Chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng trong quân đội Trung Quốc vừa có bước tiến mới đầy chấn động khi ba sĩ quan mang hàm tướng đồng loạt bị tước bỏ tư cách đại biểu tại cơ quan lập pháp cao nhất quốc gia.
29-1766982230-trung-quoc-quyet-liet-diet-ho-ba-tuong-quan-doi-cap-cao-bi-bai-mien-tu-cach-dai-bieu-quoc-hoi.jpg
Ông Wang Renhua được thăng cấp lên hàm cao nhất dành cho sĩ quan vào tháng 3/2024. Ảnh: CCTV.

Ngày 27/12, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc đã chính thức thông báo về việc bãi miễn tư cách đại biểu của ba quan chức quân đội cấp cao. Đây được xem là động thái mạnh tay tiếp theo trong nỗ lực quét sạch tham nhũng, chỉnh đốn hàng ngũ chỉ huy của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Ba nhân vật trung tâm trong đợt thanh lọc này bao gồm: Thượng tướng Hải quân Vương Nhân Hoa, Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị - Pháp luật thuộc Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Trương Hồng Binh, Chính ủy Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân (PAP); và Trung tướng Vương Bằng, Cục trưởng Cục Huấn luyện và Quản lý Quân ủy Trung ương.

Dù không còn là đại biểu Quốc hội, theo tờ South China Morning Post, cả ba vị tướng này hiện vẫn đang là Ủy viên chính thức của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, sự vắng mặt của họ tại các sự kiện trọng đại như lễ kỷ niệm thành lập quân đội vào cuối tháng 7 hay Hội nghị Trung ương 4 diễn ra vào tháng 10 vừa qua đã sớm làm dấy lên những đồn đoán về số phận chính trị của họ.

Trong số những cái tên bị bãi miễn, Thượng tướng Vương Nhân Hoa là nhân vật có tầm ảnh hưởng đáng kể. Ở tuổi 63, ông vừa được phong quân hàm Thượng tướng vào đầu năm 2024 và nắm giữ trọng trách quản lý hệ thống tòa án quân sự, viện kiểm sát cũng như các nhà giam của toàn quân. Ông từng được truyền thông nhà nước kỳ vọng là người đứng đầu mảng an ninh quan trọng thứ ba của PLA kể từ cuộc cải tổ quân đội lịch sử năm 2015.

Tương tự, Thượng tướng Trương Hồng Binh (59 tuổi) cũng là một sĩ quan kỳ cựu khi từng giữ chức Chính ủy Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Đông trước khi chuyển sang lãnh đạo lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân. Trong khi đó, Trung tướng Vương Bằng (61 tuổi) vốn đảm nhiệm vai trò then chốt trong việc điều hành bộ phận huấn luyện và hành chính của Quân ủy Trung ương kể từ cuối năm 2021.

Bên cạnh ba vị tướng đương nhiệm, danh sách thanh lọc còn kéo dài tới những cựu quan chức cấp cao. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thông báo bãi miễn tư cách đại biểu của ông Hà Vệ Đông, cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Động thái này diễn ra sau khi ông bị khai trừ khỏi Đảng vào tháng 10.

Một nhân vật khác là Hà Hồng Quân, cựu quan chức cấp cao thuộc Bộ Công tác Chính trị PLA, cũng đã chịu chung số phận bị tước bỏ vị trí trong cơ quan lập pháp cao nhất sau khi nhận án kỷ luật khai trừ Đảng cùng thời điểm với ông Hà Vệ Đông.

Việc đồng loạt hạ bệ các tướng lĩnh nắm giữ những vị trí trọng yếu từ an ninh, tư pháp đến huấn luyện và cảnh sát vũ trang cho thấy quyết tâm của Chính phủ Trung Quốc trong việc duy trì kỷ luật thép. Chiến dịch này gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng không có "vùng cấm" trong nỗ lực làm trong sạch lực lượng vũ trang quốc gia.

QT (SHTT)