-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Thế giới
03/11/2021 20:39Trung Quốc rúng động: Vi phạm quy định chống COVID-19 có thể bị xử tử
Mới đây, đài CCTV (Trung Quốc) đã tham khảo ý kiến của luật sư về các biện pháp xử phạt đối với người vi phạm các quy định chống dịch của Trung Quốc, sau khi truyền thông đưa tin về vụ việc hai cha con họ Shao bị công an tạm giữ vì cố tình né chốt kiểm tra để trốn vào Bắc Kinh.
Cụ thể, theo thông tin của The Paper, Shao và con trai trở về từ nơi có nguy cơ cao và không đủ điều kiện thông hành, nhưng hai cha con vẫn cố tình tìm cách né trạm kiểm soát dịch, đi vòng đường rừng để vào Bắc Kinh.
Hành động của cha con họ Shao đã bị camera giám sát ghi lại. Sau khi kiểm tra giấy tờ của hai người, cảnh sát địa phương đã phát hiện họ đến từ khu vực có nguy cơ cao và đã tạm giữ hình sự do hai cha con họ Shao đã vi phạm quy định chống dịch.
Trả lời Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV hôm 27/10, ông Zhao Cong, luật sư từ Công ty Luật Trung Văn Bắc Kinh, cảnh báo những cá nhân vi phạm các quy định phòng chống dịch sẽ phải chịu trách nhiệm, và nếu những người này cấu thành tội gây nguy hiểm đến sự an toàn của cộng đồng, họ có thể bị kết án cao nhất là tử hình.
Trước đó, trong bối cảnh dịch bệnh tái phát ở nhiều nơi, ông Wang Benjin, Phó Bí thư Đảng ủy Viện Giám sát Y tế thành phố Bắc Kinh đã cảnh báo người dân không được tự ý dùng thuốc hạ sốt, chống viêm nếu biết mình thuộc diện nguy cơ nhiễm COVID-19, tránh gây chậm trễ việc điều trị. Ông Wang cũng nói rằng những người vi phạm quy định chống dịch sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.
Trong một diễn biến có liên quan, mới đây ông Chung Nam Sơn - chuyên gia hàng đầu về các bệnh hô hấp của Trung Quốc - đã nhận định rằng nước này có thể sẽ còn áp dụng chính sách "Zero COVID-19" dài hơi, tùy vào diễn biến dịch bệnh trên thế giới. Ông nói rằng mặc dù chính sách này tốn kém, nhưng nếu để dịch lan rộng, hậu quả sẽ còn nặng nề hơn nữa./.
Theo Hồng Anh (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (11:29)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (11:25)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (11:00)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (11:00)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (57 phút trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (58 phút trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (1 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (1 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (1 giờ trước)