Sau giai đoạn phát triển nóng và tổ chức ồ ạt, phong trào chạy bộ tại Trung Quốc đang bị "phanh gấp". Gần 100 giải chạy trên khắp cả nước đã bị hủy hoặc thu hẹp quy mô trong mùa thu này.

Làn sóng hủy giải đang diễn ra ở mọi cấp độ, từ các giải marathon lớn cho tới những sự kiện chạy vui quy mô nhỏ. Thực trạng đáng báo động này xuất phát từ việc số lượng các giải chạy gia tăng quá nhanh, khiến năng lực quản lý của các địa phương không thể đáp ứng.

Nhiều giải chạy bị phát hiện không đảm bảo được các yêu cầu cơ bản về y tế, kiểm soát đám đông, sử dụng người dẫn tốc (pacer) không đủ tiêu chuẩn, hay bố trí các trạm tiếp nước không phù hợp.

Trước tình hình này, ngày 30/10, Hiệp hội Điền kinh Trung Quốc (CAA) đã ban hành quy định mới nhằm siết chặt quy trình phê duyệt, đặc biệt là các giải nhỏ do câu lạc bộ hoặc doanh nghiệp tổ chức. Giờ đây, các giải này bắt buộc phải được Sở Thể thao cấp tỉnh phê duyệt.

CAA cũng nhấn mạnh, các sự kiện "chạy vui" hoặc dành cho người mới phải được tách biệt hoàn toàn khỏi các giải chạy chuyên nghiệp. Nỗ lực chuẩn hóa này còn thể hiện qua việc CAA chỉ phê duyệt 116 giải (chủ yếu là cự ly bán marathon hoặc marathon) cho đến cuối năm, cho thấy định hướng loại bỏ bớt các giải chạy cự ly ngắn, mang tính phong trào.

Phần lớn các vấn đề xuất phát từ sự bùng nổ của các giải chạy vui (cự ly 5-8km). Các sự kiện này thu hút đông đảo người mới nhưng lại bộc lộ năng lực kiểm soát an toàn và y tế yếu kém.

Điển hình như Marathon Thượng Hải 2025 vừa phải thông báo hủy cự ly 5km, khiến 15.000 người không thể tham gia.

Nhiều runner kinh nghiệm thừa nhận các giải chạy ngày càng trở nên hỗn loạn. Họ cho biết nhiều người tham gia không phải vì đam mê chạy bộ, mà chỉ vì thích sự đông vui, các hoạt động ăn uống, thậm chí là để "cosplay" và chụp ảnh. Các sự cố như say nắng, té ngã liên tục xảy ra khiến dư luận đặt câu hỏi về tính chuyên nghiệp của ban tổ chức.

Việc siết chặt quản lý diễn ra trong bối cảnh thị trường bùng nổ (năm 2024 có 749 giải với 7 triệu người tham gia, so với 390 giải năm 2022). Chỉ từ giữa tháng 10 năm nay, 66 giải đã bị hủy và 37 giải bị hoãn hoặc thu nhỏ.

Trước đó, các cơ quan chức năng Trung Quốc cũng đã cảnh báo marathon là môn thể thao cường độ cao, không nên quảng bá đại trà như một môn thể thao quần chúng.

Dù động thái này gây ảnh hưởng đến các nhà tổ chức và người chạy, nhiều ý kiến cho rằng đây là giai đoạn "chỉnh đốn" cần thiết. Các nhà tổ chức sự kiện cho biết hướng đi sắp tới là phải thích ứng, tách biệt rõ ràng giữa giải chuyên nghiệp và giải phong trào, tập trung vào chất lượng thay vì chạy theo số lượng như trước.

TN (SHTT)