-
Trích xuất camera vụ tai nạn 3 người thương vong QL14: Nghi do 2 ô tô rượt đuổi, nhân chứng hé lộ thông tin đắt giá -
Thanh niên lao xe vào CSGT khi bị yêu cầu dừng kiểm tra, phát hiện bí mật bên trong túi nilon mang theo -
Hiện trường vụ thi thể nam, nữ trong xe hơi chìm dưới mương nước ở Gia Lai, phát hiện chi tiết lạ -
Công Phượng đưa vợ con về quê mừng thọ bố mẹ: Diện mạo Viên Minh gây bất ngờ, quý tử thành "bản sao" của bố -
Nổ lớn ở khu công nghiệp Tằng Loỏng, Lào Cai cột khói trắng bốc cao hàng trăm mét -
Người đàn ông 34 tuổi nhập viện vì chơi bài liên tục suốt 3 ngày Tết -
Lì xì 100k, Chu Thanh Huyền vẫn bị chê "keo": Giàu thì phải mừng 500k mới xứng? -
2 năm "nghiện" ăn gừng, người phụ nữ 53 tuổi khiến bác sĩ ngỡ ngàng khi tái khám -
"Bóng hồng" làng Liên Quân Thái Lan và cú ngã ngựa chấn động: Từ hào quang SEA Games đến song sắt trại giam -
Chỉ trong 24h ngày nghỉ cuối cùng, có rất nhiều tài xế bị xử phạt trên cao tốc TP.HCM – Vân Phong
Thế giới
27/06/2018 21:43Trung Quốc vượt Anh, Pháp, lọt top 3 nước sở hữu nhiều tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo nhất
Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mang tên lửa đạn đạo đầu tiên trên thế giới là lớp tàu George Washington của Mỹ. Chiếc tàu ngầm đầu tiên lớp George Washington được đưa vào sử dụng từ năm 1959 còn chiếc cuối cùng thuộc lớp này cũng đã nghỉ hưu năm 1981.
Đến nửa đầu những năm 1980, cả thế giới chỉ có 4 nước là Mỹ, Liên Xô, Anh và Pháp có tàu ngầm hạt nhân. Năm 1987, Trung Quốc trở thành quốc gia thứ 5 trên thế giới sở hữu tàu ngầm hạt nhân.
Hơn 60 năm đã trôi qua nhưng đến nay cũng chỉ có 6 quốc gia xác nhận có tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo đang phục vụ trong lực lượng hải quân.
Hiện nay, số lượng tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo của Trung Quốc đã bỏ xa Anh và Pháp, vươn lên đứng vị trí thứ 3 thế giới. Dưới đây là danh sách số lượng tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo được trang phân tích hải quân Mỹ Naval Analyses cập nhật đến thời điểm hiệm tại của năm 2018.
Vị trí số 1: Hải quân Mỹ
Hải quân Mỹ có tổng cộng 18 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo lớp Ohio, trong đó có 4 chiếc đã được chuyển đổi thành tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa hành trình.
Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Trident II đạt tầm bắn tối đa trên 12.000 km, có khả năng tấn công toàn cầu. Bán kính lệch tâm của nó khoảng 90 m và được ví như là thương hiệu "Rolls-Royce" trong lĩnh vực tên lửa đạn đạo hạt nhân.
Vị trí thứ 2: Hải quân Nga
Naval Analyses dự đoán, hiện nay Hải quân Nga có khoảng 12 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo, trong đó có 2 tàu lớp Borei, 6 tàu lớp Delta-IV, 1 tàu lớp Delta-III, 1 tàu lớp Typhoon.
Ngoài ra, Nga còn có 1 tàu lớp Borey II chưa đưa vào sử dụng nhưng cũng đã nằm trong kế hoạch. Đồng thời, Hải quân nước này còn sở hữu 1 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo lớp Typhoon đã có 25 năm sử dụng, được dùng làm nền tảng thử nghiệm tên lửa mới.
Vị trí thứ 3: Hải quân Trung Quốc
Naval Analyses dự đoán, Hải quân Trung Quốc hiện có 7 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo, trong đó có 2 tàu lớp Tấn Type 094A đã được đưa vào sử dụng, 1 tàu chưa rõ tình trạng còn có 2 tàu lớp Tấn Type 094 và 1 tàu lớp Hạ Type 092 cũng đã đưa vào sử dụng.
Ngoài ra, Trung Quốc còn có 1 tàu ngầm động cơ thường lớp Thanh Type 032 được dùng như nền tảng thử nghiệm. Đây cũng là tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo động cơ thường đang phục vụ duy nhất trên thế giới.
Vị trí thứ 4: Hải quân Pháp
Theo Naval Analyses, Hải quân Pháp có 4 tàu ngầm hạt nhân lớp Triomphant đang phục vụ. Các tàu ngầm này được trang bị tên lửa đạn đạo M51 có tầm bắn khoảng 10.000 km với bán kính lệch tâm khoảng 150 - 200 m, cao hơn so với tên lửa Bulava của Nga.
Vị trí thứ 5: Hải quân Hoàng gia Anh
Hải quân Hoàng gia Anh hiện có 4 tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Vanguard đang phục vụ, trang bị tên lửa đạn đạo phóng ngầm Trident II mua của Mỹ. Về lý thuyết, tiềm lực thực chiến của các tàu ngầm Anh không phải là yếu mà chỉ là không có ưu thế về số lượng.
Vị trí thứ 6: Hải quân Ấn Độ
Naval Analyses dự đoán, tàu ngầm hạt nhân lớp Arihant thứ 2 của Ấn Độ có thể gia nhập hải quân nước này trong năm nay.
Tuy đầu năm 2017 xảy ra sự cố không đóng được khoang ngoài đuôi khiến chiếc tàu này mất khả năng chiến đấu, phải neo tại bến 1 năm vì không có khả năng sửa chữa.
Hiện vẫn chưa rõ liệu Hải quân Ấn Độ đã làm tốt công tác chuẩn bị để tiếp nhận tàu ngầm hạt nhân thứ 2 này chưa.
Theo Khang Minh (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Clip ghi lại quá trình người đàn ông xâm nhập, vượt qua nhiều lớp cửa bảo vệ cướp tiệm vàng (19:16)
- Vụ án người đàn ông câm, điếc sát hại phó trưởng công an xã sau khi bị phát hiện trộm xe bị tạm giữ (19:00)
- Cái kết bất ngờ vụ khách hàng chuyển tiền cước taxi 106 nghìn đồng thành 10 triệu 6 ở Đà Nẵng (1 giờ trước)
- Giúp việc lì xì tiền triệu cho chủ nhà gây sốt mạng xã hội (1 giờ trước)
- Lý do tiệm vàng có tiếng bị tiêu hủy lô hàng 192 triệu: Công an thông tin số tiền tiệm bị xử phạt (2 giờ trước)
- Doanh nghiệp nhà nước lập kỷ lục lợi nhuận: Trụ đỡ thực sự của thị trường chứng khoán? (2 giờ trước)
- Tài xế ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ đi: Hiện trường tai nạn và tình hình các nạn nhân (2 giờ trước)
- Giao dịch cổ phiếu quy mô lớn liên tiếp xuất hiện, dòng tiền đang dịch chuyển? (2 giờ trước)
- Huỳnh Hiểu Minh nói gì về tin đồn thua bạc 3.800 tỷ đồng, phải cầm cố máy bay? (3 giờ trước)
- Trích xuất camera vụ tai nạn 3 người thương vong QL14: Nghi do 2 ô tô rượt đuổi, nhân chứng hé lộ thông tin đắt giá (3 giờ trước)