-
Trời lạnh làm ngay món cá hầm đậu phụ nóng hổi, thơm lừng đãi cả nhà! -
Thanh niên Huế gây xúc động khi xông pha cứu người rồi chết lặng vì nhà trọ ngập sâu, thiệt hại 150 triệu đồng -
Hà Tĩnh: Hàng trăm ô tô được di dời, người dân hối hả chạy lũ -
Bắt quả tang 25 người sử dụng ma túy trong 2 phòng karaoke “VIP” tại An Giang -
Nam sinh 14 tuổi phải phẫu thuật cắt bỏ “vòng 1” vì quá to, bác sĩ thốt lên: Ở nhà cho cháu ăn gì vậy? -
Nhìn lại cuộc sống sang chảnh của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt -
“Chiếc Kén” và kiếp nạn mới của Trương Ngọc Ánh -
BXH 4 nữ diễn viên có gương mặt đẹp nhất Việt Nam: Chi Pu giữ ngôi đầu, một cái tên gây tranh cãi -
Danh tính cô gái tử vong trong cốp ô tô đậu ven đường ở TPHCM -
Phố vàng Thanh Hóa “cửa đóng then cài” sau khi công an phong tỏa, khám xét
Thế giới
22/10/2020 06:01Trung Quốc: Trả 60 USD để tiêm vắc-xin Covid-19 thử nghiệm
Reuters hôm 21-10 đưa tin thành phố kể trên là Thiệu Hưng. Cư dân thành phố này khi muốn tiêm vắc-xin Covid-19 thử nghiệm cần nêu lý do trong đơn đăng ký và sẽ bị tính phí 400 nhân dân tệ (60 USD) cho 2 liều. Ngoài ra, phí tiêm bổ sung là 28 nhân dân tệ (4,2 USD) mỗi liều.
Cư dân từ 18-59 tuổi ở Thiệu Hưng, những người không thuộc nhóm ưu tiên, có thể đăng ký tiêm vắc-xin Covid-19 trực tuyến, theo thông báo của ủy ban y tế thành phố trên tài khoản WeChat hôm 20-10. Ủy ban này không nêu tên loại vắc-xin, khi nào bắt đầu tiêm hoặc tiêm bao nhiêu liều.
Hiện chưa rõ chính quyền thành phố có sàng lọc những người nộp đơn dựa trên những lý do này và có hỗ trợ một phần chi phí hay không. Ủy ban y tế Thiệu Hưng chưa phản hồi khi được Reuters liên lạc.
Nhân viên làm việc tại cơ sở của Sinovac Biotech. Ảnh: Reuters
Hàng trăm ngàn người đã sử dụng vắc-xin Covid-19 thử nghiệm ở Trung Quốc kể từ khi nước này triển khai chương trình tiêm chủng khẩn cấp vào tháng 7 dành cho nhóm người lao động thiết yếu và các nhóm người hạn chế khác có nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn. Việc sử dụng vắc-xin vẫn đang được nghiên cứu làm dấy lên lo ngại về sự an toàn đối với người dùng.
Tuần trước, Chiết Giang trở thành tỉnh đầu tiên của Trung Quốc cung cấp dịch vụ tiêm chủng tự nguyện dành cho những người không thuộc diện ưu tiên thông qua chương trình sử dụng khẩn cấp. Tuy nhiên, không rõ bao nhiêu người sẽ được tiêm chủng.
Cùng ngày 21-10, đài BBC cho biết Brazil đang lên kế hoạch sử dụng vắc-xin Covid-19 do Trung Quốc sản xuất, nằm trong chương trình tiêm chủng quốc gia. Thống đốc São Paulo João Doria xác nhận chính phủ liên bang đã đồng ý mua 46 triệu liều vắc-xin CoronaVac của Trung Quốc. Chương trình tiêm chủng của Brazil có thể bắt đầu sớm nhất là vào tháng 1-2021.
Nếu được cơ quan quản lý y tế Brazil chấp thuận, CoronaVac - do công ty Trung Quốc Sinovac Biotech phát triển - sẽ là 1 trong 2 loại vắc-xin được đưa vào chương trình tiêm chủng của Brazil. Loại thứ hai là vắc-xin do Trường ĐH Oxford (Anh) và tập đoàn dược phẩm khổng lồ AstraZeneca phát triển.
Dữ liệu của Trường ĐH Johns Hopkins (Mỹ) cho thấy Brazil là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19. Nước này đang có gần 5,3 triệu ca nhiễm (cao thứ ba trên thế giới sau Mỹ và Ấn Độ) và gần 155.000 ca tử vong, chỉ đứng sau Mỹ.
Phạm Nghĩa (NLĐ)
- Bóng đá Saudi Arabia "dậy sóng" vì quả phạt đền gây tranh cãi của Ronaldo (1 giờ trước)
- Giải mã "bộ ba" tấn công: 3 loại virus khiến người dân TP.HCM ồ ạt mắc bệnh hô hấp trong mùa mưa nắng thất thường (1 giờ trước)
- Nghi án con trai sát hại cha ruột rồi treo cổ tự tử trong vườn sầu riêng (1 giờ trước)
- "Anh chỉ góp phần, còn lại em lo": Lời nói tàn nhẫn của chồng khi vợ lén gửi tiền về cho bố mẹ bệnh tật (1 giờ trước)
- Giới trẻ Hà Nội nô nức check in cùng Trái Đất lơ lửng bên Hồ Tây (2 giờ trước)
- Cầu đổ sập bất ngờ, người đi xe máy rơi xuống dòng nước chảy xiết (2 giờ trước)
- Gia vị rẻ tiền trong bếp giúp ngừa ung thư, tăng miễn dịch (2 giờ trước)
- Bắt đầu xét xử kẻ ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe: Hé lộ góc khuất bi kịch gia đình và thù hận tôn giáo (2 giờ trước)
- Thót tim hành trình đưa cô giáo mang thai 37 tuần vượt lũ dữ đến cơ sở y tế (3 giờ trước)
- Xe ô tô điện không bị "thủy kích" nhưng thiệt hại khi ngập nước có thể lên đến hàng trăm triệu đồng (3 giờ trước)