Thế giới

Trung Quốc tìm ra ba loại thuốc có thể ức chế chủng coronavirus mới

Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát hiện ba loại thuốc có tác dụng ức chế chủng coronavirus mới ở cấp độ tế bào, theo thông tin báo chí nước này.

Nhật báo Hồ Bắc cho biết ba loại thuốc được phát hiện có tác dụng ức chế chủng coronavirus mới là Remdesivir, Chloroquine và Ritonavir. Hiện tại cả ba loại thuốc đang được xem xét theo các thủ tục liên quan để được cấp phép sử dụng lâm sàng.

Trung Quốc tìm ra ba loại thuốc có thể ức chế chủng coronavirus mới
Ảnh: AP

Phát hiện này được công bố bởi các nhà nghiên cứu thuộc Học viện Khoa học quân y Trung Quốc, Viện Virus học Vũ Hán và Viện Khoa học Trung Quốc.

Trước đó, các nhà nghiên cứu thuộc Viện Dược liệu Thượng Hải thuộc Viện Khoa học Trung Quốc và Đại học Shanghai Tech đã lựa chọn 30 loại thuốc hiện có, các sản phẩm tự nhiên có hoạt tính sinh học và thuốc dân gian Trung Quốc để thử nghiệm hiệu quả trị liệu đối với chủng coronavirus mới.

Trong số các loại thuốc được thử nghiệm có 12 loại thuốc điều trị HIV bao gồm Indinavir, Saquinavir, Lopinavir và Carfilzomib, hai loại thuốc chống virus hợp bào hô hấp, một loại thuốc chống tâm thần phân liệt, một loại thuốc ức chế miễn dịch và một số loại thuốc dân gian Trung Quốc, bao gồm củ cốt khí.

Kể từ khi dịch bệnh do chủng virus 2019-nCoV bùng phát, Viện Virus học Vũ Hán đã tiến hành nhiều nghiên cứu trên năm phương diện của dịch bệnh, bao gồm các sản phẩm phát hiện bệnh nhanh, thuốc chống virus và vaccine, nghiên cứu về nguồn gốc virus trên động vật, nghiên cứu về căn nguyên và dịch tễ học.

Một nhóm nghiên cứu do nhà virus học Shi Zhengli đứng đầu cho biết chủng coronavirus mới này có thể bắt nguồn từ loài dơi. Các nghiên cứu cho thấy trình tự bộ gene của 2019-nCoV mới giống coronavirus ở dơi tới 96%. Chủng virus mới này thụ thể trong các tế bào tương tự virus SARS từng gây ra dịch bệnh năm 2002-2003.

Các nhà nghiên cứu của Viện Virus học Vũ Hán xác nhận trình tự bộ gene của chủng coronavirus vào hôm 02/01 và phân lập thành công chủng virus mới này hôm 05/01. Họ gửi thông tin về trình tự bộ gene của virus tới WHO vào ngày 11/01. Hiện họ đang tiến hành một nghiên cứu thử nghiệm kháng thể để tìm biện pháp phòng, chống virus.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)