-
Toàn cảnh vụ triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh cực lớn, tóm gọn 140 đối tượng tại TP.HCM -
Kim Soo Hyun nhập viện điều trị tâm lý giữa khủng hoảng, diện mạo hiện tại khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Kỳ án hôn nhân nghìn tỷ: 10 năm hầu tòa và những nút thắt ly kỳ của bác sĩ nha khoa -
Cuộc đua nghẹt thở vào lớp 10 chuyên tại Hà Nội và TP.HCM chính thức bắt đầu -
Từ tháng 6, nghệ sĩ và KOL sai phạm sẽ đối mặt với "danh sách đen" -
Chiếc Maybach tháo bánh của bà Trương Mỹ Lan chốt giá gấp đôi, hai xe sang khác "ế ẩm" -
Việt Nam lên tiếng trước cáo buộc của Mỹ nhắm vào Đại tướng Raul Castro -
Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đón nhận Huân chương cao quý của Palestine -
Khởi tố hai nữ sinh quay clip đánh hội đồng bạn học dã man trong nhà vệ sinh -
Giữa ồn ào dư luận, Ngọc Sơn livestream tuyên bố tặng hết tài sản nếu xét nghiệm phát hiện chất cấm
Thế giới
08/04/2024 05:49Trung Quốc tái tạo gương mặt hoàng đế cổ đại bằng kỹ thuật DNA mới
Nhóm nghiên cứu cho biết, phương pháp phân tích DNA mới của họ có thể phân tích sâu hơn về các nhân vật cổ đại quan trọng thông qua các mẫu xương của họ.
Chu Vũ Đế tên thật là Vũ Văn Ung, một hoàng đế có ảnh hưởng lớn trong lịch sử Trung Quốc, cai trị triều đại Bắc Chu cho đến khi ông qua đời ở tuổi 36 vào năm 578 sau Công nguyên.
Những suy đoán ban đầu từ các văn bản cổ cho rằng ông chết vì vô tình uống phải chất độc hoặc bị kẻ thù đầu độc. The Paper tháng trước đưa tin, giả thuyết này đã nhận được một số ý kiến ủng hộ sau khi hài cốt của ông được tìm thấy lại vào năm 1996, người ta phát hiện trong đó có chứa một lượng thạch tín lớn hơn bình thường. Xương đùi của ông cũng có bằng chứng hoại tử do liên quan đến ngộ độc.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu từ Đại học Phúc Đán đã đưa ra một giả thuyết khác, sau khi phân tích kỹ lưỡng về DNA thu được từ xương chi của hoàng đế. Theo phân tích mới được công bố vào tuần trước trên tạp chí Current Biology, Chu Vũ Đế có khả năng cao đã bị đột quỵ.
Nhóm nghiên cứu cũng trích dẫn Chu thư (sách lịch sử về nhà Bắc Chu), nói rằng trước khi chết, ông có các triệu chứng như sụp mí mắt, mù lòa và dáng đi bất thường. Đây là tất cả các triệu chứng có thể có của đột quỵ.
Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng kết hợp giữa việc tái tạo pháp y, dựa trên việc quét xương mặt kết hợp với phân tích DNA để xác định cấu trúc khuôn mặt và các đặc điểm di truyền của một người như da và màu mắt.
Nhóm nghiên cứu cho biết, việc tái tạo diện mạo của Chu Vũ Đế và xác định nguyên nhân cái chết của ông từ lâu đã là điểm hấp dẫn đối với các nhà sử học, khảo cổ học và nhân chủng học do vai trò quan trọng của ông trong việc thống nhất miền bắc Trung Quốc.
Khi các nhà nghiên cứu bắt đầu kiểm tra xương của Chu Vũ Đế bằng các phương pháp truyền thống, họ nhận thấy rằng việc xác định các đặc điểm di truyền của ông là chưa đủ.
Wen Shaoqing, giáo sư khảo cổ học tại Đại học Phúc Đán, cho biết do các mẫu DNA từ xương chi của Chu Vũ Đế có mức độ suy thoái cao nên việc giải mã bộ gien của ông là một nhiệm vụ khó khăn.
Để giải quyết vấn đề này, Wen Shaoqing cho biết họ đã tối ưu hóa một giải pháp kỹ thuật mới dành riêng cho các mẫu bị phân hủy cao, bao gồm phương pháp thu thập các đoạn DNA ngắn và các phương pháp thăm dò được thiết kế dành riêng cho DNA cổ đại.
Bằng cách sử dụng phương pháp mới, nhóm nghiên cứu đã có thể thu được 1 triệu locus di truyền (vị trí vật lý của gien trên phân tử DNA) có thể sử dụng được chỉ từ 50 miligam xương nghiền của hoàng đế, cải thiện gấp 10 lần so với nỗ lực trước đó.
Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng hoàng đế mang vẻ ngoài điển hình của người ở vùng Đông hoặc Đông Bắc Á, với mái tóc đen, mắt nâu và màu da từ trung bình đến tối. Họ cũng kết luận rằng ông có thể dễ mắc các bệnh như đột quỵ, bệnh gút và bệnh bạch cầu.
Triều đại Bắc Chu cai trị một vùng lãnh thổ ở trung tâm Trung Quốc, chạy từ biên giới phía bắc ngày nay đến cực nam và được thành lập bởi tộc người du mục Tiên Ti, vào thời điểm Trung Quốc bị chia cắt do sự cạnh tranh giữa một số đế quốc.
Phân tích của nhóm nghiên cứu cũng kết luận rằng khoảng 60% tổ tiên của ông là người Tiên Ti, phần còn lại trong DNA của ông giống với DNA của các cộng đồng được tìm thấy ở khu vực dọc theo sông Hoàng Hà, cho thấy ông cũng có tổ tiên là người Hán.
Giáo sư Wen Shaoqing cũng nói rằng kỹ thuật này cho phép nghiên cứu chi tiết hơn về các mẫu xương cổ xưa khác và có thể giúp các nhà nghiên cứu giải quyết những trường hợp lphức tạp và khó khăn hơn.
Trong tương lai, họ có kế hoạch phân tích nhiều mẫu DNA hơn từ các khoảng thời gian và nền văn hóa cổ đại khác nhau, với hy vọng "xây dựng cây phả hệ của tất cả các dân tộc Đông Á, thiết lập mối liên hệ giữa dân cư hiện đại và cổ đại, đồng thời viết nên 'phả hệ' của dân tộc Trung Hoa".
Theo Trần Trang (Báo Tin Tức)
- Sức nóng World Cup 2026: Shakira tung MV hoành tráng quy tụ Messi, Mbappé và dàn siêu sao bóng đá toàn cầu (13:45)
- Bộ Y tế phát công văn hỏa tốc, siết chặt giám sát, sẵn sàng ứng phó khẩn cấp với virus Ebola (13:42)
- Doraemon "đổ bộ" Việt Nam: Ăn bánh mỳ, cơm tấm, diện áo dài, check-in hồ Hoàn Kiếm - Cầu Rồng trong tập phim đặc biệt 11 phút (13:39)
- SUV hybrid cỡ C mới giá chỉ 530 triệu đồng: “Đe nẹt’ Mazda CX-5 và Hyundai Tucson, mạnh 360 mã lực (13:34)
- Galaxy S26 Ultra cũ rớt giá khủng 30% rẻ bèo, sự lựa chọn đáng tiền hơn iPhone 17 rất nhiều (13:31)
- iPhone Air giảm giá sâu chưa từng có, bản cao nhất mất gần 10 triệu đồng sau nửa năm mở bán (2 giờ trước)
- Mẹ chồng 65 tuổi muốn tái hôn, con cái phản đối khiến gia đình căng thẳng (2 giờ trước)
- Hà Nội: Khởi tố nhóm thanh thiếu niên ép nữ sinh quỳ xin lỗi, xé quần áo rồi quay video (2 giờ trước)
- Va chạm trực diện giữa hai xe máy trong đêm, 2 người tử vong tại chỗ (2 giờ trước)
- Hà Nội: Đồng loạt điều chỉnh đèn tín hiệu sang nháy vàng, phong tỏa nhiều tuyến phố trung tâm để chồng ngập (2 giờ trước)