khoa học và Công nghệ Nano Trung Quốc, Viện Vật lý Năng lượng cao và Viện Động vật học Côn Minh đã đóng góp vào công trình này.

Vật liệu nano có kích cỡ vô cùng nhỏ. Cấu trúc của vật liệu này, được gọi là CIPS vì được cấu tạo từ đồng, indium,  phosphorus và lưu huỳnh, có kích cỡ khoảng 200 nanomet.

Thông thường, virus SARS-CoV-2 thâm nhập tế bào con người nhờ protein gai trên bề mặt. Protein gai này bám vào protein ACE2 trên bề mặt tế bào con người giống như cách chìa khóa mở ổ khóa, qua đó tạo điều kiện cho virus xâm nhập vào tế bào vật chủ.

Vật liệu CIPS có khả năng bám vào protein gai của virus, khiến cho quá trình lây nhiễm kể trên bị chặn đứng.

"Nó hoạt động giống như một cái bẫy virus," Trung tâm Khoa học và Công nghệ Nano Quốc gia Trung Quốc viết trên website chính thức.

Sau khi CIPS "bắt" được virus, nó sẽ tạo thành một tổ hợp bền vững. Tổ hợp này sẽ bị đại thực bào, tức là các tế bào máu trắng lớn trong hệ miễn dịch, của cơ thể vật chủ phát hiện và tiêu diệt.

"Thí nghiệm cho thấy CIPS ức chế một cách hiệu quả quá trình lây nhiễm ở tế bào, cơ quan tế bào và chuột, làm giảm viêm phổi một cách hiệu quả ở những con chuột bị nhiễm SARS-CoV-2," nghiên cứu cho hay.

Các loại vaccine và kháng thể hiện hành được cho là có hiệu quả giảm sút trước một số biến thể của SARS-CoV-2, chẳng hạn như Omicron. Hầu hết các loại kháng thể được thiết kế để bám vào một vị trí nhất định trên virus, nhưng các đột biến trên biến thể Omicron có thể làm thay đổi cấu trúc bề mặt của virus. CIPS có thể cùng lúc bám vào nhiều vị trí trên bề mặt.

Giới khoa học đã phát hiện hơn 1.000 biến thể virus corona mới. Nhóm nghiên cứu Trung Quốc không thể thí nghiệm CIPS trên mọi biến thể, nhưng họ cho rằng vật liệu này có hiệu quả cao với nhiều biến thể được quan tâm, bao gồm Alpha, Beta, Delta và Omciron.

"Chuột hít vật liệu CIPS dạng xịt mũi và sau bảy ngày, kết quả cho thấy CIPS gần như bị loại bỏ hoàn toàn khỏi phổi chuột," nghiên cứu cho hay.

Nhà nghiên cứu giấu tên cho biết cần phải thử nghiệm CIPS trong nhiều thí nghiệm lâm sàng trước khi có thể sử dụng nó trên con người.

"Quá trình đánh giá an toàn của các loại thuốc kháng Covid-19 gồm thử nghiệm mức độ độc đối với gan và hệ miễn dịch, thử nghiệm độc tốc có thể gây biến dạng và thử nghiệm dị ứng. Quá trình này kéo dài và đắt đỏ, thường chỉ được các công ty dược thực hiện," nhà nghiên cứu này nói thêm.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/trung-quoc-phat-trien-vat-lieu-nano-hua-hen-diet-moi-bien-the-sars-cov-2-tintuc839593